Cháy cửa hàng xăng dầu tại Benin khiến 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng xăng dầu ở khu vực biên giới Benin, giáp với Nigeria.

Theo giới chức Benin, đám cháy đã xảy ra khi cửa hàng tiếp nhận xăng dầu đến. Vụ việc thiêu rụi toàn bộ cửa hàng và khiến 35 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em. Hàng chục người khác bị thương nặng.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều đoạn video chia sẻ cho thấy, ngọn lửa lớn dữ dội tại một khu vực đông dân cư khiến nhiều người bàng hoàng. Hiện quá trình chữa trị cho các nạn nhân bị thương và điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được giới chức Benin tiến hành khẩn trương.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền quân sự Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Benin
Chính quyền quân sự Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Benin

VOV.VN - Chính quyền quân sự Niger đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận quân sự với Benin sau khi cáo buộc nước này cho phép triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ để chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger.

Chính quyền quân sự Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Benin

Chính quyền quân sự Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Benin

VOV.VN - Chính quyền quân sự Niger đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận quân sự với Benin sau khi cáo buộc nước này cho phép triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ để chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger.

Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger
Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger

VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết, Hãng hàng không quốc gia Air Senegal đã nhận được yêu cầu vận chuyển 900 binh sĩ nước này cùng phương tiện chiến đấu tới thành phố Cotonou của Benin để sẵn sàng can thiệp vào Niger.

Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger

Quân đội Senegal được triển khai tới Benin, sẵn sàng can thiệp vào Niger

VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết, Hãng hàng không quốc gia Air Senegal đã nhận được yêu cầu vận chuyển 900 binh sĩ nước này cùng phương tiện chiến đấu tới thành phố Cotonou của Benin để sẵn sàng can thiệp vào Niger.