Chuyên gia Australia: Ít người tiêm vaccine có thể gây làn sóng Covid-19 thứ ba

VOV.VN - Chính phủ Australia đang đối mặt sức ép từ các doanh nghiệp và trường đại học về mở cửa biên giới. Tuy vậy, các chuyên gia y tế nước này lo ngại việc mở cửa khi mới chỉ có ít người tiêm vaccine Covid-19 có thể sẽ gây ra làn sóng dịch thứ 3.

Trong bối cảnh một số doanh nghiệp và trường đại học của Australia mong muốn chính phủ nước này mở cửa biên giới quốc tế, nhiều chuyên gia y tế của nước này lên tiếng cảnh báo về việc mở cửa biên giới sớm. Giáo sư Fiona Russell, cố vấn vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, Australia chỉ có thể đạt được miễn dịch cộng đồng để có thể mở cửa biên giới mà vẫn đảm bảo sự an toàn khi có từ 60 đến 85% người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm giáo sư Robert Booy của Đại học Sydney cho biết, Australia cần ít nhất từ 70 đến 80% dân số tiêm vaccine ngừa Covid-19 mới có thể tự tin về khả năng sẽ có ít người bị bệnh khi làn sóng thứ 3 xuất hiện. Giáo sư Robert Booy cho hay mặc dù Australia có tỷ lệ người bị Covid-19 rất thấp song nếu tỷ lệ tiêm vaccine không cao thì Australia sẽ khó có thể đạt được mục tiêu bảo vệ lâu dài mà thay vào đó sẽ phải tiếp tục làm đi làm lại”.

Giáo sư Nancy Baxter, người đứng đầu Trường Dân số và sức khỏe toàn cầu Melbourne cũng cho hay, cho dù tỷ lệ chết vì Covid-19 có thể giảm khi những người có nguy cơ cao nhất đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì vẫn không thể ngăn làn sóng thứ 3 của Covid-19 cùng với những người khác thiệt mạng khi mở cửa biên giới quá sớm. Giáo sư Baxter dự báo, có thể khi đó bệnh viện sẽ phải đóng cửa vì quá tải và các phòng cấp cứu chật kín những người trong độ tuổi 40.

Giáo sư Sharon Lewin, Giám đốc Viện nghiên cứu Doherty cho rằng, khi Australia có từ khoảng 70-80% dân số tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì có thể tính đến khả năng cho những người đã tiêm vaccine đi tới các nước rủi ro thấp và cách ly tại nhà khi quay trở lại Australia.

Australia từng đặt kế hoạch đến tháng 10/2021 sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho người dân song do việc nhập khẩu vaccine từ nước ngoài bị chậm trễ và người dân chưa thực sự tin tưởng vào vaccine khiến cho tiêm chủng diễn ra chậm hơn nhiều so với dự kiến. Trong bối cảnh này, chính phủ Australia dự báo nước này sẽ đóng cửa biên giới ít nhất là đến giữa năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cần tiêm liều tăng cường trong vòng 1 năm
Người đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cần tiêm liều tăng cường trong vòng 1 năm

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm qua (18/5) cho biết, có thể cần tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ trong vòng một năm.

Người đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cần tiêm liều tăng cường trong vòng 1 năm

Người đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cần tiêm liều tăng cường trong vòng 1 năm

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm qua (18/5) cho biết, có thể cần tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ trong vòng một năm.

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Gần một tuần sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã được tiêm cho hơn nửa triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Mỹ.

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Gần một tuần sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã được tiêm cho hơn nửa triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Mỹ.

Pháp mở lại hàng loạt hoạt động kinh tế khi dịch Covid-19 suy giảm
Pháp mở lại hàng loạt hoạt động kinh tế khi dịch Covid-19 suy giảm

VOV.VN - Ngày 19/5, nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc, hàng loạt các cơ sở, trong đó có các nhà hàng, sẽ được mở cửa trở lại do tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua tiếp tục đà được cải thiện.

Pháp mở lại hàng loạt hoạt động kinh tế khi dịch Covid-19 suy giảm

Pháp mở lại hàng loạt hoạt động kinh tế khi dịch Covid-19 suy giảm

VOV.VN - Ngày 19/5, nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc, hàng loạt các cơ sở, trong đó có các nhà hàng, sẽ được mở cửa trở lại do tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua tiếp tục đà được cải thiện.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...