Chấm dứt đại dịch AIDS là mục tiêu có thể đạt được

VOV.VN - Mỹ dự báo rằng, nếu các biện pháp điều trị và ngăn ngừa được tăng cường, dịch AIDS sẽ không còn là một mối đe dọa toàn cầu trong 15 năm tới.

Ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay (1/12) với mục tiêu hướng đến việc tạo ra một thế hệ không có AIDS. Mỹ dự báo rằng, nếu các biện pháp điều trị và ngăn ngừa được tăng cường, dịch AIDS sẽ không còn là một mối đe dọa toàn cầu trong 15 năm tới.

Những năm qua nhân loại đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc dự phòng cũng như điều trị người nhiễm HIV/AIDS. Việc chấm dứt dịch bệnh AIDS trên toàn thế giới hoàn toàn khả thi, do điều kiện tiếp cận thuốc điều trị và ngăn ngừa virus HIV ngày càng tốt hơn.

Giám đốc Viện quốc gia về dị ứng và truyền nhiễm Mỹ Anthony Fauci đánh giá những bước tiến lớn trong việc kiểm soát HIV/AIDS: “Nếu bệnh nhân được sử dụng thuốc kháng virus ARV trong giai đoạn sớm, cơ hội sống của họ là rất dài. Ví dụ như một người phụ nữ 25 tuổi nhận được sự chăm sóc y tế chu đáo. Bệnh nhân này đến phòng khám của chúng tôi 3 lần trong một tuần và được sự hướng dẫn cẩn thận của các chuyên gia y tế, thì có thể sống thêm 50 năm nữa. Tôi nghĩ đây là một bước tiến đáng kinh ngạc nhất trong lĩnh vực y học”.

Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất cho thấy chỉ có 30% người Mỹ nhiễm HIV đang được nhận được sự điều trị HIV đúng đắn. Một số chuyên gia đổ lỗi do yếu tố con người, như một số người sợ khi đi xét nghiệm, trong khi những người khác lại mệt mỏi với việc phải uống thuốc hàng ngày, không thích sử dụng bao cao su và lo lắng về sự kì thị đối với những bệnh nhân nhiễm HIV.

Các chuyên gia y tế Mỹ cũng cảnh báo, bất chấp những bước tiến đặc biệt trong các hoạt động điều trị AIDS, hơn 35 triệu người trên thế giới đang sống chung với loại virus này. Liên hợp quốc cũng cho biết, số người tử vong do HIV vẫn quá cao, với khoảng 1,5 triệu người trong năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS
Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS
Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Bác tin 100 quan chức hàng đầu về AIDS tử vong trong vụ rơi MH17
Bác tin 100 quan chức hàng đầu về AIDS tử vong trong vụ rơi MH17

VOV.VN - Trong số người tử nạn có một cựu Chủ tịch Hội AIDS Quốc tế.

Bác tin 100 quan chức hàng đầu về AIDS tử vong trong vụ rơi MH17

Bác tin 100 quan chức hàng đầu về AIDS tử vong trong vụ rơi MH17

VOV.VN - Trong số người tử nạn có một cựu Chủ tịch Hội AIDS Quốc tế.

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”
“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự báo, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 tới nếu không có biện pháp kiềm chế dịch.

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự báo, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 tới nếu không có biện pháp kiềm chế dịch.

“Cây đại thụ” về nghiên cứu AIDS thiệt mạng trong vụ MH17
“Cây đại thụ” về nghiên cứu AIDS thiệt mạng trong vụ MH17

VOV.VN - Sự ra đi của Giáo sư Joep Lange được cho là mất mát khó có thể bù đắp của phong trào phòng chống HIV/AIDS trên thế giới.

“Cây đại thụ” về nghiên cứu AIDS thiệt mạng trong vụ MH17

“Cây đại thụ” về nghiên cứu AIDS thiệt mạng trong vụ MH17

VOV.VN - Sự ra đi của Giáo sư Joep Lange được cho là mất mát khó có thể bù đắp của phong trào phòng chống HIV/AIDS trên thế giới.

Ông Bill Clinton: Có thể hướng tới một thế giới không có AIDS
Ông Bill Clinton: Có thể hướng tới một thế giới không có AIDS

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng, những nỗ lực đối phó với AIDS toàn cầu đang mang lại những kết quả tích cực.

Ông Bill Clinton: Có thể hướng tới một thế giới không có AIDS

Ông Bill Clinton: Có thể hướng tới một thế giới không có AIDS

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng, những nỗ lực đối phó với AIDS toàn cầu đang mang lại những kết quả tích cực.