Chống Covid-19, Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước trước 16/4

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ áp đặt các hạn chế hơn nữa đối với các chuyến bay quốc tế vào nước này nhằm hạn chế các trường hợp Covid-19 nhập cảnh.

Hôm nay (2/4), người phát ngôn của Trung tâm phản ứng Covid-19 thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết, nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, chính phủ Thái Lan sẽ áp đặt các hạn chế hơn nữa đối với các chuyến bay quốc tế vào nước này.

Hành khách đeo khẩu trang ở sân bay. Ảnh: Sky News.

Theo đó, khuyến cáo công dân nước này ở nước ngoài nên hoãn các chuyến bay trở về quê hương từ hôm nay (2/4) cho đến sau ngày 15/4.

Quyết định được đưa ra sau khi có một lượng lớn người trở về từ nước ngoài bị dương tính với virus SARS-CoV-2 trong những tuần gần đây, trong đó có hiện tượng một số người Thái dùng thuốc hạ sốt để che giấu nhiệt độ cơ thể trước khi lên máy bay trở về Thái Lan. Nếu công dân Thái Lan ở nước ngoài vẫn cố gắng trở về nước sẽ phải đi cách ly tập trung thay vì tự cách ly tại nhà.

Đến ngày 2/4, Thái Lan đã ghi nhận thêm 104 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.875 ca và 15 ca tử vong.

Trong những ngày gần đây, chính quyền vùng đô thị Bangkok-BMA và một số tỉnh thành tại Thái Lan đã ban hành một loạt biện pháp nhằm thực thi giãn cách xã hội. Cho tới nay, 60/77 tỉnh, thành phố của Thái Lan đã xác nhận có bệnh nhân Covid-19, trong đó Bangkok là địa phương có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất.

Ngày 01/4, chính quyền vùng đô thị Bangkok đã yêu cầu tất cả các cửa hàng và quầy hàng trên đường phố đóng cửa từ 12h đêm đến 5h sáng. Biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19
Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cả hai cường quốc này đã có những sai lầm lúc đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh cả trong quá trình này.

Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19

Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cả hai cường quốc này đã có những sai lầm lúc đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh cả trong quá trình này.

Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19
Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN - Báo chí Trung Đông ngày 2/4 đưa tin, Đại sứ Philippines tại Lebanon đã tử vong sau khi bị mắc Covid-19.

Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19

Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN - Báo chí Trung Đông ngày 2/4 đưa tin, Đại sứ Philippines tại Lebanon đã tử vong sau khi bị mắc Covid-19.

Hàn Quốc viện trợ các nước chống dịch Covid-19, khởi tố người vi phạm
Hàn Quốc viện trợ các nước chống dịch Covid-19, khởi tố người vi phạm

VOV.VN - Ngoài tập trung khống chế Covid-19 trong nước, Hàn Quốc còn viện trợ cho hàng loạt nước khác đối phó với đại dịch hung hãn này.

Hàn Quốc viện trợ các nước chống dịch Covid-19, khởi tố người vi phạm

Hàn Quốc viện trợ các nước chống dịch Covid-19, khởi tố người vi phạm

VOV.VN - Ngoài tập trung khống chế Covid-19 trong nước, Hàn Quốc còn viện trợ cho hàng loạt nước khác đối phó với đại dịch hung hãn này.

Thái Lan đặt mục tiêu giảm 90% đi lại của người dân giữa dịch Covid-19
Thái Lan đặt mục tiêu giảm 90% đi lại của người dân giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã đề ra mục tiêu giảm 90% số lượng các chuyến đi của người dân nhằm “làm phẳng đường cong biểu đồ” lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thái Lan đặt mục tiêu giảm 90% đi lại của người dân giữa dịch Covid-19

Thái Lan đặt mục tiêu giảm 90% đi lại của người dân giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã đề ra mục tiêu giảm 90% số lượng các chuyến đi của người dân nhằm “làm phẳng đường cong biểu đồ” lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ
Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.