Cần đối thoại để tránh thảm kịch chiến tranh tại Yemen

VOV.VN - Ngày 6/9 tới, các bên tại Yemen sẽ thảo luận những biện pháp nhằm hướng đến việc chấm dứt xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Đặc phái viên Liên Hợp quốc về Yemen Martin Griffiths hôm nay kêu gọi các bên tại Yemen tham gia một cách xây dựng vòng tham vấn về hòa bình Yemen, dự kiến diễn ra vào mùng 6/9 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Các bên tại Yemen sẽ thảo luận những biện pháp nhằm hướng đến việc chấm dứt xung đột kéo dài. (Ảnh minh họa: KT) 

Theo Đặc phái viên Liên Hợp quốc, tại cuộc gặp, các bên sẽ thảo luận những biện pháp nhằm hướng đến việc chấm dứt xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này, tránh những thảm kịch chiến tranh có thể xảy ra.

Lời kêu gọi của ông Griffiths đưa ra, sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến tại Yemen nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào các xe bus ở khu vực phía Bắc Yemen, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, hầu hết là trẻ em. Liên Hợp quốc đang yêu cầu tiến hành điều tra về vụ việc.

Người phát ngôn Liên Hợp quốc Michele Zaccheo cho biết: “Tổng thư kí Liên Hợp quốc nhấn mạnh rằng, tất cả các bên cần thận trọng đối với các khu vực dân cư hay các mục tiêu có thể gây nguy hiểm cho dân thường trong các chiến dịch quân sự. Ông cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập và rõ ràng về sự cố này”.

Theo số liệu của Liên Hợp quốc, 40 người trong đó có 21 trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công này. Quĩ nhi đồng Liên Hợp quốc cảnh báo, bất ổn tại Yemen đang tiếp diễn và thương vong sẽ tiếp tục gia tăng. 

Người phát ngôn Quĩ Nhi đồng Liên Hợp quốc Christophe Boulierac cho rằng, Yemen là quốc gia có số trẻ em cần hỗ trợ nhân đạo lớn nhất thế giới, với hơn 11 triệu người. Văn phòng nhân quyền Liên Hợp quốc cũng cho biết, người đứng đầu chiến dịch của tổ chức tại Yemen đã bị từ chối thị thực và không thể vào nước này, gây khó khăn cho các hoạt động triển khai nhóm cứu trợ tại Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Le Figaro: Lực lượng đặc biệt Pháp đã có mặt tại Yemen
Báo Le Figaro: Lực lượng đặc biệt Pháp đã có mặt tại Yemen

VOV.VN - Pháp cũng có thể sẽ tiếp cận cảng Hodeidah của Yemen, nơi liên quân Arab đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhằm vào lực lượng nổi dậy Houthi.

Báo Le Figaro: Lực lượng đặc biệt Pháp đã có mặt tại Yemen

Báo Le Figaro: Lực lượng đặc biệt Pháp đã có mặt tại Yemen

VOV.VN - Pháp cũng có thể sẽ tiếp cận cảng Hodeidah của Yemen, nơi liên quân Arab đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhằm vào lực lượng nổi dậy Houthi.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tới Yemen hỗ trợ đàm phán
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tới Yemen hỗ trợ đàm phán

VOV.VN -  Đặc phái viên LHQ về Yemen đã đến Sanaa trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa giải nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự ở Hodeidah, phía tây Yemen.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tới Yemen hỗ trợ đàm phán

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tới Yemen hỗ trợ đàm phán

VOV.VN -  Đặc phái viên LHQ về Yemen đã đến Sanaa trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa giải nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự ở Hodeidah, phía tây Yemen.

Yemen bắn hạ một máy bay chiến đấu của Saudi Arabia
Yemen bắn hạ một máy bay chiến đấu của Saudi Arabia

VOV.VN - Theo các quan chức quân sự Yemen, chiếc máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào các khu vực dân cư của nước này.

Yemen bắn hạ một máy bay chiến đấu của Saudi Arabia

Yemen bắn hạ một máy bay chiến đấu của Saudi Arabia

VOV.VN - Theo các quan chức quân sự Yemen, chiếc máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào các khu vực dân cư của nước này.

Tên lửa bay qua đầu, người dân Yemen vẫn bình thản ngồi xem bóng đá
Tên lửa bay qua đầu, người dân Yemen vẫn bình thản ngồi xem bóng đá

VOV.VN - Các cầu thủ vẫn tiếp tục chạy trên sân trong khi người dân vẫn bình thản dõi theo trận đấu dù trên đầu họ, tên lửa Patriot đang bay vù vù.

Tên lửa bay qua đầu, người dân Yemen vẫn bình thản ngồi xem bóng đá

Tên lửa bay qua đầu, người dân Yemen vẫn bình thản ngồi xem bóng đá

VOV.VN - Các cầu thủ vẫn tiếp tục chạy trên sân trong khi người dân vẫn bình thản dõi theo trận đấu dù trên đầu họ, tên lửa Patriot đang bay vù vù.