Ghê rợn đám đông mê tín dùng gậy đánh chết 5 phụ nữ Ấn Độ

VOV.VN - Đám đông bộ lạc mê tín này đã đánh đến chết 5 phụ nữ Ấn Độ do nghĩ rằng họ là phù thủy và gây ra cái chết cho 2-3 dân làng.

Cảnh sát Ấn Độ hôm 8/8 đã bắt giữ 27 người dân làng dính líu đến vụ “hành quyết tập thể” 5 phụ nữ tại một ngôi làng đông người bộ lạc sinh sống ở khu vực Ranchi.

Các nạn nhân của nạn "săn phù thủy" ở Ấn Độ hồi năm 2010. Ảnh: EPA.

Tổng cộng 50 người được liệt kê trong danh sách dính dáng vào vụ việc đau lòng nói trên.

Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Arun Kumar cho biết 5 phụ nữ độ tuổi từ 32 đến 50 đã bị người dân ở làng Kanjia “khép tội” thực hiện các trò ma thuật. Sau đó dân làng quây các phụ nữ này lại rồi đánh “hội đồng” bằng gậy vào lúc nửa đêm hôm 7/8.

Thi thể của 5 phụ nữ xấu số sau đó được nhét vào các túi to rồi vứt bên ngoài làng. Sáng hôm sau khi cảnh sát đến để thu nhặt thi thể của các phụ nữ đó thì họ đã vấp phải sự phản đối của những người dân làng mê tín.

Trước đó trong làng có 2-3 người qua đời. Tin đồn ác ý về 5 phụ nữ trên lập tức lan truyền nhanh chóng và dân làng quyết định “xử” họ.

Quan chức Raghubar Das của bang Jharkhand (Ấn Độ) nói: “Trong kỷ nguyên tri thức, vụ việc trên thật là đáng buồn. Xã hội cần phải suy ngẫm nhiều về vấn đề đó”.

Lên án hành động giết người nói trên, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ của bang Jharkhand, bà Mahua Manjhi, cho biết cần có một chính sách mạnh mẽ nhằm chấm dứt các vụ việc tương tự.

Bà Manjhi cho rằng tệ nạn mê tín ở bang Jharkhand là do các nguyên nhân như thiếu giáo dục, nhận thức kém và việc cách xa các đô thị (do hạ tầng giao thông đường bộ kém) bên cạnh nạn thất nghiệp.

Theo Cục Thống kê Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ, bang Jharkhand năm 2013 chiếm tới 54 trong tổng số 160 vụ giết người mà trong đó người ta tố phụ nữ là phù thủy rồi đem giết.

Ở bang Jharkhand từ năm 2001 đến nay đã có 400 phụ nữ bị giết với lý do tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ
Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ

VOV.VN - Lâu nay bệnh “tè đường” vẫn hoành hành ở Việt Nam mà chưa có thuốc đặc trị. Thế còn tình hình ở nước ngoài ra sao?

Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ

Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ

VOV.VN - Lâu nay bệnh “tè đường” vẫn hoành hành ở Việt Nam mà chưa có thuốc đặc trị. Thế còn tình hình ở nước ngoài ra sao?

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ
Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ

VOV.VN - Tờ Times of India đưa tin, tên này tin rằng làm vậy sẽ giúp vợ gã có thai.

Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ

Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ

VOV.VN - Tờ Times of India đưa tin, tên này tin rằng làm vậy sẽ giúp vợ gã có thai.