Cánh đồng ngô cứu máy bay A321 gặp nạn khỏi đám cháy như thế nào?

Lướt dọc trên cánh đồng ngô làm giảm nguy cơ hỏa hoạn khi chiếc Airbus A321 hạ cánh khẩn cấp, chuyên gia hàng không Vadim Lukashevich nói với Sputnik.

"Thật tốt khi có cánh đồng ngô ở đó. Nó hoạt động như thể một lớp bọt trải sẵn trên đường băng hạ cánh. Nó không giảm nhẹ cú va chạm khi tiếp đất, nhưng đảm bảo sự trơn trượt. Giống như lớp bọt, do đó không có tia lửa, ngô thực hiện chức năng này”, chuyên gia Lukashevich nói.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: RT.

Theo ông, phi hành đoàn đã may mắn khi cánh đồng trải dài phía sau đường băng chứ không phải những tòa nhà dân cư hay cơ sở công nghiệp.

Trong điều kiện quá tải và động cơ ngừng hoạt động khi hạ cánh, kíp phi công đã làm việc chuyên nghiệp "thượng hạng", tuy nhiên theo chuyên gia, trường hợp này không thể được gọi là "phép màu trên sông Hudson" của Nga.

"Phép màu trên sông Hudson"

“Đối với vụ việc xảy ra trên sông Hudson, chiếc máy bay đã đạt được độ cao mà phi công có thẻ cố gắng chọn một địa điểm hạ cánh và chọn sông Hudson, mặc dù xung quanh là đô thị phát triển, còn Hudson bị những cây cầu bắc qua sông ngăn chặn - cần phải chọn được đúng địa điểm: bay qua một cây cầu, nhưng chưa tới cây cầu tiếp theo. Phi công Mỹ đã có nhiều sự lựa chọn hơn”, Lukashevich nói.

Ông Lukashevich nói thêm: "Trong trường hợp của chúng ta, chiếc máy bay chưa kịp đạt được tốc độ, nó đạt tới độ cao 100-150m, và sau đó đi theo một đường thẳng. Nó chứa đầy nhiên liệu. Họ không bị lật máy bay, không bị tách ra từng mảnh. Tôi tin rằng hành khách thật may mắn”.

Đồng thời, Lukashevich cũng tập trung chú ý đến thực tế theo đánh giá qua video được công bố, những con chim đã lọt vào một trong những động cơ trong quá trình cất cánh. "Điều này có nghĩa là lỗi hoàn toàn thuộc về sân bay. Không nên để đàn chim xuất hiện trong khu vực sân bay, trên đường băng. Sân bay chịu trách nhiệm cho việc này", Lukashevich kết luận.

Hôm 15/8, chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Ural Airlines đã cất cánh từ Zhukovsky bay đến Simferopol. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, trên máy bay có 226 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Sau khi hạ cánh khẩn cấp, 23 người đã được sự trợ giúp y tế, trong đó có 9 trẻ em. Chiếc máy bay bị thiệt hại đáng kể và bị đình chỉ bay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc hành khách 'chết đi, sống lại' khi phi cơ Nga gặp sự cố
Khoảnh khắc hành khách 'chết đi, sống lại' khi phi cơ Nga gặp sự cố

VOV.VN - Nhiều người buông xuôi, chấp nhận kịch bản xấu nhất nhưng rồi vui mừng tột độ khi biết vừa thoát nạn nhờ kỹ năng xử lý tuyệt vời của phi công Nga.

Khoảnh khắc hành khách 'chết đi, sống lại' khi phi cơ Nga gặp sự cố

Khoảnh khắc hành khách 'chết đi, sống lại' khi phi cơ Nga gặp sự cố

VOV.VN - Nhiều người buông xuôi, chấp nhận kịch bản xấu nhất nhưng rồi vui mừng tột độ khi biết vừa thoát nạn nhờ kỹ năng xử lý tuyệt vời của phi công Nga.

Cơ trưởng A321 kể lại khoảnh khắc hạ cánh thần kỳ cứu sống 233 người
Cơ trưởng A321 kể lại khoảnh khắc hạ cánh thần kỳ cứu sống 233 người

VOV.VN - Cơ trưởng Yusupov chia sẻ, anh đã được đào tạo để chuẩn bị cả về mặt tinh thần lẫn sự chuyên nghiệp trong xử lý tình huống hạ cánh khẩn cấp.

Cơ trưởng A321 kể lại khoảnh khắc hạ cánh thần kỳ cứu sống 233 người

Cơ trưởng A321 kể lại khoảnh khắc hạ cánh thần kỳ cứu sống 233 người

VOV.VN - Cơ trưởng Yusupov chia sẻ, anh đã được đào tạo để chuẩn bị cả về mặt tinh thần lẫn sự chuyên nghiệp trong xử lý tình huống hạ cánh khẩn cấp.

Đa số khách trên máy bay Nga gặp nạn không muốn tiếp tục hành trình
Đa số khách trên máy bay Nga gặp nạn không muốn tiếp tục hành trình

VOV.VN - Hãng Ural Airlines cho biết, phần lớn số hành khách trên máy bay gặp nạn vào sáng 15/8 vừa qua đều từ chối tiếp tục chuyến đi của mình.

Đa số khách trên máy bay Nga gặp nạn không muốn tiếp tục hành trình

Đa số khách trên máy bay Nga gặp nạn không muốn tiếp tục hành trình

VOV.VN - Hãng Ural Airlines cho biết, phần lớn số hành khách trên máy bay gặp nạn vào sáng 15/8 vừa qua đều từ chối tiếp tục chuyến đi của mình.