Cảnh sát Mexico tấn công xe Đại sứ Mỹ vì tưởng nghi phạm

(VOV) -Vụ việc trên xảy ra tại đường cao tốc Tres Marias-Huitzilac ở ngoại ô phía nam thủ đô Mexico

Nhiều quan chức Mexico ngày 4/9 đã lên tiếng biện minh cho vụ nổ súng của cảnh sát liên bang Mexico cuối tháng 8 vừa qua làm 2 nhân viên người Mỹ bị thương, cho rằng, đây chỉ là một tai nạn, không phải là một vụ tấn công có chủ ý.

Thư ký Hải quân Mexico Mariano Francisco Saynez trong một tuyên bố đã nói rằng, vụ nổ súng nhằm vào một chiếc xe của Đại sứ quán Mỹ là một sự nhầm lẫn, chứ không phải là hành vi ác ý.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alejandro Poire và cảnh sát trưởng liên bang Mexico Luis Cardenas Palomino thì cho biết: Cảnh sát liên bang đang tiến hành điều tra về một vụ bắt cóc xảy ra chỉ một ngày trước vụ nổ súng song không nói rõ, nạn nhân của vụ bắt cóc này là ai. 

Vụ tấn công xe Đại sứ Mỹ trên đường Tres Marias-Huitzilac (Ảnh: AFP)

Ngày 24/8, cảnh sát liên bang Mexico đã nổ súng vào một chiếc xe của Đại sứ quán Mỹ khi đang truy đuổi tội phạm ở phía Nam, thủ đô Mexico, khiến 2 nhân viên người Mỹ bị thương.

Theo nguồn tin an ninh Mexico, cảnh sát liên bang nước này đã nhầm tưởng chiếc xe của Đại sứ quán Mỹ thuộc một nhóm nghi phạm bắt cóc mà họ đang truy đuổi, vì vậy đã quyết định nổ súng.

Vụ việc trên xảy ra tại đường cao tốc Tres Marias-Huitzilac ở ngoại ô phía nam thủ đô, gần thành phố Cuernavaca - nơi số lượng các băng nhóm tội phạm ma túy ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.

Trước đó, năm 2011, hai nhân viên Hải quân Mỹ cũng đã bị tấn công trên một đường cao tốc lớn ở Mexico khiến 1 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mexico xin lỗi vụ bắn nhầm nhân viên sứ quán Mỹ
Tổng thống Mexico xin lỗi vụ bắn nhầm nhân viên sứ quán Mỹ

 Mexico đã ra lệnh tạm giam 40 ngày đối với 12 cảnh sát bị cáo buộc xả súng vào xe của đại sứ quán Mỹ ở Mexico City.

Tổng thống Mexico xin lỗi vụ bắn nhầm nhân viên sứ quán Mỹ

Tổng thống Mexico xin lỗi vụ bắn nhầm nhân viên sứ quán Mỹ

 Mexico đã ra lệnh tạm giam 40 ngày đối với 12 cảnh sát bị cáo buộc xả súng vào xe của đại sứ quán Mỹ ở Mexico City.