Covid-19 lan rộng tại các nhà dưỡng lão ở Australia

VOV.VN - Tính từ đầu năm 2022 đến nay, 2.301 người cao tuổi sống trong các nhà dưỡng lão ở Australia đã thiệt mạng vì Covid-19.

Australia đang phải ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3 với sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, trong đó, hơn 1/3 số nhà dưỡng lão ở nước này đang có người mắc bệnh, đe dọa đến sức khỏe của những người lớn tuổi đang sinh sống tại đây.

Hiệp hội các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Australia cho biết, hiện nay, hơn 1/3 trong tổng số 1.013 nhà dưỡng lão ở nước này đã có người mắc Covid-19, trong đó có khoảng 3.400 nhân viên và 6.000 người già.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, 2.301 người cao tuổi sống trong các nhà dưỡng lão cũng đã thiệt mạng vì Covid-19 và con số này trong tuần qua là 114 người.

Trong bối cảnh đối tượng tử vong vì Covid-19 nhiều nhất tại Australia, những người cao tuổi cần được sự quan tâm nhiều hơn trong đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện nay.

Ông Paul Sadler, Giám đốc điều hành Hiệp hội cho biết, hiện tại từ 10% đến 15% nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải cách ly và trước khả năng dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan nhanh hơn trong những tuần tới, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Australia sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Ông Paul Sadler đang đề nghị chính phủ Australia cử quân đội đến hỗ trợ các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Một số bệnh viện tại bang Victoria của Australia cũng đang trong tình trạng quá tải khi phải chuyển bệnh nhân từ phòng Điều trị tích cực về thẳng nhà mà không được chuyển qua các phòng bệnh thường như thông lệ, vì các bệnh viện này thiếu giường điều trị. Số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị vì bệnh cúm mùa và Covid-19 tăng cao đang tạo sức ép lớn tới các cơ sở chăm sóc y tế.

Bộ Y tế Australia cho biết, ngày 24/7, nước này ghi nhận hơn 38.000 ca Covid-19 mới, 5.362 người phải nhập viện điều trị và 34 người tử vong vì Covid-19. Điều đáng lo ngại là trong lúc dịch đang lan nhanh, chỉ có hơn 71% người đủ điều kiện đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Trong đó, 31% người từ 30 tuổi trở lên tiêm mũi vaccine thứ tư và con số này ở những người từ 65 tuổi trở lên là 65%.

Trong bối cảnh này, chính quyền Australia tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm mũi vaccine tăng cường và đeo khẩu trang ở nơi đông người để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Mối quan hệ ngoại giao băng giá giữa Australia và Trung Quốc trong những tuần gần đây đang có những tín hiệu tích cực thông qua các cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau ba năm của các quan chức cấp cao hai bên.

Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Mối quan hệ ngoại giao băng giá giữa Australia và Trung Quốc trong những tuần gần đây đang có những tín hiệu tích cực thông qua các cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau ba năm của các quan chức cấp cao hai bên.

Nhiều người Australia chưa tiêm vaccine tử vong do Covid-19
Nhiều người Australia chưa tiêm vaccine tử vong do Covid-19

VOV.VN - Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới đang diễn ra tại Australia không chỉ chứng kiến số ca bệnh gia tăng nhanh chóng mà còn có số lượng kỷ lục người chưa tiêm vaccine tử vong vì Covid-19.

Nhiều người Australia chưa tiêm vaccine tử vong do Covid-19

Nhiều người Australia chưa tiêm vaccine tử vong do Covid-19

VOV.VN - Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới đang diễn ra tại Australia không chỉ chứng kiến số ca bệnh gia tăng nhanh chóng mà còn có số lượng kỷ lục người chưa tiêm vaccine tử vong vì Covid-19.

Quan hệ Australia-Trung Quốc dần hạ nhiệt
Quan hệ Australia-Trung Quốc dần hạ nhiệt

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc lại xuất hiện dấu hiệu tích cực khi cả hai bên vừa đưa ra tuyên bố cho thấy các vướng mắc đang dần được tháo gỡ.

Quan hệ Australia-Trung Quốc dần hạ nhiệt

Quan hệ Australia-Trung Quốc dần hạ nhiệt

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc lại xuất hiện dấu hiệu tích cực khi cả hai bên vừa đưa ra tuyên bố cho thấy các vướng mắc đang dần được tháo gỡ.