Các nước Nam Á nhận được vaccine Moderna ngừa Covid-19 do Mỹ viện trợ

VOV.VN - Một số nước Nam Á đã nhận được vaccine Moderna ngừa Covid-19 do Mỹ viện trợ như một phần trong cam kết chia sẻ 80 triệu liều vaccine với thế giới.

Pakistan vừa nhận được lô vaccine Covid-19 Moderna 2,5 triệu liều do Mỹ trao tặng. Đây là khoản viện trợ nằm trong tổng số 80 triệu liều vaccine Covid-19 mà Mỹ đã cam kết chia sẻ với thế giới. Lô hàng vaccine Moderna của Mỹ đã được chuyển tới sân bay Quốc tế Islamabad ngày 2/7. Tới thời điểm này, chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của Pakistan đang sử dụng 3 loại vaccine của Trung Quốc là Sinopharm, CanSinoBio, and Sinovac. Pakistan đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 5% dân số và 10% người dân nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19.

Theo số liệu của tờ nhật báo Dawn, quốc gia Nam Á này cần tiêm chủng cho khoảng 125 triệu người để đạt miễn dịch cộng động. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 20,9 triệu người dân nước này đã đăng ký tiêm chủng. Địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cao nhất tại Pakistan là tỉnh Punjab với 2 triệu người được tiêm đủ liều. Hồi tháng 5, Pakistan đã nhận được 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua Cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.  

Bangladesh cũng đã nhận được 2 lô hàng trong tổng số 2,5 triệu liều vaccine Covid-19 mà Mỹ viện trợ thông qua Cơ chế COVAX. Số hàng này gồm 1,2 triệu liều vaccine do hãng Moderna sản xuất, đã về tới thủ đô Dhaka đêm 2/7. 1,3 triệu liều tiếp theo cũng đã hạ cánh sáng thứ Bảy (3/7).  

Trong khi đó, Nepal cho biết đã đặt mua khoảng 4 triệu liều vaccine Vero Cell của Trung Quốc theo một thỏa thuận không công bố chi tiết. Tối ngày 2/7, Bộ Y tế và Dân số Nepal thông báo nước này sẽ bắt đầu được chuyển giao vaccine Vero Cell do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất từ tuần tới. Trước đó, Nepal đã nhận được 4,2 triệu liệu vaccine Covid-19 từ Ấn Độ, Trung Quốc và Cơ chế COVAX. Hiện đã có khoảng 9% dân số Nepal được tiêm 1 mũi vaccine Covid-19, và 3% người dân được tiêm chủng đủ 2 liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao thứ hai ở châu Phi
Ai Cập có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao thứ hai ở châu Phi

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ai Cập, bà Hala Zayed trong cuộc họp nội các mới đây cho biết, nước này có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao thứ hai ở châu Phi, chỉ sau Morocco.

Ai Cập có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao thứ hai ở châu Phi

Ai Cập có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao thứ hai ở châu Phi

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ai Cập, bà Hala Zayed trong cuộc họp nội các mới đây cho biết, nước này có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao thứ hai ở châu Phi, chỉ sau Morocco.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%
Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Người dân Slovakia có cơ hội trúng thưởng 2 triệu euro sau khi tiêm vaccine Covid-19
Người dân Slovakia có cơ hội trúng thưởng 2 triệu euro sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Một kế hoạch đặc biệt nhằm khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19 đã được Quốc hội Slovakia thông qua hôm nay. Theo đó người dân sẽ có cơ hội trúng thưởng 2 triệu euro tiền mặt sau khi tiêm vaccine.

Người dân Slovakia có cơ hội trúng thưởng 2 triệu euro sau khi tiêm vaccine Covid-19

Người dân Slovakia có cơ hội trúng thưởng 2 triệu euro sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Một kế hoạch đặc biệt nhằm khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19 đã được Quốc hội Slovakia thông qua hôm nay. Theo đó người dân sẽ có cơ hội trúng thưởng 2 triệu euro tiền mặt sau khi tiêm vaccine.