Cuba sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro khẳng định nước này sẽ xuất khẩu dầu trong tương lai gần, đồng thời yêu cầu các cơ quan Nhà nước sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn nhiên liệu quý giá này.

Cuba đang phải chi tới 8 tỷ USD/năm để nhập khẩu dầu mỏ, trong khi 3 ngành kinh tế mũi nhọn là ni-ken, đường và dược phẩm chỉ đem về cho nước này 2 tỷ USD/năm. Cuba đang hợp tác với Việt Nam, Canada, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Na Uy và Malaysia trong các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trên đầt liền và ngoài khơi vùng vịnh Mexico.

Chính phủ đã cho phép 7 công ty nước ngoài tham gia thăm dò và khai thác dầu khí. Một liên doanh gồm các công ty của Tây Ban Nha, Ấn Độ và Na Uy sẽ tiến hành khai thác dầu trong giếng khoan đầu tiên vào nửa đầu năm 2009.

Theo các nghiên cứu địa chấn, Cuba có trữ lượng ước tính khoảng 4,6 tỷ thùng dầu. Dự báo trong vòng một thập kỷ tới, sản lượng dầu khí của nước này có thể đạt 525.000 thùng/ngày, đủ để độc lập về năng lượng và có thể trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ.

Hiện nay, Cuba tiêu thụ trung bình 145.000 thùng dầu/ngày, trong đó nhập khẩu từ Venezuela 92.000 thùng. Ngoài ra, Cuba còn liên doanh với Venezuela trong các dự án tại 2 nhà máy lọc dầu trên quốc đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên