Các nhà lãnh đạo EU kêu gọi đồng minh làm nhiều hơn cho Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo 5 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu kêu gọi các nước láng giềng và đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vì cuộc xung đột khó có thể kết thúc sớm.

Trong một bức thư ngỏ, lãnh đạo 5 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) bao gồm cả Thủ tướng Séc Petr Fiala, hôm 31/1 kêu gọi các nước láng giềng và đồng minh của mình tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine vì cuộc xung đột khó có thể kết thúc sớm.

Trong lời kêu gọi của mình, các nhà lãnh đạo của Séc, Đan Mạch, Estonia, Đức và Hà Lan lưu ý rằng, an ninh của châu Âu gắn liền với xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm qua. Khả năng hỗ trợ và duy trì hệ thống phòng thủ của EU cho Ukraine, cả trong mùa Đông và về lâu dài sẽ có tính quyết định đến cục diện tình hình ở Ukraine, cũng như an ninh chung của khu vực. Các nhà lãnh đạo cho biết, điều quan trọng là phải đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí vì chiến tranh khó có thể kết thúc sớm.

Bức thư được gửi cùng thời điểm, các Bộ trưởng quốc phòng của khối này đang tranh luận về các cách giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược của Ukraine.

Theo ước tính của EU, Ukraine đã bắn khoảng 4.000 - 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày vào mùa Hè năm ngoái, trong khi Nga phóng hơn 20.000 quả đạn mỗi ngày. Ngành công nghiệp vũ khí của Nga vượt xa Ukraine và Kiev đã phải dựa vào sự giúp đỡ của phương Tây. Tuy nhiên, kế hoạch của 27 quốc gia EU nhằm sản xuất 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine đã thất bại, chỉ đạt được khoảng 1/3 mục tiêu.

Các quan chức cấp cao của EU cho biết, họ kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ có khả năng sản xuất khoảng 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cơ quan mua sắm của NATO cho biết tuần trước rằng, việc giao các đơn đặt hàng đạn dược có thể mất từ 24 - 36 tháng. Ngay cả 5 nhà lãnh đạo cũng thừa nhận rằng việc giao hàng có thể mất 1 năm.

Với việc cả quân đội Nga và Ukraine đều không thể hiện được lợi thế trong cuộc xung đột kéo dài ngày càng có nhiều lo ngại rằng, sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu đối với nỗ lực của Ukraine đang suy yếu. Các nhà lãnh đạo EU và NATO, những nước ủng hộ chính của Ukraine, đã chuyển từ ca ngợi những thành tựu trên chiến trường của nước này sang ca ngợi khả năng sống sót trước một đối thủ mạnh hơn.

Viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11/2024 cũng đang khiến các nhà lãnh đạo, sĩ quan quân đội yêu cầu châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để tự vệ.

Theo kế hoạch, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU sẽ thảo luận về viện trợ quân sự và tài chính bổ sung cho Ukraine hôm nay (1/2) tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU ở Brussels (Bỉ). Trong bối cảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban vẫn tỏ ra dè dặt về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine, khiến nhiều người càng nóng lòng chờ đợi kết quả của hội nghị, được đánh giá là sẽ quyết định quan trọng đến khả năng chiến đấu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine
Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Chiều 17/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội Mỹ nhằm phá vỡ thế bế tắc về chính sách nhập cư và các gói viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Chiều 17/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội Mỹ nhằm phá vỡ thế bế tắc về chính sách nhập cư và các gói viện trợ cho Ukraine.

Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine
Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Thông tin Mỹ đang đàm phán với đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ USD tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, để viện trợ cho Ukraine tràn ngập trên các mặt báo quốc tế lớn.

Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine

Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Thông tin Mỹ đang đàm phán với đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ USD tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, để viện trợ cho Ukraine tràn ngập trên các mặt báo quốc tế lớn.

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay
Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine và ngân sách để tăng cường an ninh biên giới trong những ngày nghỉ cuối năm nay và việc bỏ phiếu cần phải đợi đến đầu năm 2024.

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine và ngân sách để tăng cường an ninh biên giới trong những ngày nghỉ cuối năm nay và việc bỏ phiếu cần phải đợi đến đầu năm 2024.

NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel
NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đang nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ cho đồng minh Israel.

NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel

NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đang nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ cho đồng minh Israel.

Thách thức đè nặng EU nếu Mỹ không thể tăng viện trợ cho Ukraine
Thách thức đè nặng EU nếu Mỹ không thể tăng viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Châu Âu vẫn duy trì viện trợ cho Ukraine, nhưng kho vũ khí của khối này không thể bù đắp sự thiếu hụt nếu nguồn cung từ Mỹ giảm.

Thách thức đè nặng EU nếu Mỹ không thể tăng viện trợ cho Ukraine

Thách thức đè nặng EU nếu Mỹ không thể tăng viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Châu Âu vẫn duy trì viện trợ cho Ukraine, nhưng kho vũ khí của khối này không thể bù đắp sự thiếu hụt nếu nguồn cung từ Mỹ giảm.