Campuchia điều trị Covid-19 ở nhà hiệu quả, Nga đẩy nhanh công nhận chứng nhận tiêm chủng

VOV.VN - Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, hơn 4.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà, trong đó có hơn 1.400 bệnh nhân đã bình phục và không có trường hợp tử vong. Còn Nga đang đối thoại về công nhận chứng chỉ tiêm chủng của nhau với EU.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia ông Ngov Kang, việc điều trị Covid-19 tại nhà là hướng đi mới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu với báo giới hôm nay, ông Ngov Kang, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia cho biết, việc cho một số bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số thách thức. Thứ nhất là việc giữ khoảng cách giữa người bệnh và các thành viên khác trong gia đình. Thứ hai là một số bệnh nhân đã giấu thông tin khi được chuẩn đoán bị Covid-19. Ông Ngov Kang cũng cảnh báo, nếu bệnh nhân không khai báo thông tin với cơ quan y tế thì sẽ rất khó tiếp cận được các dịch vụ y tế khi cần thiết hoặc nguy cơ lây nhiễm cho người thân và cộng đồng.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia, việc đặt bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà đã giảm đáng kể tình trạng quá tải tại các bệnh viện, tạo điều kiện hỗ trợ và điều trị cho các bệnh nhân nặng khác.

Tính đến ngày 17/8, Campuchia đã ghi nhận 86 597 trường hợp bị Covid-19, trong đó có 81.918 trường hợp đã bình phục và 1.718 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 17/8 cho biết, Nga đang đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) về việc công nhận lẫn nhau các giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, ngay cả đối với các vaccine không được công nhận ở nước khác.

Phát biểu tại một cuộc gặp với các cán bộ giảng dạy của vùng Kaliningrad, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Liên minh châu Âu đang thảo luận về việc công nhận lẫn nhau các giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19. Bộ trưởng Lavrov lưu ý: “Bây giờ là đang nói về các cuộc tiếp xúc của chúng tôi với Liên minh châu Âu, không phải để họ cấp chứng nhận cho vaccine của chúng tôi, mà để các giấy chứng nhận, ngay cả đối với vaccine không được công nhận ở quốc gia khác, được công nhận lẫn nhau. Sáng kiến ​​này đã được Đại sứ EU tại Moscow Markus Ederer lên tiếng. Chúng tôi hưởng ứng. Chúng tôi đang giúp đỡ cho các cuộc đối thoại mà từ phía Nga do đại diện Bộ Y tế và Trung tâm Gamalei tiến hành.”

Theo Bộ trưởng Lavrov, một số vấn đề kỹ thuật và pháp lý đang được giải quyết, bao gồm cả sự cần thiết đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo sự tương thích kỹ thuật của các thủ tục và một số vấn đề khác. Ông cho rằng, vẫn có những "dấu hiệu kìm hãm", “chính trị hóa” khiến tiến trình công việc bị chậm lại. Nhưng Nga đã sẵn sàng và sẽ tiếp tục đối thoại thực dụng và chuyên nghiệp. Moscow hy vọng rằng sẽ đạt được các thỏa thuận đáp ứng lợi ích của cả công dân Nga và công dân của các nước EU.

Trước đó, Đại sứ EU tại Moscow Markus Ederer nói rằng, Liên minh châu Âu đã đề xuất với Bộ Y tế Nga thảo luận về việc công nhận lẫn nhau các chứng nhận tiêm chủng vào đầu tháng Bảy. Theo ông, Dự luật Hộ chiếu Covid của Châu Âu quy định việc công nhận chứng chỉ tiêm chủng từ các nước thứ ba.

Ủy ban châu Âu vào cuối tháng 7 đã công nhận chứng chỉ tiêm chủng từ San Marino. Kể từ tháng 2, nước cộng hòa này đã tiêm ngừa Covid-19 bằng vaccine thuốc Sputnik V của Nga. Theo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, tính đến giữa tháng 5, 90% những người đã tiêm ở San Marino là bằng vaccine của Nga. Sau đó, EU lưu ý rằng mỗi quốc gia có quyền quyết định một cách độc lập việc công nhận giấy chứng nhận của những người được tiêm chủng "Sputnik V" hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 có dấu hiệu lan rộng ở New Zealand, người nước ngoài có thể nhập cảnh Macao
Covid-19 có dấu hiệu lan rộng ở New Zealand, người nước ngoài có thể nhập cảnh Macao

VOV.VN - New Zealand xuất hiện 4 ca mắc mới trong cộng đồng còn Macao (Trung Quốc) cho phép người nước ngoài tạm thời nhập cảnh.

Covid-19 có dấu hiệu lan rộng ở New Zealand, người nước ngoài có thể nhập cảnh Macao

Covid-19 có dấu hiệu lan rộng ở New Zealand, người nước ngoài có thể nhập cảnh Macao

VOV.VN - New Zealand xuất hiện 4 ca mắc mới trong cộng đồng còn Macao (Trung Quốc) cho phép người nước ngoài tạm thời nhập cảnh.

Thống đốc bang Texas (Mỹ) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19
Thống đốc bang Texas (Mỹ) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

VOV.VN - Thống đốc bang Texas Greg Abbott, một thành viên đảng Cộng hòa, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 17/8 theo giờ địa phương.

Thống đốc bang Texas (Mỹ) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Thống đốc bang Texas (Mỹ) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

VOV.VN - Thống đốc bang Texas Greg Abbott, một thành viên đảng Cộng hòa, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 17/8 theo giờ địa phương.

Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới
Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới

VOV.VN - Israel có công nghệ hiện đại và tiên phong trong tiêm chủng ngừa Covid-19, với tỷ lệ tiêm chủng cao, bằng cả vaccine ngoại và nội. Nhưng họ vẫn hứng chịu những tổn thất lớn trong cuộc chiến với dịch bệnh này. Bài học xương máu của họ là gì?

Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới

Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới

VOV.VN - Israel có công nghệ hiện đại và tiên phong trong tiêm chủng ngừa Covid-19, với tỷ lệ tiêm chủng cao, bằng cả vaccine ngoại và nội. Nhưng họ vẫn hứng chịu những tổn thất lớn trong cuộc chiến với dịch bệnh này. Bài học xương máu của họ là gì?

CDC Mỹ liệt Israel vào danh sách các nước nguy cơ cao nhất về Covid-19
CDC Mỹ liệt Israel vào danh sách các nước nguy cơ cao nhất về Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ vừa xếp Israel vào danh sách các nước mà tại đó con người dễ mắc Covid-19 nhất, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới đó.

CDC Mỹ liệt Israel vào danh sách các nước nguy cơ cao nhất về Covid-19

CDC Mỹ liệt Israel vào danh sách các nước nguy cơ cao nhất về Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ vừa xếp Israel vào danh sách các nước mà tại đó con người dễ mắc Covid-19 nhất, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới đó.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm
Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 với biến thể Delta siêu lây nhiễm đang càn quét Hàn Quốc, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế nước này cũng như gây tổn hại lớn cho nền kinh tế của họ.

Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm

Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 với biến thể Delta siêu lây nhiễm đang càn quét Hàn Quốc, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế nước này cũng như gây tổn hại lớn cho nền kinh tế của họ.

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang
Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm 29/7 (giờ Mỹ) việc yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền liên bang (kể cả nhân viên hợp đồng) phải được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc đáp ứng yêu cầu xét nghiệm thường xuyên trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm 29/7 (giờ Mỹ) việc yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền liên bang (kể cả nhân viên hợp đồng) phải được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc đáp ứng yêu cầu xét nghiệm thường xuyên trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Biến thể Delta lây lan mạnh gấp 1.000 lần bản gốc SARS-CoV-2
Biến thể Delta lây lan mạnh gấp 1.000 lần bản gốc SARS-CoV-2

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 nguy hiểm ở chỗ nó có nhiều biến thể và các biến thể thường có mức lây nhiễm mạnh hơn nhiều, tiêu biểu là Delta. Để đối phó hiệu quả với đại dịch này trong giai đoạn mới, cần phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp.

Biến thể Delta lây lan mạnh gấp 1.000 lần bản gốc SARS-CoV-2

Biến thể Delta lây lan mạnh gấp 1.000 lần bản gốc SARS-CoV-2

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 nguy hiểm ở chỗ nó có nhiều biến thể và các biến thể thường có mức lây nhiễm mạnh hơn nhiều, tiêu biểu là Delta. Để đối phó hiệu quả với đại dịch này trong giai đoạn mới, cần phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp.