Croatia sẽ gia nhập Khu vực Schengen từ đầu năm 2023

VOV.VN - Tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các quốc gia EU và Schengen, Croatia đã chính thức được bỏ phiếu cho phép gia nhập khu vực Schengen của châu Âu từ tháng 1 tới, tuy nhiên Bulgaria và Romania không được thông qua do Áo phủ quyết vì lí do liên quan đến người di cư.

Quyết định này được đưa ra vào ngày 8/12 trong cuộc họp tại Brussels giữa Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các quốc gia EU và Schengen. Theo đó, Croatia sẽ gia nhập khu vực Schengen kể từ ngày 1/1/2023. Cộng hòa Séc, quốc gia đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của EU cho biết khu vực Schengen đã phát triển sau hơn một thập kỷ không đạt được bước tiến nào.  

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cho biết nước này đã hoàn thành các mục tiêu chiến lược của chính phủ và người dân cùng nền kinh tế nước này sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Croatia Davor Bozinovic cho biết nước này đã nỗ lực đáp ứng tất cả các điều kiện trong một quá trình lâu dài và rất khắt khe. Như vậy, Croatia sẽ trở thành quốc gia thứ 27 tham gia vào khu vực Schengen.

Quyết định này cần được sự ủng hộ nhất trí từ tất cả quốc gia thành viên. Trong khi Croatia không vấp phải sự phản đối nào, nhưng tư cách thành viên của Romania và Bulgaria đã bị Áo và Hà Lan phản đối với lý do lo ngại về tham nhũng và di cư trái phép có xu hướng ngày càng gia tăng qua tuyến đường Balkan. 

Giải thích về quyền phủ quyết của Áo, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner lưu ý rằng gần 100.000 người di cư bất hợp pháp đã vào Áo trong năm nay. Do đó, sẽ không phù hợp khi mở rộng hệ thống vào thời điểm này ở một số khu vực.

Trước diễn biến này, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng cảnh báo rằng việc từ chối gia nhập Schengen có thể làm tổn hại đến sự thống nhất và gắn kết của châu Âu, điều mà tất cả quốc gia EU đang rất cần, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức đã kêu gọi Áo thay đổi suy nghĩ, đặc biệt là vào thời điểm châu Âu đang cần xích lại gần nhau hơn. Cao ủy châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ Ylva Johansson cho biết Romania và Bulgaria xứng đáng là thành viên chính thức của khối Schengen và có quyền tự do đi lại.

Báo cáo của Liên minh châu Âu cho biết Schengen là khu vực đi lại tự do lớn nhất thế giới. Trong đó có hơn 1,25 tỷ chuyến đi hàng năm và 3,5 triệu lượt qua biên giới hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo phản đối Romania và Bulgaria gia nhập Schengen
Áo phản đối Romania và Bulgaria gia nhập Schengen

VOV.VN - Ngày 7/12, Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca cho biết nước này có nguyện vọng chính đáng để gia nhập khu vực Schengen đồng thời bác bỏ tuyên bố của Áo cho rằng Romania và Bulgaria là cửa ngõ cho những người di cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Áo phản đối Romania và Bulgaria gia nhập Schengen

Áo phản đối Romania và Bulgaria gia nhập Schengen

VOV.VN - Ngày 7/12, Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca cho biết nước này có nguyện vọng chính đáng để gia nhập khu vực Schengen đồng thời bác bỏ tuyên bố của Áo cho rằng Romania và Bulgaria là cửa ngõ cho những người di cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Cơ hội nào để Bungary gia nhập vào Schengen?
Cơ hội nào để Bungary gia nhập vào Schengen?

VOV.VN - Cơ hội gia nhập khu vực Schengen của Bungary đang trở nên mong manh sau khi Chính phủ Hà Lan mới đây tuyên bố quyết định, sẽ ngăn chặn việc tiếp nhận Bungary vào khu vực này trong cuộc họp sắp tới.

Cơ hội nào để Bungary gia nhập vào Schengen?

Cơ hội nào để Bungary gia nhập vào Schengen?

VOV.VN - Cơ hội gia nhập khu vực Schengen của Bungary đang trở nên mong manh sau khi Chính phủ Hà Lan mới đây tuyên bố quyết định, sẽ ngăn chặn việc tiếp nhận Bungary vào khu vực này trong cuộc họp sắp tới.

Áo mới chỉ ủng hộ việc gia nhập khu vực Schengen của Croatia
Áo mới chỉ ủng hộ việc gia nhập khu vực Schengen của Croatia

VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic ở Zagreb, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, Áo ủng hộ tư cách thành viên Schengen của Croatia nhưng không ủng hộ tư cách thành viên của Romania và Bungaria.

Áo mới chỉ ủng hộ việc gia nhập khu vực Schengen của Croatia

Áo mới chỉ ủng hộ việc gia nhập khu vực Schengen của Croatia

VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic ở Zagreb, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, Áo ủng hộ tư cách thành viên Schengen của Croatia nhưng không ủng hộ tư cách thành viên của Romania và Bungaria.

Ủy ban châu Âu kêu gọi sớm kết nạp Croatia, Romania và Bulgaria vào Schengen
Ủy ban châu Âu kêu gọi sớm kết nạp Croatia, Romania và Bulgaria vào Schengen

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) đã kêu gọi chính phủ của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu không nên để chậm trễ trong quyết định phê duyệt việc mở rộng khu vực Schengen bao gồm Croatia, Romania và Bulgaria.

Ủy ban châu Âu kêu gọi sớm kết nạp Croatia, Romania và Bulgaria vào Schengen

Ủy ban châu Âu kêu gọi sớm kết nạp Croatia, Romania và Bulgaria vào Schengen

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) đã kêu gọi chính phủ của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu không nên để chậm trễ trong quyết định phê duyệt việc mở rộng khu vực Schengen bao gồm Croatia, Romania và Bulgaria.