Covid-19 lan rộng, Australia đề nghị người dân đeo khẩu trang, làm việc tại nhà

VOV.VN - Bộ Y tế Australia hôm nay cho biết, nước này phát hiện hơn 50.000 ca Covid-19 trong 24h qua, hơn 5.200 người phải nhập viện điều trị và có thêm 75 người thiệt mạng vì Covid-19.

Dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng tại Australia khi hôm nay nước này bước vào đợt bùng phát dịch mới. Tuy vậy cho đến nay, chính quyền vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát dịch bệnh nào khiến cho các chuyên gia y tế lo ngại. Trước thực tế này, các chuyên gia kêu gọi người dân hãy tự giác đeo khẩu trang ở những nơi đông người để làm giảm tốc độ lây lan của Covid-19.

Bộ Y tế Australia hôm nay cho biết, nước này phát hiện hơn 50.000 ca Covid-19 trong 24h qua, hơn 5.200 người phải nhập viện điều trị và có thêm 75 người thiệt mạng vì Covid-19.

Điều đáng lo ngại là hiện có tới hơn 5 triệu người chưa tiêm mũi vaccine tăng cường cho dù mũi vaccine ngừa Covid-19 gần nhất đã tiêm là cách đó ít nhất 6 tháng. Hiệu quả của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian vì vậy khi làn sóng Covid-19 mới bắt đầu xuất hiện, đặc biệt với sự phổ biến của biến thể BA.4 và BA.5, các chuyên gia y tế Australia cho rằng việc tiêm 2 mũi vaccine là chưa đủ để bảo vệ cơ thể. Trong bối cảnh này, các chuyên gia y tế Australia tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường.

Tuy vậy, hiện nay, nhà chức trách Australia chưa áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát dịch bệnh với người dân. Thay vào đó, mới chỉ kêu gọi người dân tự nguyện đeo khẩu trang ở bên trong không gian kín vì theo Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Australia đây là cách hữu hiệu để làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh. 

“Tôi đang đeo khẩu trang. Ngài Bộ trưởng cũng đang đeo khẩu trang. Chúng tôi đang thể hiện vai trò đi đầu trong cộng đồng. Điều này sẽ không kéo dài mãi mãi nhưng trong những tuần tới, đây là cách mà chúng ta có thể làm chậm lại sự lây lan của virus, bảo vệ những người dễ bị tổn thương và bảo vệ hệ thống y tế vốn đang rất căng thẳng” - Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Australian cho biết.

Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, trong vòng 1 tuần qua, số người bị Covid-19 được báo cáo ở nước này cũng đã lên tới 300.000 trường hợp và con số thực tế có thể gấp đôi con số này. Vì vậy, không chỉ chính quyền, người dân mà các doanh nghiệp cũng cần chung tay nỗ lực nhằm làm giảm số ca Covid-19. Trong đó các doanh nghiệp nên khuyến khích người lao động làm việc tại nhà hoặc nghỉ ốm nếu thấy không khỏe.

Giáo sư Brendan Crabb, Giám đốc điều hành Viện Burnet cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan như hiện nay, chính quyền Australia cần có sự can thiệp để giữ số ca nhiễm ở mức thấp để bảo vệ những người lớn tuổi và giảm sức ép cho hệ thống y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng Covid-19 mới tại Australia dự kiến đạt đỉnh vào tháng 8
Làn sóng Covid-19 mới tại Australia dự kiến đạt đỉnh vào tháng 8

VOV.VN - Australia đang bước vào làn sóng dịch Covid-19 mới với sự chiếm ưu thế của biến thể Omicron. Theo các chuyên gia y tế, dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tới.

Làn sóng Covid-19 mới tại Australia dự kiến đạt đỉnh vào tháng 8

Làn sóng Covid-19 mới tại Australia dự kiến đạt đỉnh vào tháng 8

VOV.VN - Australia đang bước vào làn sóng dịch Covid-19 mới với sự chiếm ưu thế của biến thể Omicron. Theo các chuyên gia y tế, dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tới.

Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản
Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

VOV.VN -  Truyền thông Australia trong tuần vừa qua dẫn lời một chuyên gia y tế của nước này cho rằng hai loại thuốc kháng virus gây bệnh Covid-19 bao gồm Lagevrio và Paxlovid có thể tạm thời ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ.

Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

VOV.VN -  Truyền thông Australia trong tuần vừa qua dẫn lời một chuyên gia y tế của nước này cho rằng hai loại thuốc kháng virus gây bệnh Covid-19 bao gồm Lagevrio và Paxlovid có thể tạm thời ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ.