Chi phí quốc phòng của châu Âu và Canada chạm mốc 634 tỷ USD vào năm 2026

VOV.VN - Ngày 7/7, theo số liệu thống kê mới nhất được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố, ngân sách dành cho quốc phòng của các nước thành viên châu Âu và Canada tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Theo ước tính từ NATO, tổng ngân sách quốc phòng của các quốc gia châu Âu và Canada dự kiến sẽ đạt 634 tỷ USD vào năm 2026, đánh dấu mức tăng trưởng 11% so với con số 571 tỷ USD của năm 2025. Dù tiếp tục đà đi lên, tốc độ tăng trưởng chi tiêu năm nay thực tế đã chậm lại đáng kể nếu nhìn vào mức tăng kỷ lục gần 20% của năm trước đó.

Về tỷ lệ GDP, chi tiêu quân sự thuần túy của châu Âu và Canada chiếm 2,53% GDP năm 2026, tăng nhẹ từ mức 2,31% của năm 2025. Nếu cộng thêm các khoản chi an ninh liên quan khoảng 1,4%, tổng chi tiêu toàn diện của các đồng minh đã tiệm cận mức 4% GDP, tiến rất gần tới mục tiêu dài hạn tối thiểu 5% vào năm 2035 mà liên minh đã cam kết.

Tính đến năm 2026, đã có 5 quốc gia đạt mốc 5% tổng chi tiêu an ninh là Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia và Hy Lạp, tăng thêm hai nước so với năm ngoái. Đối với các cường quốc khác, Pháp đã tăng tỷ lệ chi tiêu quân sự thuần túy lên mức 2,22% GDP so với mức 2,04% của năm trước, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì mức ổn định ở mốc 3,17% GDP. Gần như toàn bộ các nước thành viên đều đã đạt mục tiêu tối thiểu 2% GDP đặt ra từ năm 2014, ngoại trừ Slovenia, khi quốc gia này được dự báo là cái tên duy nhất nằm dưới quy chuẩn với mức 1,62% GDP.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

4 quốc gia thúc đẩy kế hoạch thành lập Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM)
4 quốc gia thúc đẩy kế hoạch thành lập Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM)

VOV.VN - Các nước Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan đặt mục tiêu chính thức đưa Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM) vào hoạt động trong năm 2027, nhằm tăng cường huy động nguồn lực cho quốc phòng và thúc đẩy quá trình tái vũ trang tại châu Âu. 

4 quốc gia thúc đẩy kế hoạch thành lập Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM)

4 quốc gia thúc đẩy kế hoạch thành lập Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM)

VOV.VN - Các nước Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan đặt mục tiêu chính thức đưa Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM) vào hoạt động trong năm 2027, nhằm tăng cường huy động nguồn lực cho quốc phòng và thúc đẩy quá trình tái vũ trang tại châu Âu. 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng
Đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Australia và Fiji ký hiệp ước quốc phòng lịch sử
Australia và Fiji ký hiệp ước quốc phòng lịch sử

VOV.VN - Nhằm tiếp tục nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, hôm nay (6/7), Australia vừa ký Hiệp ước quốc phòng lịch sử đưa Fiji trở thành đồng minh thứ tư của nước này.

Australia và Fiji ký hiệp ước quốc phòng lịch sử

Australia và Fiji ký hiệp ước quốc phòng lịch sử

VOV.VN - Nhằm tiếp tục nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, hôm nay (6/7), Australia vừa ký Hiệp ước quốc phòng lịch sử đưa Fiji trở thành đồng minh thứ tư của nước này.

EU khởi động 5 dự án quốc phòng chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ
EU khởi động 5 dự án quốc phòng chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

VOV.VN - Ngày 3/7, Ủy ban châu Âu đã công bố 5 dự án quốc phòng chung đầu tiên nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác phát triển năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng tự chủ chiến lược và giảm tình trạng đầu tư phân tán trong Liên minh châu Âu.

EU khởi động 5 dự án quốc phòng chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

EU khởi động 5 dự án quốc phòng chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

VOV.VN - Ngày 3/7, Ủy ban châu Âu đã công bố 5 dự án quốc phòng chung đầu tiên nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác phát triển năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng tự chủ chiến lược và giảm tình trạng đầu tư phân tán trong Liên minh châu Âu.