Hé lộ hình ảnh bên trong trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Đất nước Triều Tiên nổi tiếng là khép kín và ít được thế giới bên ngoài biết đến. Mời quý vị ghé thăm trụ sở của Đảng Lao động cầm quyền tại đây.

Sảnh bên trong Khu phức hợp Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Nơi này được trang trí để đón đoàn quan chức và nghệ sĩ Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay ông Tống Đào – Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên vào hôm 14/4.
Hai ông Kim và Tống cười nói vui vẻ tại đây.
Chân dung nhà lãnh đạo Kim Jong-un treo trên tường bên trong sảnh khu vực Văn phòng Đảng Lao động Triều Tiên.
Còn đây là chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình treo đối diện ảnh ông Kim Jong-un trong dịp đoàn Trung Quốc thăm Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 14/4.
Ông Kim Jong-un (trái) làm việc với đoàn cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Tống Đào dẫn đầu, bên trong trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên.
Người phụ nữ (ở bìa phải) nhiều khả năng là phiên dịch viên của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc vào tháng 3 và Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều chuẩn bị diễn ra vào ngày 27/4.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (người đeo kính) tươi cười bắt tay một cán bộ của đoàn nghệ thuật Trung Quốc có mặt tại Bình Nhưỡng vào hôm 14/4. Ông Tống (ca-vát đỏ) như đang giới thiệu các thành viên trong đoàn.

Ông Kim Jong-un bắt tay Trưởng Đoàn Ballet Quốc gia Trung Quốc.
Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-Ju (đứng sát ông) đang nói chuyện vui vẻ với các quan chức và nghệ sĩ Trung Quốc bên trong Văn phòng Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, hàng trước) cùng phu nhân Ri Sol-Ju (bìa trái) và ông Tống Đào bước tới Phòng tổ chức đại tiệc vào hôm 14/4.
Quang cảnh bên trong phòng tổ chức đại tiệc.
Màn trình diễn âm nhạc trên sân khấu tại bữa tiệc.
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các đại diện Trung Quốc theo dõi nhạc công Triều Tiên biểu diễn trước lúc khai tiệc.
Cảnh tượng bên ngoài Nhà hát Nghệ thuật Mansudae vào ngày 14/4 (ảnh: KCTV).
Áp phích giới thiệu về buổi biểu diễn của Đoàn Ballet Quốc gia Trung Quốc tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị mùa Xuân tháng 4 (ảnh: KCTV).
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên - bà Ri Sol-ju, bắt tay Trưởng Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc tại sảnh của Nhà hát Nghệ thuật Mansudae nằm ở trung tâm Bình Nhưỡng.
Phu nhân Ri Sol-ju đàm thoại với quan chức Trung Quốc Tống Đào và các lãnh đạo nghệ thuật của Đoàn Ballet Quốc gia Trung Quốc tại phòng tiếp tân của Nhà hát Nghệ thuật Mansudae.
Giây phút phu nhân và em gái ông Kim Jong-un thưởng thức vở ba lê Giselle cùng với các đại diện Trung Quốc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh dàn vệ sĩ Triều Tiên bám sát xe ô tô chở ông Kim Jong-un
Cận cảnh dàn vệ sĩ Triều Tiên bám sát xe ô tô chở ông Kim Jong-un

VOV.VN - Khi quay về Triều Tiên để ăn trưa sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Jong-un trở về nước trong chiếc xe được các vệ sĩ vây kín.

Cận cảnh dàn vệ sĩ Triều Tiên bám sát xe ô tô chở ông Kim Jong-un

Cận cảnh dàn vệ sĩ Triều Tiên bám sát xe ô tô chở ông Kim Jong-un

VOV.VN - Khi quay về Triều Tiên để ăn trưa sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Jong-un trở về nước trong chiếc xe được các vệ sĩ vây kín.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới
Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.