Campuchia công bố kết quả điều tra dấu vân tay giả của Đảng đối lập

VOV.VN - Đại diện Bộ Nội vụ Campuchia cho biết lãnh đạo Đảng đối lập tổ chức lấy dấu vân tay giả này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chiều 5/8, Bộ Nội Vụ Campuchia tổ chức buổi họp báo công bố kết quả giám định dấu vân tay giả do Đảng Cứu Quốc đối lập thu thập được để kiến nghị với Quốc vương Siha Muni.

Tướng Khieu So Pak, ngồi giữa, người phát ngôn Bộ nội vụ chỉ trì buổi họp báo.

Tháng 5 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã bắt 4 nhân viên của một tổ chức phi Chính phủ và 1 nhân viên của Ủy Ban Bầu cử Quốc gia Campuchia về  tội tham nhũng. Ngay sau đó, Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) tổ chức lấy dấu vân tay của nhân dân trong cả nước gửi Quốc vương, đề nghị Quốc vương can thiệp để thả vô điều kiện những người đã bị bắt. Tuy nhiên những dấu vân tay này, qua điều tra đã phát hiện có nhiều sai phạm.

Tại buổi họp báo hôm 5/8 ông Khieu So Pak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ công bố kết quả điều tra cho biết: Trong số hơn 170.000 dấu vân tay gửi Quốc vương có tới gần 23.000 dấu vân tay không có địa chỉ cụ thể; hơn 1.600 dấu vân tay có tên nhưng người này đã bỏ đi nơi khác sinh sống, 77 dấu vân tay ghi tên người đã chết. Đặc biệt hơn có tới 738 người lăn tay nhiều lần, trong đó có 1 người lăn tay tới 88 lần.

Buổi họp báo có sự tham gia của các nhà báo trong nước và quốc tế.

Ông Khieu So Pak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho biết: Trong quá trình lấy dấu vân tay người dân, Đảng đối lập lừa dối nhân dân là lấy dấu vân tay để kiến nghị với Chính quyền địa phương xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Ông Khieu So Pak cho biết thêm: lãnh đạo Đảng đối lập tổ chức lấy dấu vân tay này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng
Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng

VOV.VN - Chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy và bà Phat Lany, Thượng nghị sỹ của đảng đối lập đã bị kiện về tội phỉ báng Chính phủ và Thủ tướng Hun Sen.

Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng

Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng

VOV.VN - Chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy và bà Phat Lany, Thượng nghị sỹ của đảng đối lập đã bị kiện về tội phỉ báng Chính phủ và Thủ tướng Hun Sen.

Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính
Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đang tổ chức truy lùng gắt gao một thanh niên tự xưng là VP9 kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính. 

Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đang tổ chức truy lùng gắt gao một thanh niên tự xưng là VP9 kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính. 

Chuyên gia bình luận về việc Campuchia bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc
Chuyên gia bình luận về việc Campuchia bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc

VOV.VN - Theo ông Thái, Trung Quốc đã diễn giải không đúng thực tế khi sốt sắng tuyên bố Campuchia có thỏa thuận mới với nước này trong vấn đề Biển Đông.

Chuyên gia bình luận về việc Campuchia bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc

Chuyên gia bình luận về việc Campuchia bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc

VOV.VN - Theo ông Thái, Trung Quốc đã diễn giải không đúng thực tế khi sốt sắng tuyên bố Campuchia có thỏa thuận mới với nước này trong vấn đề Biển Đông.

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia
Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Hôm 26/6, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kandal tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng này (28/6/1951-28/6/2016).

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Hôm 26/6, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kandal tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng này (28/6/1951-28/6/2016).

Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị
Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Quốc vụ khanh Ngoại giao Campuchia bác bỏ đánh giá từ phía Mỹ và châu Âu cho rằng nước ông đang rơi vào khủng hoảng chính trị.

Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị

Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Quốc vụ khanh Ngoại giao Campuchia bác bỏ đánh giá từ phía Mỹ và châu Âu cho rằng nước ông đang rơi vào khủng hoảng chính trị.