Công tố viên cân nhắc lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

VOV.VN - Các công tố viên đã đưa ra 13 cáo buộc hình sự đối với bà Park Geun-hye, trong đó có cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Các công tố viên của Hàn Quốc đang cân nhắc một lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye sau khi tiến hành thẩm vấn bà này nhiều giờ đồng hồ về vụ bê bối tham nhũng gây chấn động chính trường Hàn Quốc những ngày qua. Bà Park Geun-hye đã trở về nhà sau cuộc thẩm vấn ngày hôm qua.

Người dân theo dõi vụ thẩm vấn bà Park Geun-hye qua truyền hình. (Ảnh: Yonhap News)
Hiện chưa rõ bà Park Geun-hye đã trả lời các công tố viên những gì trong suốt quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, giới truyền thông Hàn Quốc cho biết, đến nay bà Park Geun-hye vẫn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào bà.

Các công tố viên hiện chưa quyết định được liệu có nên tìm kiếm một lệnh bắt giữ đối với bà Park Geun-hye hay không, nhưng họ thông báo sẽ sớm đưa ra quyết định của mình dựa theo luật pháp sau khi xem xét kỹ lưỡng những gì thu được từ quá trình thẩm vấn.

Đây là lần đầu tiên các công tố viên thẩm vấn bà Park Geun-hye với tư cách nghi phạm hình sự, sau khi Toà án Hiến pháp hôm 10/3 ủng hộ quyết định luận tội bà của Quốc hội hồi tháng 12/2016.

Các công tố viên đã đưa ra 13 cáo buộc hình sự đối với bà Park Geun-hye, trong đó có cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Trước đó, bà Park Geun-hye bị nghi ngờ đã thông đồng với người bạn thân là bà Choi Soon-sil để gây sức ép buộc các doanh nghiệp lớn quyên góp cho hai quỹ được lập nên nhằm ủng hộ các sáng kiến chính sách của Tổng thống. Tuy nhiên cả hai nhân vật này đều bác bỏ hành động sai trái của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng
Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

VOV.VN - Tối 21/3, các công tố viên Hàn Quốc kết thúc cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye về bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

VOV.VN - Tối 21/3, các công tố viên Hàn Quốc kết thúc cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye về bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”
Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng việc Trung Quốc đáp trả kế hoạch triển khai THAAD do không hiểu mục đích của hệ thống này.

Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”

Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng việc Trung Quốc đáp trả kế hoạch triển khai THAAD do không hiểu mục đích của hệ thống này.

Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Hàn Quốc củng cố quan hệ đồng minh
Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Hàn Quốc củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay (17/3) đến Hàn Quốc- điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á.

Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Hàn Quốc củng cố quan hệ đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Hàn Quốc củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay (17/3) đến Hàn Quốc- điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á.

Hàn Quốc sắp trục vớt phà Sewol
Hàn Quốc sắp trục vớt phà Sewol

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết, ngày 4/4 hoặc 5/4 họ sẽ tiến hành trục vớt chiếc phà Sewol bị chìm năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Hàn Quốc sắp trục vớt phà Sewol

Hàn Quốc sắp trục vớt phà Sewol

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết, ngày 4/4 hoặc 5/4 họ sẽ tiến hành trục vớt chiếc phà Sewol bị chìm năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc
Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á là một bước đi không phù hợp để đối phó với Triều Tiên.

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á là một bước đi không phù hợp để đối phó với Triều Tiên.

Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên
Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên tiếp tục gia tăng mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân thì rất có thể Mỹ sẽ xem xét tới “hoạt động quân sự”.

Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên tiếp tục gia tăng mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân thì rất có thể Mỹ sẽ xem xét tới “hoạt động quân sự”.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.