Đan Mạch sắp chứng kiến lễ thoái vị đầu tiên sau gần 900 năm

VOV.VN - Nữ hoàng Đan Mạch đã công bố ý định sẽ thoái vị vào ngày 14/1 (giờ địa phương). Đây sẽ là lần thoái vị đầu tiên tại Đan Mạch sau gần 900 năm. Dự kiến, Thái tử Frederik André Henrik Christian sẽ lên ngôi Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập cùng ngày.

Theo thông báo của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, lễ đăng quang sẽ diễn ra vào lúc 21h (giờ Hà Nội) ngày 14/1 trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước, khi Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid vừa ký xong bản tuyên bố thoái vị.

Thái tử Frederik sẽ kế vị ngôi báu với tư cách là Nhà vua Frederik Đệ thập (X). Trong khi đó, Công nương Mary sẽ trở thành Hoàng hậu Mary. Cặp đôi Hoàng gia Đan Mạch từ giờ trở đi sẽ mang danh hiệu Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch.

Vào lúc 21h, Thủ tướng Đan Mạch sẽ tuyên bố Frederik Đệ thập kế vị ngai vàng. Sau đó, những phát đạn bác sẽ được bắn từ Batteriet Sixtus (Holmen, Copenhagen) để chào mừng sự kiện này. Theo Hiến pháp Đan Mạch, tân Nhà vua sẽ đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ thuộc về nguyên thủ Vương quốc Đan Mạch.

Trước đó, vào ngày 31/12/2023 Nữ hoàng Margrethe đã tuyên bố sẽ thoái vị vào ngày 14/1/2024 và nhường ngôi cho Thái tử Frederik.

Triều đại của bà Margrethe kéo dài tới 52 năm - đây là thời gian trị vì lâu nhất của một vị quân vương ở Đan Mạch. Bà lên ngôi vào năm bà 31 tuổi, khi cha bà là Nhà vua Frederik Đệ cửu (IX) băng hà vào năm 1972.

Hoàng gia Đan Mạch có nhiều mối liên hệ với Việt Nam. Cố Hoàng thân Henrik, cha của vị vua tương lai Frederik X, đã dành nhiều năm tháng thời niên thiếu và thanh niên tại Việt Nam. 

Nữ hoàng Margrethe đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào năm 2009 cùng với Hoàng thân Henrik và vợ chồng Thái tử Frederik. Thái tử Frederik cũng đã thăm Việt Nam vào tháng 11/2011 và tháng 11/2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Đan Mạch có tỷ lệ  trẻ em bị bắt nạt thấp nhất châu Âu?
Vì sao Đan Mạch có tỷ lệ trẻ em bị bắt nạt thấp nhất châu Âu?

VOV.VN - Đan Mạch, cùng với Thụy Điển và Phần Lan là những quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị bắt nạt học đường thấp nhất châu Âu, trong khi nhiều nước khác trong khu vực đang phải đau đầu với thực trạng này. Vậy đâu là bí quyết để quốc gia Bắc Âu giải quyết vấn đề nan giải đó?

Vì sao Đan Mạch có tỷ lệ  trẻ em bị bắt nạt thấp nhất châu Âu?

Vì sao Đan Mạch có tỷ lệ trẻ em bị bắt nạt thấp nhất châu Âu?

VOV.VN - Đan Mạch, cùng với Thụy Điển và Phần Lan là những quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị bắt nạt học đường thấp nhất châu Âu, trong khi nhiều nước khác trong khu vực đang phải đau đầu với thực trạng này. Vậy đâu là bí quyết để quốc gia Bắc Âu giải quyết vấn đề nan giải đó?

Đan Mạch thông qua luật cấm xúc phạm kinh Koran
Đan Mạch thông qua luật cấm xúc phạm kinh Koran

VOV.VN - Quốc hội Đan Mạch hôm 7/12 thông qua dự luật coi việc đốt các văn bản tôn giáo được coi trọng, nhất là kinh Koran, ở nơi công cộng là hành vi phạm pháp nhằm xoa dịu làn sóng chì trích từ cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran.

Đan Mạch thông qua luật cấm xúc phạm kinh Koran

Đan Mạch thông qua luật cấm xúc phạm kinh Koran

VOV.VN - Quốc hội Đan Mạch hôm 7/12 thông qua dự luật coi việc đốt các văn bản tôn giáo được coi trọng, nhất là kinh Koran, ở nơi công cộng là hành vi phạm pháp nhằm xoa dịu làn sóng chì trích từ cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik

VOV.VN - Sáng nay (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thái tử Kế vị Đan Mạch Frederik.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik

VOV.VN - Sáng nay (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thái tử Kế vị Đan Mạch Frederik.

Tổng thống Putin và nhiều lãnh đạo thế giới tiếc thương Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Tổng thống Putin và nhiều lãnh đạo thế giới tiếc thương Nữ hoàng Anh Elizabeth II

VOV.VN - Mọi sự chú ý đều đang hướng về nước Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tối 8/9 (theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Hà Nội). Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.

Tổng thống Putin và nhiều lãnh đạo thế giới tiếc thương Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Tổng thống Putin và nhiều lãnh đạo thế giới tiếc thương Nữ hoàng Anh Elizabeth II

VOV.VN - Mọi sự chú ý đều đang hướng về nước Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tối 8/9 (theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Hà Nội). Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II được khuyên nên nghỉ ngơi trong 2 tuần
Nữ hoàng Anh Elizabeth II được khuyên nên nghỉ ngơi trong 2 tuần

VOV.VN - Điện Buckingham hôm 29/10 thông báo rằng các bác sĩ vừa khuyên Nữ hoàng Anh Elizabeth II nên nghỉ ngơi trong 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ không thực hiện các chuyến thăm chính thức nữa.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II được khuyên nên nghỉ ngơi trong 2 tuần

Nữ hoàng Anh Elizabeth II được khuyên nên nghỉ ngơi trong 2 tuần

VOV.VN - Điện Buckingham hôm 29/10 thông báo rằng các bác sĩ vừa khuyên Nữ hoàng Anh Elizabeth II nên nghỉ ngơi trong 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ không thực hiện các chuyến thăm chính thức nữa.