Cận cảnh bữa tiệc đồ ăn nhanh ở Nhà Trắng khi chính phủ Mỹ đóng cửa

VOV.VN - Tổng thống Trump tiếp đãi khách mời bằng bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh do ông tự chi tiền, khi đầu bếp của Nhà Trắng nghỉ làm vì chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trong buổi tiệc đón tiếp đội bóng bầu dục Clemson Tigers, tất cả các món đồ ăn nhanh đều do Tổng thống Trump chi tiền. “Như các bạn biết đấy, vì chính phủ đóng cửa, chúng tôi đã đặt đồ ăn nhanh kiểu Mỹ bằng tiền của tôi”.
Thông thường, các đầu bếp Nhà Trắng nổi tiếng với kỹ năng nấu nướng xuất sắc sẽ phục vụ những món ăn rất tinh tế và sang trọng khi Tổng thống đãi khách.
Tuy nhiên, các đầu bếp của Nhà Trắng đã phải nghỉ không lương vì chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 22/12/2018
Bữa tiệc có pizza, 300 chiếc bánh kẹp và nhiều khoai tây chiên, cùng nhiều món đồ ăn nhanh kiểu Mỹ khác.
Hamburrger được đặt từ chuỗi nhà hàng Wendy's.
Khoai tây chiên được đặt trong những chiếc cốc giấy.
Các thành viên đội bóng đang ăn đồ ăn nhanh tại bữa tiệc.
Nhân viên phục vụ đặt thêm bánh hamburger vào khay.
Khi được hỏi rằng món ăn Mỹ mà ông yêu thích nhất là gì, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi thích tất cả. Nếu đó là đồ Mỹ, thì tôi sẽ thích”.
 Khoảng 800.000 nhân viên chính phủ Mỹ bị ảnh hưởng bởi đợt đóng cửa lần này. Các đầu bếp trong Nhà Trắng cũng không phải là ngoại lệ.
Từ ngày 22/12/2018, chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần do bất đồng quan điểm giữa Tổng thống Trump và đảng Dân chủ về vấn đề ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico.
Trong một phát biểu ngày 14/1, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm kiên quyết của ông rằng, bức tường biên giới là cần thiết trên cả cơ sở an ninh và nhân đạo. Ảnh: Các vị khách đang chọn đồ ăn tại bữa tiệc.
Tổng thống Trump cũng đã từ chối đề xuất để chính phủ hoạt động trở lại và tiếp tục đàm phán với phe Dân chủ trong Quốc hội.
Những món đồ ăn nhanh được bày trên bàn trước khi các vị khách tới Nhà Trắng.
Nhân viên phục vụ mang thêm đồ ăn cho các vị khách trong bữa tiệc tại Nhà Trắng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động
Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động

VOV.VN - Theo ông Donald Trump. việc bổ nhiệm ông Puzder làm Bộ trưởng Lao động sẽ khiến người lao động Mỹ được làm việc an toàn, thành công hơn.

Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động

Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động

VOV.VN - Theo ông Donald Trump. việc bổ nhiệm ông Puzder làm Bộ trưởng Lao động sẽ khiến người lao động Mỹ được làm việc an toàn, thành công hơn.

Infographic: Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần?
Infographic: Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần?

VOV.VN -Kể từ khi lần đầu tiên Tổng thống Gerald Ford tuyên bố đóng cửa Chính phủ đến nay, chỉ có nhiệm kỳ của Tổng thống G.W.Bush không diễn ra sự kiện này

Infographic: Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần?

Infographic: Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần?

VOV.VN -Kể từ khi lần đầu tiên Tổng thống Gerald Ford tuyên bố đóng cửa Chính phủ đến nay, chỉ có nhiệm kỳ của Tổng thống G.W.Bush không diễn ra sự kiện này

Kỷ lục đóng cửa của Chính phủ Mỹ và thế bí của Tổng thống Trump
Kỷ lục đóng cửa của Chính phủ Mỹ và thế bí của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã kéo dài 22 ngày. Đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Kỷ lục đóng cửa của Chính phủ Mỹ và thế bí của Tổng thống Trump

Kỷ lục đóng cửa của Chính phủ Mỹ và thế bí của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã kéo dài 22 ngày. Đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.