Các đảng cánh hữu tiếp tục thắng thế tại Bồ Đào Nha sau Italy và Hà Lan

VOV.VN - Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Bồ Đào Nha Luis Montenegro vừa tuyên bố chiến thắng trong bầu cử sớm diễn ra hôm qua tại nước này. Một khi được xác nhận, kết quả sẽ chấm dứt 8 năm cầm quyền của đảng Xã hội.

Đảng cực hữu Chega vươn lên trở thành khối chính trị lớn thứ 3 tại Bồ Đào Nha, với 14% đến 21,6% số phiếu bầu.

Kết quả thăm dò do 3 kênh truyền hình lớn của Bồ Đào Nha tiến hành cho thấy, Liên minh Dân chủ trung hữu của ông Luis Montenegro dành được khoảng 26,7%- 33% số phiếu. Đảng Xã hội cầm quyền về nhì với 24,2% đến 29,5% số phiếu.

Tỷ lệ bỏ phiếu trắng ước tính khoảng 32-38%, thấp nhất kể từ năm 2005. 

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Montenegro tuyên bố, điều quan trọng là các đảng chính trị trong Quốc hội mới phải hành động có trách nhiệm và tuân theo mong muốn của người dân. Ông đồng thời nhắc lại cam kết tranh cử là sẽ không tham gia bất kỳ loại thỏa thuận chính trị nào với phe cực hữu.

Đảng Xã hội cầm quyền đã thừa nhận thất bại sau khi đảng này để các đối thủ trung hữu dẫn trước với khoảng cách sít sao, đánh dấu thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2011. 

Ba tháng trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, kết quả bỏ phiếu tại Bồ Đào Nha một lần nữa cho thấy xu hướng trỗi dậy của các đảng cực hữu tại Liên minh châu Âu sau các cuộc bầu cử tại Italy và Hà Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức
Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức

Ngày 7/11, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra về những hoạt động bị cho là bất thường của chính phủ nước này trong việc xử lý các dự án khai thác lithium và hydro.

Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức

Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức

Ngày 7/11, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra về những hoạt động bị cho là bất thường của chính phủ nước này trong việc xử lý các dự án khai thác lithium và hydro.

Cháy rừng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
Cháy rừng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

VOV.VN - Lực lượng cứu hỏa ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng lớn trên diện tích hàng nghìn hécta ở bán đảo Iberia hôm 7/8 trong bối cảnh hai nước này phải đối mặt với đợt nắng nóng thứ 3 trong mùa hè năm nay.

Cháy rừng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Cháy rừng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

VOV.VN - Lực lượng cứu hỏa ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng lớn trên diện tích hàng nghìn hécta ở bán đảo Iberia hôm 7/8 trong bối cảnh hai nước này phải đối mặt với đợt nắng nóng thứ 3 trong mùa hè năm nay.

Bầu cử Tây Ban Nha: Cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa cánh tả và cánh hữu
Bầu cử Tây Ban Nha: Cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa cánh tả và cánh hữu

VOV.VN - Tính đến 12h đêm qua (theo giờ địa phương), tức 5 giờ sáng nay (theo Việt Nam), không một đảng hay liên minh nào giành được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử ở Tây Ban Nha.

Bầu cử Tây Ban Nha: Cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa cánh tả và cánh hữu

Bầu cử Tây Ban Nha: Cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa cánh tả và cánh hữu

VOV.VN - Tính đến 12h đêm qua (theo giờ địa phương), tức 5 giờ sáng nay (theo Việt Nam), không một đảng hay liên minh nào giành được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử ở Tây Ban Nha.

Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha: Cánh hữu hay cánh tả lên ngôi?
Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha: Cánh hữu hay cánh tả lên ngôi?

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Tây Ban Nha hôm nay (23/7) đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sớm để bầu ra Quốc hội mới. 

Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha: Cánh hữu hay cánh tả lên ngôi?

Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha: Cánh hữu hay cánh tả lên ngôi?

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Tây Ban Nha hôm nay (23/7) đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sớm để bầu ra Quốc hội mới. 

Liên minh cánh hữu cầm quyền Ba Lan dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri
Liên minh cánh hữu cầm quyền Ba Lan dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri

VOV.VN - Cuộc khảo sát cho biết, khoảng 78% số người được hỏi tuyên bố họ sẽ tham gia bỏ phiếu, giảm hơn 1% so với số lượng cử tri đi bầu của tháng 5.

Liên minh cánh hữu cầm quyền Ba Lan dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri

Liên minh cánh hữu cầm quyền Ba Lan dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri

VOV.VN - Cuộc khảo sát cho biết, khoảng 78% số người được hỏi tuyên bố họ sẽ tham gia bỏ phiếu, giảm hơn 1% so với số lượng cử tri đi bầu của tháng 5.