Campuchia sẽ khởi động chiến dịch làm sạch Biển Hồ

VOV.VN - Chính phủ Campuchia mới đây thông báo kế hoạch phát động chiến dịch làm sạch Biển Hồ, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước Chùa Tháp. 

Bộ trưởng bộ Môi trường Campuchia Eang Sophalleth cho biết, kế hoạch làm sạch Biển Hồ sẽ được chính thức phát động vào đầu tháng 3 năm nay. 

Thông tin trên được đưa ra trong buổi làm việc đầu tuần này với đại diện Văn phòng dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS), 

Đây là bước triển khai tiếp theo của Chiến lược Vòng tròn Khép kín về Môi trường của Chính phủ Campuchia trong giai đoạn 2023-2028, bao gồm các sáng kiến làm sạch đất đai, nguồn nước và không khí, nhằm bảo vệ môi trường bền vững và bảo vệ sinh kế cho các cộng đồng cư dân. Trước đó, Bộ Môi trường Campuchia đã phát động chiến dịch giảm rác thải nhựa trên đất liền với sự tham gia đông đảo của hàng triệu người, trong đó có rất nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Tại buổi làm việc nói trên, Eda Kraja, Giám đốc quốc gia phụ trách Campuchia và Lào của Văn phòng dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS) bày tỏ ủng hộ các sáng kiến của Chính phủ Campuchia về môi trường, và mong muốn phối hợp các dự án ưu tiên này của Campuchia với những sáng kiến toàn cầu khác của Liên hợp quốc, thông qua các đối tác như Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Trung tâm Khí hậu Copenhagen thuộc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Môi trường Eang Sophalleth khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia về việc giữ gìn Biển Hồ như một “di sản sạch” cho các thế hệ tương lai và vì lợi ích chung của các quốc gia láng giềng chia sẻ dòng sông Mê Công.

Biển Hồ (Tonle Sap) là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng đặc biệt đối với Campuchia. Đây được coi là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Biển Hồ cũng là một trong những ngư trường trong đất liền có quy mô hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 3 phần 4 nguồn lợi cá nước ngọt hàng năm cho Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia - Thái Lan sẽ cùng nhau khai thác dầu khí tại khu vực vịnh Thái Lan
Campuchia - Thái Lan sẽ cùng nhau khai thác dầu khí tại khu vực vịnh Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Hun Manet cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan vào ngày 7/2, Chính phủ Campuchia và Thái Lan đã thống nhất cùng nhau khai thác dầu khí ở khu vực chồng lấn tại Vịnh Thái Lan.

Campuchia - Thái Lan sẽ cùng nhau khai thác dầu khí tại khu vực vịnh Thái Lan

Campuchia - Thái Lan sẽ cùng nhau khai thác dầu khí tại khu vực vịnh Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Hun Manet cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan vào ngày 7/2, Chính phủ Campuchia và Thái Lan đã thống nhất cùng nhau khai thác dầu khí ở khu vực chồng lấn tại Vịnh Thái Lan.

VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia
VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Campuchia Chay Navuth khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của VOV đối với công cuộc giải phóng xứ Chùa Tháp khỏi ách thống trị của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Theo ông, VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia.

VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia

VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Campuchia Chay Navuth khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của VOV đối với công cuộc giải phóng xứ Chùa Tháp khỏi ách thống trị của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Theo ông, VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia.

Đặc phái viên chính phủ Campuchia đánh giá cao việc VOV giúp đỡ truyền thông Campuchia
Đặc phái viên chính phủ Campuchia đánh giá cao việc VOV giúp đỡ truyền thông Campuchia

VOV.VN - Tối 10/5, đoàn Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia tới thăm và làm việc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). 

Đặc phái viên chính phủ Campuchia đánh giá cao việc VOV giúp đỡ truyền thông Campuchia

Đặc phái viên chính phủ Campuchia đánh giá cao việc VOV giúp đỡ truyền thông Campuchia

VOV.VN - Tối 10/5, đoàn Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia tới thăm và làm việc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).