Gặp gỡ các sinh viên Nga học tiếng Việt tại các trường đại học Nga

VOV.VN - Ngày 1/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức cuộc giao lưu bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa các sinh viên học tiếng Việt tại Nga với 4 điểm cầu.

Tham dự sự kiện này tại đầu cầu Moscow (Nga) có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, đại diện các phòng ban Đại sứ quán, các thầy cô giáo và sinh viên tại các cơ sở đào tạo tại Moscow; cùng các sinh viên đang học tiếng Việt và giáo viên giảng dạy của Đại học tổng hợp Quốc gia Petersburg, Đại học Tổng hợp Kazan và Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông, cùng đại diện Bộ Giáo dục Đại học Nga.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng được gặp các thầy cô và các em sau một thời gian dài gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo luôn là điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga, khẳng định các sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt chính là những chiếc cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam và cùng với quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch song phương phát triển, các em sẽ có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động giảng dạy tiếng Việt tại Nga như vấn đề sách giáo khoa, tổ chức các hoạt động cũng như kết nối để sinh viên Nga học tiếng Việt có điều kiện tiếp xúc, giao lưu hơn nữa với cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đồng thời cũng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Nga để tạo điều kiện phát triển đội ngũ chuyên gia tiếng Việt.

Đại diện Đại học Ngoại giao Moscow (MGIMO), cô Svetlana Glazunova cho biết, hiện nay công nghệ phát triển, các mạng xã hội đã giúp gắn kết con người dễ dàng hơn song vẫn không thể so sánh với cơ hội để sinh viên Nga được thực tập trực tiếp tiếng Việt tại Việt Nam, mong muốn sẽ có nhiều sinh viên Nga đến Việt Nam để thực hành ngôn ngữ.

Giảng viên Nguyễn Anh Nam của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) cũng cho biết mặc dù hiện có hơn 40 sinh viên đang học tiếng Việt tại trường nhưng khoa tiếng Việt đang phải cạnh tranh với chính các khoa dạy các ngôn ngữ khác để thu hút sinh viên.

Các sinh viên Nga đang học tiếng Việt cũng phát biểu bày tỏ tình yêu với Việt Nam, sự thú vị của văn hóa, bản sắc và con người Việt Nam.

Bạn Angelika - nữ sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Tổng hợp Moscow, chia sẻ: “Khi bắt đầu mới học tiếng Việt và đến bây giờ em không bao giờ tiếc về điều này. Em rất yêu tiếng Việt, yêu văn hóa, con người Việt Nam. Đây là tình yêu nảy sinh từ những phút đầu tiên và là tình yêu mãi mãi”.

Bạn Konstantin, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow cho biết đã đi thực tập và rất yêu thích Việt Nam: “Em đã đi thực tập tại Việt Nam năm 2020, đã sống ở ký túc xá. Đây là khoảng thời gian để lại cho em rất nhiều cảm xúc. Em rất yêu thích Việt Nam vì văn hóa phong phú".

Đã từng có thời gian học tập tại Việt Nam, bạn Alexander - Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moscow cho biết: “Em đã thực tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội trong nửa năm. Em rất thích Việt Nam vì nơi đây rất đẹp, đặc biệt người Việt Nam rất tốt bụng”.

Buổi gặp gỡ đã lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp ý kiến từ các thầy cô giáo và các bạn sinh viên với mong muốn ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gần gũi và phổ biến hơn tại Nga. Buổi gặp gỡ mang lại động lực, nhân thêm tình yêu của các bạn sinh viên với tiếng Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine
Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine

VOV.VN - Việc tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ Ukraine - Việt Nam là rất cần thiết, việc giảng dạy tiếng Việt góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, đồng thời sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội việc làm cho các sinh viên...

Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine

Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine

VOV.VN - Việc tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ Ukraine - Việt Nam là rất cần thiết, việc giảng dạy tiếng Việt góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, đồng thời sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội việc làm cho các sinh viên...

Thủ tướng Australia gửi thông điệp chúc Tết Trung thu bằng tiếng Việt
Thủ tướng Australia gửi thông điệp chúc Tết Trung thu bằng tiếng Việt

VOV.VN - Ngày 20/9, Thủ tướng Australia đã gửi thông điệp chúc Tết Trung thu tới người dân các nước đón mừng ngày lễ này, trong đó có Việt Nam. Ngoài thông điệp bằng tiếng Anh, thông điệp còn được viết bằng tiếng Việt.

Thủ tướng Australia gửi thông điệp chúc Tết Trung thu bằng tiếng Việt

Thủ tướng Australia gửi thông điệp chúc Tết Trung thu bằng tiếng Việt

VOV.VN - Ngày 20/9, Thủ tướng Australia đã gửi thông điệp chúc Tết Trung thu tới người dân các nước đón mừng ngày lễ này, trong đó có Việt Nam. Ngoài thông điệp bằng tiếng Anh, thông điệp còn được viết bằng tiếng Việt.

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 21 trên thế giới
Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 21 trên thế giới

VOV.VN - Ngôn ngữ là một phương tiện quan trọng để kết nối con người với nhau, cho phép chúng ta chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc của mình với người khác; nó có sức mạnh để xây dựng xã hội, nhưng cũng có thể phá hủy chúng.

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 21 trên thế giới

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 21 trên thế giới

VOV.VN - Ngôn ngữ là một phương tiện quan trọng để kết nối con người với nhau, cho phép chúng ta chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc của mình với người khác; nó có sức mạnh để xây dựng xã hội, nhưng cũng có thể phá hủy chúng.

Thầy giáo người Nhật Bản 80 tuổi thi năng lực tiếng Việt
Thầy giáo người Nhật Bản 80 tuổi thi năng lực tiếng Việt

VOV.VN - Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 4 do Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản thuộc Hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen tổ chức đã diễn ra ngày 20/6 tại Tokyo.

Thầy giáo người Nhật Bản 80 tuổi thi năng lực tiếng Việt

Thầy giáo người Nhật Bản 80 tuổi thi năng lực tiếng Việt

VOV.VN - Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 4 do Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản thuộc Hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen tổ chức đã diễn ra ngày 20/6 tại Tokyo.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Ukraine
Khai giảng lớp tiếng Việt tại Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt ở Ukraine nói chung, thành phố Kiev nói riêng là hết sức quan trọng.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Ukraine

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt ở Ukraine nói chung, thành phố Kiev nói riêng là hết sức quan trọng.

Chia sẻ kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt từ nhiều quốc gia
Chia sẻ kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt từ nhiều quốc gia

VOV.VN - Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên, đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho con em người Việt ở Ba Lan và nước ngoài.

Chia sẻ kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt từ nhiều quốc gia

Chia sẻ kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt từ nhiều quốc gia

VOV.VN - Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên, đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho con em người Việt ở Ba Lan và nước ngoài.

Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”
Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”

VOV.VN- Cái mà chúng ta quen gọi là “từ Hán Việt” đóng vai trò không hề nhỏ trong ngôn ngữ dân tộc. Thế nhưng nhiều khi lớp từ đó lại bị rẻ rúng một cách vô lý.

Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”

Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”

VOV.VN- Cái mà chúng ta quen gọi là “từ Hán Việt” đóng vai trò không hề nhỏ trong ngôn ngữ dân tộc. Thế nhưng nhiều khi lớp từ đó lại bị rẻ rúng một cách vô lý.