Tổng thống Mexico xin lỗi vụ bắn nhầm nhân viên sứ quán Mỹ

 Mexico đã ra lệnh tạm giam 40 ngày đối với 12 cảnh sát bị cáo buộc xả súng vào xe của đại sứ quán Mỹ ở Mexico City.

Ngày 28/8, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã gửi lời xin lỗi tới hai quan chức Đại sứ quán Mỹ bị thương sau khi bị các cảnh sát liên bang bắn trong khi truy đuổi tội phạm ma túy. 

Ông nói: “Tôi gửi lời xin lỗi đến Đại sứ Mỹ tại Mexico về vụ việc xảy ra vài ngày trước đây. Hiện chúng tôi đang điều tra để phân tích trách nhiệm trong vụ này nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra cho dù đó là do sơ suất hay thiếu chuyên nghiệp hoặc thiếu sự tin tưởng”.

Nhân viên an ninh kiểm tra chiếc xe vừa bị bắn. (ảnh: AFP)

Tổng thống Calderon sẽ truy xét sự việc này đến cùng. Tuy nhiên, ông Calderon cho biết, nước này sẽ không giảm nỗ lực đấu tranh chống lại tội phạm ma túy sau vụ việc này.

Cùng ngày, Mexico đã ra lệnh tạm giam 40 ngày đối với 12 cảnh sát liên bang vì bị cáo buộc xả súng vào xe của đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Mexico City hồi tuần trước. Những người này sẽ bị điều tra các cáo buộc trong đó có cả âm mưu giết người và lạm dụng quyền lực. 

Trước đó, ngày 24/8, cảnh sát liên bang Mexico đã bắn vào xe của Đại sứ quán Mỹ. Phía cảnh sát Mexico cho rằng, lúc đó cảnh sát đang điều tra một vụ bắt cóc và xe của Đại sứ quán Mỹ đã phớt lờ yêu cầu dừng lại của cảnh sát. Theo một quan chức an ninh thuộc chính phủ Mexico đề nghị giấu tên, cảnh sát liên bang nước này đã nhầm tưởng chiếc xe của Đại sứ quán Mỹ thuộc một nhóm nghi phạm bắt cóc mà họ đang truy đuổi, vì vậy đã quyết định nổ súng.

Vụ việc đã làm 2 nhân viên Đại sứ quán Mỹ bị thương. Đây không phải vụ việc đầu tiên liên quan đến nhân viên ngoại giao Mỹ ở Mexico. Năm 2010, một nhân viên lãnh sự quán Mỹ cùng chồng và một người đàn ông khác đã thiệt mạng khi xảy ra đấu súng ở bang Ciudad Juarez.

Theo thống kê, đã có hơn 55.000 người bị giết hại trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon phát động một chiến dịch do quân đội dẫn đầu để chống tội phạm ma túy, ngay sau khi ông nhậm chức tháng 12/2006./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên