Campuchia đẩy nhanh nghiên cứu dự án tàu điện ngầm

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đang kêu gọi các công ty đẩy nhanh quá trình nghiên cứu dự án tàu điện ngầm tại thủ đô Phnom Penh và dự án đường sắt nhẹ nối liền thủ đô Phnom Penh với sân bay quốc tế Techo.

Ông Phorn Rim, phát ngôn viên của Bộ Giao thông và Công chính Campuchia cho biết, dự án tàu điện ngầm ở thủ đô Phnom Penh và dự án đường sắt nhẹ nối Phnom Penh với sân bay quốc tế Techo và đã được nghiên cứu khả thi và chuẩn bị khởi công trong tương lai. 

Trên thực tế, cả hai dự án trên đều đã được hai tập đoàn China Metro Group và Guangzhou Metro Group nghiên cứu và đã trình lên Ủy ban liên bộ để xem xét và bổ sung. Tuy nhiên, dự trù ngân sách và thời gian thực hiện dự án này vẫn chưa được công bố.

Về dự án đường sắt nối liền sân bay quốc tế Siem Reap Angkor với trung tâm thành phố Siem Reap ở tỉnh Sieam Reap, ông Phorn Rim cho biết, Chính phủ và các công ty đang có những bước tiến tích cực. Theo người phát ngôn của bộ Giao thông và Công chính Campuchia, các dự án đường sắt kết nối sân bay quốc tế với trung tâm thành phố sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách.

Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor hiện là sân bay lớn nhất Campuchia, có số vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ USD, với tổng diện tích hơn 700 hecta và 1.000 hecta dự phòng. Trong giai đoạn đầu, sân bay có khả năng phục vụ 7 triệu hành khách mỗi năm. Con số này sẽ tăng lên 12 triệu lượt hành khách mỗi năm kể từ năm 2040.

Sân bay quốc tế Techo là sân bay siêu lớn đang được triển khai xây dựng cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20km. Được biết, đến khi hoàn thành nó sẽ là sân bay đạt chuẩn cấp 4F, cấp cao nhất thế giới, lớn nhất Đông Nam Á. Theo thiết kế, nó sẽ rộng khoảng 700 hecta, nằm trong khu dân cư và thương mại có diện tích đến 2.600 hecta.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Lào
Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Lào

VOV.VN - Thủ tướng Hun Hun Manet sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 25-26/3/2024 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Lào

Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Lào

VOV.VN - Thủ tướng Hun Hun Manet sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 25-26/3/2024 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Campuchia cấm té nước tại các chùa vào dip Tết Chol Chnam Thmey
Campuchia cấm té nước tại các chùa vào dip Tết Chol Chnam Thmey

VOV.VN - Tất cả các chùa tại Campuchia sẽ nghiêm cấm các hoạt động vui chơi có thể gây nguy hiểm như: té nước, ném bột, đánh bạc hay sử dụng các chất nổ,… trong dịp Tết Chol Chnam Thmey của người dân trên đất nước chùa Tháp.

Campuchia cấm té nước tại các chùa vào dip Tết Chol Chnam Thmey

Campuchia cấm té nước tại các chùa vào dip Tết Chol Chnam Thmey

VOV.VN - Tất cả các chùa tại Campuchia sẽ nghiêm cấm các hoạt động vui chơi có thể gây nguy hiểm như: té nước, ném bột, đánh bạc hay sử dụng các chất nổ,… trong dịp Tết Chol Chnam Thmey của người dân trên đất nước chùa Tháp.

Tai nạn tàu điện ngầm Trung Quốc làm hơn 100 người bị thương
Tai nạn tàu điện ngầm Trung Quốc làm hơn 100 người bị thương

VOV.VN - Một vụ tai nạn tàu điện ngầm hy hữu đã xảy ra ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, khiến hơn 100 người bị gãy xương.

Tai nạn tàu điện ngầm Trung Quốc làm hơn 100 người bị thương

Tai nạn tàu điện ngầm Trung Quốc làm hơn 100 người bị thương

VOV.VN - Một vụ tai nạn tàu điện ngầm hy hữu đã xảy ra ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, khiến hơn 100 người bị gãy xương.

Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bị đứt toa nối trong lúc di chuyển
Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bị đứt toa nối trong lúc di chuyển

VOV.VN - Một tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bất ngờ bị đứt khớp nối toa tàu trong lúc đang di chuyển khiến 30 hành khách trên tàu bị thương.

Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bị đứt toa nối trong lúc di chuyển

Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bị đứt toa nối trong lúc di chuyển

VOV.VN - Một tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bất ngờ bị đứt khớp nối toa tàu trong lúc đang di chuyển khiến 30 hành khách trên tàu bị thương.

Ngắm 10 ga tàu điện ngầm mới của thủ đô Moscow (Nga)
Ngắm 10 ga tàu điện ngầm mới của thủ đô Moscow (Nga)

VOV.VN - Hệ thống tàu điện ngầm của Moscow (Nga) càng ngày càng nhanh. Và 10 ga mới nhất trong tuyến mới của hệ thống metro này vừa được khai trương đồng thời vào ngày 7/12/2021.

Ngắm 10 ga tàu điện ngầm mới của thủ đô Moscow (Nga)

Ngắm 10 ga tàu điện ngầm mới của thủ đô Moscow (Nga)

VOV.VN - Hệ thống tàu điện ngầm của Moscow (Nga) càng ngày càng nhanh. Và 10 ga mới nhất trong tuyến mới của hệ thống metro này vừa được khai trương đồng thời vào ngày 7/12/2021.

Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm
Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm

VOV.VN - Không chỉ Nga hay Mỹ mới sở hữu hệ thống tàu điện ngầm hoành tráng. Tại Trung Quốc, Hồng Thổ Địa Trạm là ga tàu điện ngầm sâu nhất nước này, ở độ sâu 94,5m. Phải đi 8 lần thang cuốn (tầm 7 phút) mới tới được tuyến đường sắt đô thị dưới lòng đất của thành phố Trùng Khánh.

Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm

Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm

VOV.VN - Không chỉ Nga hay Mỹ mới sở hữu hệ thống tàu điện ngầm hoành tráng. Tại Trung Quốc, Hồng Thổ Địa Trạm là ga tàu điện ngầm sâu nhất nước này, ở độ sâu 94,5m. Phải đi 8 lần thang cuốn (tầm 7 phút) mới tới được tuyến đường sắt đô thị dưới lòng đất của thành phố Trùng Khánh.