Cách Nga khiến bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine đi trượt mục tiêu

VOV.VN - Bom thông minh do Mỹ sản xuất được cung cấp cho Ukraine đã bị gây nhiễu bởi các hệ thống của Nga và không nhắm trúng mục tiêu, Politico dẫn thông tin từ vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc gần đây cho hay.

Theo đó, Nga đã gây nhiễu điện tử các loại đạn dẫn đường chính xác, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận. Một số quả bom thông minh cũng không thể kích nổ do vấn đề kỹ thuật nhưng điều này sau đó đã được quân đội Ukraine khắc phục.

Thông tin này đã tiết lộ sâu hơn bức tranh ảm đạm về tình trạng của quân đội Ukraine trong tài liệu tình báo mật bị rò rỉ trên mạng xã hội gần đây. Tài liệu này cho biết, Washington lo ngại sâu sắc về các hệ thống phòng không và kho đạn dược ngày càng suy giảm của Ukraine, điều có thể khiến Kiev không thể thực hiện mục tiêu trong cuộc phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch trước đó.

Hồi tháng 12/2022, Lầu Năm Góc bắt đầu cung cấp cho Ukraine các thiết bị hiện đại có thể biến bom không dẫn đường thả từ trên không thành "bom thông minh" dẫn đường chính xác nhằm tấn công vào các mục tiêu của Nga với độ chính xác cao hơn.

Loại bom dẫn đường trên, có thể được phóng từ các máy bay chiến đấu như máy bay ném bom và tiêm kích, được gọi là Bom tấn công trực diện phối hợp (Joint Direct Attack Munition - JDAM). Phiên bản tầm xa hơn được cung cấp cho Ukraine là JDAM-ER.

Tuy nhiên các vũ khí này có tỷ lệ bắn trượt cao hơn dự tính và bỏ lỡ các mục tiêu trên chiến trường. Tài liệu mật bị rò rỉ cũng tiết lộ các thông tin chi tiết về tỷ lệ các vũ khí của Ukraine bắn trượt trong những cuộc tấn công gần đây, bao gồm ngày tháng và số lượng đạn dược sử dụng để tấn công mục tiêu.

Một vấn đề lớn hơn là Nga đang sử dụng hệ thống gây nhiễu GPS để can thiệp vào quá trình nhắm trúng mục tiêu của các vũ khí trên. Các quan chức Mỹ tin rằng hệ thống gây nhiễu của Nga đang khiến JDAM và một số vũ khí khác do Washington sản xuất như tên lửa dẫn đường trượt mục tiêu.

"Tôi cho là Nga có lẽ đang gây nhiễu tín hiệu được sử dụng để định hướng JDAM. Đó là lý do vì sao loại bom này không phát huy hiệu quả như mong đợi và như cách nó thể hiện ở những khu vực giao tranh khác", Mick Mulroy - cựu quan chức Lầu Năm Góc, đồng thời là cựu quan chức CIA đã nghỉ hưu cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine phủ nhận tin Nga giành quyền kiểm soát 80% thành phố Bakhmut
Ukraine phủ nhận tin Nga giành quyền kiểm soát 80% thành phố Bakhmut

VOV.VN - Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng lực lượng Wagner đã giành quyền kiểm soát hơn 80% thành phố Bakhmut.

Ukraine phủ nhận tin Nga giành quyền kiểm soát 80% thành phố Bakhmut

Ukraine phủ nhận tin Nga giành quyền kiểm soát 80% thành phố Bakhmut

VOV.VN - Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng lực lượng Wagner đã giành quyền kiểm soát hơn 80% thành phố Bakhmut.

Nga chặn quân dự bị của Ukraine, nhắm vào tuyến huyết mạch duy nhất ở Bakhmut
Nga chặn quân dự bị của Ukraine, nhắm vào tuyến huyết mạch duy nhất ở Bakhmut

VOV.VN - Ukraine tiếp tục nỗ lực huy động lực lượng dự bị tới Bakhmut nhưng hầu hết lực lượng này đã bị loại bỏ thậm chí trước khi họ đến được thành phố, ông Yan Gagin, cố vấn cho lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay.

Nga chặn quân dự bị của Ukraine, nhắm vào tuyến huyết mạch duy nhất ở Bakhmut

Nga chặn quân dự bị của Ukraine, nhắm vào tuyến huyết mạch duy nhất ở Bakhmut

VOV.VN - Ukraine tiếp tục nỗ lực huy động lực lượng dự bị tới Bakhmut nhưng hầu hết lực lượng này đã bị loại bỏ thậm chí trước khi họ đến được thành phố, ông Yan Gagin, cố vấn cho lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay.

Nga nói gì về kế hoạch phản công của Ukraine?
Nga nói gì về kế hoạch phản công của Ukraine?

VOV.VN - Những tuyên bố mà chính quyền Kiev và phương Tây đưa ra về cuộc phản công của Ukraine không khác gì một chiến dịch tuyên truyền và làm sai lệch thông tin, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We Stand With Russia (tạm dịch là Chúng tôi sát cánh với Nga) nhận định ngày 12/4.

Nga nói gì về kế hoạch phản công của Ukraine?

Nga nói gì về kế hoạch phản công của Ukraine?

VOV.VN - Những tuyên bố mà chính quyền Kiev và phương Tây đưa ra về cuộc phản công của Ukraine không khác gì một chiến dịch tuyên truyền và làm sai lệch thông tin, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We Stand With Russia (tạm dịch là Chúng tôi sát cánh với Nga) nhận định ngày 12/4.

Ngoại trưởng Serbia bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine
Ngoại trưởng Serbia bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Serbia hôm 12/4 cho biết ngoại trưởng nước này, ông Ivica Dacic, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Serbia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine và gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ.

Ngoại trưởng Serbia bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Serbia bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Serbia hôm 12/4 cho biết ngoại trưởng nước này, ông Ivica Dacic, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Serbia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine và gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ.

Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày
Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày

VOV.VN - Phát ngôn viên quân đội Nga Konashenkov hôm 12/4 cho hay, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày

Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày

VOV.VN - Phát ngôn viên quân đội Nga Konashenkov hôm 12/4 cho hay, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong 24 giờ trước đó.