Chuyên gia Mỹ: Ấn Độ lâm vào khủng hoảng Covid-19 vì ‘giả định sai’ và ‘mở cửa quá sớm’

VOV.VN - Tiến sỹ Antony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ ngày 12/5 cho biết Ấn Độ rơi vào tình trạng khủng hoảng y tế hiện nay là do ‘giả định sai’ rằng nước này đã đẩy lùi được Covid-19 và cho mở cửa lại nền kinh tế quá sớm.

Ấn Độ đang hứng chịu những hậu quả tàn khốc do làn sóng bùng phát thứ hai của đại dịch Covid-19 gây ra ở nước này. Đợt dịch này hầu như nằm ngoài các dự báo, đang khiến cho hệ thống y tế Ấn Độ thiếu thốn trầm trọng về nhân lực, giường bệnh, vaccine, oxy y tế và thuốc điều trị. Lý giải về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ấn Độ, Tiến sỹ Antony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho rằng Ấn Độ rơi vào ‘tình trạng khốn khó’ như vậy bởi vì đã đưa ra ‘giả định sai’ rằng nước này đã đẩy lùi Covid-19 và cho mở cửa lại nền kinh tế quá sớm.

Phát biểu tại Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện Mỹ, ông Fauci nói: “Lý do mà Ấn Độ đang gặp khó khăn nghiêm trọng như vậy là do họ trải qua một đợt bùng phát trước đó và đưa ra giả định không chính xác rằng họ đã đẩy lùi được Covid-19. Và điều gì đã xảy ra, họ mở cửa quá sớm và đã dẫn tới đợt bùng phát hiện nay. Tất cả chúng ta đều nhận thức rất rõ là hậu quả vô cùng tàn khốc. Sự bùng phát của Ấn Độ thực sự nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cơ sở hạ tầng y tế công cộng mạnh mẽ ở Mỹ để ứng phó thích hợp với đại dịch này và các đợt bùng phát trong tương lai”.

Chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học của Mỹ cho rằng: một trong những điều quan trọng là đừng bao giờ đánh giá thấp tình hình. Điều thứ hai là chuẩn bị  sẵn sàng trong lĩnh vực y tế công cộng cho các đại dịch trong tương lai. Bài học thứ ba mà ông Fauci nêu ra là đây là một đại dịch toàn cầu đòi hỏi phải có phản ứng toàn cầu và mọi người phải quan tâm đến ‘trách nhiệm không chỉ đối với đất nước mình, mà còn phải tham gia với các quốc gia khác để đảm bảo tất cả được tiếp cận với các biện pháp can thiệp, đặc biệt là vaccine trên khắp thế giới’. Ấn Độ hiện đang là vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới với tổng số ca mắc lên tới hơn 23,3 triệu người. Tuần trước, nước này chứng kiến 4 ngày liên tiếp có số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở mức trên 400.000/ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga
Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Theo đuổi sự tự trị chiến lược trong quan hệ với nước lớn, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng việc tham gia vào liên minh phương Tây nhằm chống Trung Quốc lại khiến nước này gặp khó khi cân bằng các mối quan hệ chồng chéo.

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Theo đuổi sự tự trị chiến lược trong quan hệ với nước lớn, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng việc tham gia vào liên minh phương Tây nhằm chống Trung Quốc lại khiến nước này gặp khó khi cân bằng các mối quan hệ chồng chéo.

WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu
WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Sự gia tăng đột biến số ca Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ được cho là có liên quan tới sự xuất hiện của biến thể B.1.617.

WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Sự gia tăng đột biến số ca Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ được cho là có liên quan tới sự xuất hiện của biến thể B.1.617.

Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan
Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan

VOV.VN - Các nhà chức trách Ấn Độ vừa thông báo tiếp tục đóng cửa thủ đô New Dehli thêm một tuần nữa cho đến ngày 17/5 nhằm kiềm chế sự gia tăng các ca mắc và tử vong do Covid-19.

Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan

Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan

VOV.VN - Các nhà chức trách Ấn Độ vừa thông báo tiếp tục đóng cửa thủ đô New Dehli thêm một tuần nữa cho đến ngày 17/5 nhằm kiềm chế sự gia tăng các ca mắc và tử vong do Covid-19.