Công đảng Australia sẽ có chính sách cẩn trọng hơn với Trung Quốc

VOV.VN - Nếu giành chiến thắng, Công đảng Australia sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại tập trung vào Thái Bình Dương và cẩn trọng hơn với Trung Quốc.

Vào thời điểm còn chưa đầy 3 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử liên bang tại Australia, người phụ trách chính sách đối ngoại của Công đảng đối lập, thượng nghị sỹ Penny Wong cho biết, nếu Công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tới như kết quả các cuộc thăm dò liên tục từ giữa năm 2017 đến nay thì chính sách đối ngoại của Australia sẽ tập trung vào Thái Bình Dương trong khi cẩn trọng hơn trong quan hệ với Trung Quốc.

Thượng nghị sỹ Penny Wong. Ảnh: The Australian.

Khi cuộc bầu cử tại Australia đang đến gần mà các cuộc thăm dò vẫn cho thấy Công đảng đối lập tiếp tục chiếm ưu thế thì các nước trong khu vực quan tâm nhiều hơn tới trọng tâm đối ngoại của Công đảng. Ngày 1/5, điều này đã được phần nào làm sáng tỏ với bài phát biểu của thượng nghị sỹ Penny Wong, người phụ trách chính sách đối ngoại của Công đảng tại Viện Lowy, một trong những cơ sở nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Australia.

Thượng nghị sỹ Penny Wong cho biết Thái Bình Dương là trọng tâm trong chính sách đối ngoại nếu Công đảng thắng cử. Về chính sách đối với châu Á, thượng nghị sỹ Penny Wong khẳng định sẽ mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với khu vực này trong đó, Indonesia và Ấn Độ sẽ là đối tác ưu tiên hàng đầu, tiếp đến là các đối tác quan trọng khác như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Về quan hệ với các nước ASEAN, thượng nghị sỹ Penny Wong nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để gia tăng kết nối với Indonesia và các quốc gia ASEAN để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà chúng ta cùng quan tâm. Tôi cho rằng đó là nền tảng để xây dựng khu vực theo cách mà chúng ta mong muốn”.

Thượng nghị sỹ Penny Wong cũng cho biết, quan hệ với Trung Quốc sẽ tiếp tục phức tạp và có thêm nhiều thử thách khi nước này vừa là đối tác kinh tế quan trọng nhưng vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Tuy vậy, thượng nghị sỹ Penny Wong hy vọng, “Australia sẽ có mối quan hệ có hiệu quả hơn với Trung Quốc”, “mở rộng tối đa các lĩnh vực hợp tác trong lúc hai bên tìm cách giải quyết các khác biệt”.

Trong quan hệ với Mỹ, thượng nghị sỹ Penny Wong cũng mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc duy trì sự hiện diện của Mỹ nhằm đóng góp tích cực vào việc đảm bảo khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thịnh vượng và an toàn.

Thượng nghị sỹ Penny Wong cũng cam kết nếu Công đảng thắng cử thì ngay trong lần đầu tiên làm kế hoạch ngân sách sẽ gia tăng khoản tiền dành cho viện trợ phát triển để gia tăng và củng cố ảnh hưởng của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới
Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia chúc mừng Hoàng thái tử Naruhito kế vị vương triều và trở thành Thiên hoàng Nhật Bản.

Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới

Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia chúc mừng Hoàng thái tử Naruhito kế vị vương triều và trở thành Thiên hoàng Nhật Bản.

Bất chấp lệnh cấm, doanh thu của Huawei tăng mạnh tại Australia
Bất chấp lệnh cấm, doanh thu của Huawei tăng mạnh tại Australia

VOV.VN - Doanh thu của Huawei tại thị trường Australia năm 2018 đạt mức cao nhất kể từ khi công ty được thành lập tại nước này.

Bất chấp lệnh cấm, doanh thu của Huawei tăng mạnh tại Australia

Bất chấp lệnh cấm, doanh thu của Huawei tăng mạnh tại Australia

VOV.VN - Doanh thu của Huawei tại thị trường Australia năm 2018 đạt mức cao nhất kể từ khi công ty được thành lập tại nước này.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc
Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc

VOV.VN - Sự nhượng bộ từ Mỹ và Trung Quốc phần nào cởi nút thắt cho những bất đồng tưởng chừng không thể thu hẹp, thậm chí khai thông những vấn đề nhạy cảm.

Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc

Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc

VOV.VN - Sự nhượng bộ từ Mỹ và Trung Quốc phần nào cởi nút thắt cho những bất đồng tưởng chừng không thể thu hẹp, thậm chí khai thông những vấn đề nhạy cảm.

Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh
Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh

VOV.VN - Trung Quốc xác nhận đã tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 với Mỹ song chưa công bố nội dung và kết quả đàm phán.

Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh

Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh

VOV.VN - Trung Quốc xác nhận đã tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 với Mỹ song chưa công bố nội dung và kết quả đàm phán.

Làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu nhân viên CIA có thể bị tù suốt đời
Làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu nhân viên CIA có thể bị tù suốt đời

VOV.VN - Cựu nhân viên CIA Jerry Lee Chun Shing, 54 tuổi, nhân tội cung cấp các thông tin của Cơ quan tình báo Mỹ cho phía Trung Quốc từ năm 2010-2012.

Làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu nhân viên CIA có thể bị tù suốt đời

Làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu nhân viên CIA có thể bị tù suốt đời

VOV.VN - Cựu nhân viên CIA Jerry Lee Chun Shing, 54 tuổi, nhân tội cung cấp các thông tin của Cơ quan tình báo Mỹ cho phía Trung Quốc từ năm 2010-2012.