Các nhà ngoại giao Trung Quốc trở lại Yemen sau gần 8 năm

VOV.VN - Một phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Aden, Yemen từ ngày 20-22/12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà ngoại giao Trung Quốc tới quốc gia này sau gần 8 năm.

Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động ngoại giao dày đặc tại Yemen, bao gồm thăm địa điểm mới của Bộ Ngoại giao Yemen tại Aden, gặp Thủ tướng Maeen Abdulmalik Saeed và nhiều quan chức quan trọng của Yemen, thảo luận về quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Yemen cũng như hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng ký kết văn bản bàn giao dự án thiết bị thu gom và vận chuyển rác thải do Trung Quốc viện trợ cho Yemen.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), phía Yemen đã đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai nước, lập trường khách quan công bằng của Trung Quốc đối với vấn đề Yemen cũng như sự hỗ trợ to lớn của nước này dành cho Yemen.

Cách đây hơn 8 năm, vào năm 2014, Yemen đã xảy ra nội chiến quy mô lớn, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc, khiến chính phủ nước này phải lưu vong. Năm 2015, Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. Tháng 3/2015, Trung Quốc đã quyết định sơ tán công dân và tất cả các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Yemen cũng rời khỏi quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới
Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ “tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới tùy thời gian và tình hình".

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ “tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới tùy thời gian và tình hình".

Trung Quốc giữ vững thành quả kinh tế trong khó khăn
Trung Quốc giữ vững thành quả kinh tế trong khó khăn

VOV.VN - Việc thực hiện các gói chính sách và giải pháp để ổn định nền kinh tế Trung Quốc đã phát huy vai trò hỗ trợ quan trọng trong, đối phó với những tác động bất ngờ, thúc đẩy nền kinh tế vận hành ổn định.

Trung Quốc giữ vững thành quả kinh tế trong khó khăn

Trung Quốc giữ vững thành quả kinh tế trong khó khăn

VOV.VN - Việc thực hiện các gói chính sách và giải pháp để ổn định nền kinh tế Trung Quốc đã phát huy vai trò hỗ trợ quan trọng trong, đối phó với những tác động bất ngờ, thúc đẩy nền kinh tế vận hành ổn định.

Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung trên biển
Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung trên biển

VOV.VN - Ngày 21/12, Hải quân Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 1 tuần ở biển Hoa Đông, mang tên “Joint Sea 2022”.

Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung trên biển

Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung trên biển

VOV.VN - Ngày 21/12, Hải quân Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 1 tuần ở biển Hoa Đông, mang tên “Joint Sea 2022”.

Ông Medvedev tới Trung Quốc để chuyển thông điệp của Tổng thống Putin
Ông Medvedev tới Trung Quốc để chuyển thông điệp của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ngày 21/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo của hai Đảng “Nước Nga Thống Nhất” và ĐCS Trung Quốc đã trao đổi về hợp tác song phương và tình hình quốc tế.

Ông Medvedev tới Trung Quốc để chuyển thông điệp của Tổng thống Putin

Ông Medvedev tới Trung Quốc để chuyển thông điệp của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ngày 21/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo của hai Đảng “Nước Nga Thống Nhất” và ĐCS Trung Quốc đã trao đổi về hợp tác song phương và tình hình quốc tế.

Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển 2022”
Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển 2022”

VOV.VN - Hôm nay (21/12), Trung Quốc và Nga chính thức khởi động cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển 2022” với chủ đề “Liên hợp bảo vệ an ninh trên biển” trong thời gian 7 ngày (21-27/12). Cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu chiến hiện đại của lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển 2022”

Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển 2022”

VOV.VN - Hôm nay (21/12), Trung Quốc và Nga chính thức khởi động cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển 2022” với chủ đề “Liên hợp bảo vệ an ninh trên biển” trong thời gian 7 ngày (21-27/12). Cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu chiến hiện đại của lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rất coi trọng quan hệ với Australia
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rất coi trọng quan hệ với Australia

VOV.VN - Trong bức điện mừng gửi tới lãnh đạo Australia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (21/12) khẳng định rất coi trọng sự phát triển quan hệ giữa hai bên.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rất coi trọng quan hệ với Australia

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rất coi trọng quan hệ với Australia

VOV.VN - Trong bức điện mừng gửi tới lãnh đạo Australia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (21/12) khẳng định rất coi trọng sự phát triển quan hệ giữa hai bên.