Canada hối thúc NATO theo dõi Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan hôm 8/10 hối thúc NATO “theo sát” các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, vì những hoạt động này đang gây quan ngại.

Phát biểu trong Diễn đàn An ninh toàn cầu (GLOBSEC) được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, ông Harjit Sajjan cáo buộc Trung Quốc “ngoại giao con tin” khi bắt giữ 2 công dân Canada để trả đũa vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu năm 2018.

Ông nhấn mạnh, kiểu ngoại giao con tin này không phải là điều mà các nước nên hành xử dựa trên luật lệ quốc tế. Các hành động của Trung Quốc làm dấy lên quan ngại về “tham vọng thực sự” của nước này. Do vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Canada kêu gọi NATO nên tiếp tục theo dõi Trung Quốc trong phạm vi của mình.

Mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Tháng trước, Ngoại trưởng Canada Francois Philippe đã thông báo hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc bất chấp sự trì trệ của tiến trình đàm phán đã kéo dài 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội
Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?
Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc
Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Dù vẫn dùng chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản có xu hướng lựa chọn ngoại giao ninja mang tính tổng hợp để ứng phó với Trung Quốc đang ngày một cứng rắn.

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Dù vẫn dùng chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản có xu hướng lựa chọn ngoại giao ninja mang tính tổng hợp để ứng phó với Trung Quốc đang ngày một cứng rắn.

Phiên điều trần mới nhất vụ án bà Mạnh Vãn Chu kết thúc không đưa ra được phán quyết
Phiên điều trần mới nhất vụ án bà Mạnh Vãn Chu kết thúc không đưa ra được phán quyết

VOV.VN - Kết thúc phiên điều trần mới nhất vụ án bà Mạnh Vãn Chu ngày 30/9, Tòa án đã không đưa ra được phán quyết về việc luật sư bà Mạnh cho rằng Mỹ và Canada đã lạm dụng trình tự dẫn độ.

Phiên điều trần mới nhất vụ án bà Mạnh Vãn Chu kết thúc không đưa ra được phán quyết

Phiên điều trần mới nhất vụ án bà Mạnh Vãn Chu kết thúc không đưa ra được phán quyết

VOV.VN - Kết thúc phiên điều trần mới nhất vụ án bà Mạnh Vãn Chu ngày 30/9, Tòa án đã không đưa ra được phán quyết về việc luật sư bà Mạnh cho rằng Mỹ và Canada đã lạm dụng trình tự dẫn độ.

Luật sư bà Mạnh Vãn Chu cho rằng các chứng cứ của Mỹ không đáng tin cậy
Luật sư bà Mạnh Vãn Chu cho rằng các chứng cứ của Mỹ không đáng tin cậy

VOV.VN - Tại giai đoạn một của vụ án, luật sư bà Mạnh Vãn Chu đã đưa ra hai chứng cứ tố cáo Mỹ và Canada đã lạm dụng trình tự dẫn độ giữa hai bên.

Luật sư bà Mạnh Vãn Chu cho rằng các chứng cứ của Mỹ không đáng tin cậy

Luật sư bà Mạnh Vãn Chu cho rằng các chứng cứ của Mỹ không đáng tin cậy

VOV.VN - Tại giai đoạn một của vụ án, luật sư bà Mạnh Vãn Chu đã đưa ra hai chứng cứ tố cáo Mỹ và Canada đã lạm dụng trình tự dẫn độ giữa hai bên.

Trung Quốc: Vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu là trở ngại chính trong quan hệ với Canada
Trung Quốc: Vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu là trở ngại chính trong quan hệ với Canada

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Canada mới đây khẳng định, vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei đang là trở ngại chính khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada trở nên nghiêm trọng.

Trung Quốc: Vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu là trở ngại chính trong quan hệ với Canada

Trung Quốc: Vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu là trở ngại chính trong quan hệ với Canada

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Canada mới đây khẳng định, vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei đang là trở ngại chính khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada trở nên nghiêm trọng.