Australia chi 1 tỷ AUD chế tạo tên lửa trong nước

VOV.VN - Hôm nay (31/3), Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa công bố kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa phòng thủ trị giá 1 tỷ đô la Australia (AUD).

Kế hoạch này sẽ góp phần làm gia tăng sức mạnh phòng thủ của Australia trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp.

Trong thông báo hôm nay (31/3), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính phủ nước này sẽ chi 1 tỷ AUD để xây dựng cơ sở chế tạo tên lửa dẫn đường ngay tại nước này. Theo đó, cơ sở  này sẽ sản xuất tên lửa không đối không, tên lửa phóng từ mặt đất cũng như vũ khí dẫn đường dùng để bảo vệ tàu. Chính phủ Australia hy vọng hệ thống này sẽ chế tạo được lượng tên lửa trị giá 40 tỷ AUD phục vụ cho nước này cũng như xuất khẩu. Dự kiến việc chế tạo tên lửa sẽ được bắt đầu trong 3 năm tới.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết : “Đại dịch Covid-19 đã cho thấy khả năng tự lực, trong việc phát triển vaccine hay bảo vệ đất nước là điều quan trọng để đáp ứng các yêu cầu của Australia trong môi trường toàn cầu đang thay đổi. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải ưu tiên chế tạo vũ khí dẫn đường có chủ quyền”.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Scott Morrison cho hay: “Việc đảm bảo năng lực chủ quyền ngay trên đất Australia là cần thiết để giúp đảm bảo cho sự an toàn cho đất nước, đồng thời cung cấp hàng nghìn việc làm cho các doanh nghiệp địa phương trong chuỗi cung ứng quốc phòng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton nêu rõ: “Australia hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong kế hoạch này để đảm bảo rằng các doanh nghiệp của Australia có sự hỗ trợ tốt nhất nhằm phục vụ cho nhu cầu của Australia cũng như các đối tác quân sự quan trọng nhất của nước này”.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Melissa Price nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở chế tạo tên lửa là một bộ phận của dư án nâng cấp năng lực quốc phòng của nước này trong 10 năm trị giá 270 tỷ AUD. Trong khi đó, Viện nghiên cứu chiến lược Australia dự báo Australia có thể chi đến 100 tỷ AUD trong vòng 20 năm tới cho kế hoạch chế tạo tên lửa./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga
Australia áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Australia ngày 30/3 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 công ty và 1 công dân Nga liên quan đến việc xây dựng và vận hành cầu đường sắt kết nối giữa Nga và Bán đảo Crimea.

Australia áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga

Australia áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Australia ngày 30/3 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 công ty và 1 công dân Nga liên quan đến việc xây dựng và vận hành cầu đường sắt kết nối giữa Nga và Bán đảo Crimea.

Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19
Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Queensland của Australia vừa quyết định từ chiều 29/3 sẽ phong tỏa thủ phủ của bang này là thành phố Brisbane và vùng lân cận trong 3 ngày.

Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19

Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Queensland của Australia vừa quyết định từ chiều 29/3 sẽ phong tỏa thủ phủ của bang này là thành phố Brisbane và vùng lân cận trong 3 ngày.

Mạng máy tính Quốc hội Australia trục trặc, một kênh truyền hình bị tin tặc tấn công
Mạng máy tính Quốc hội Australia trục trặc, một kênh truyền hình bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Hôm nay (28/3), mạng máy tính Quốc hội Australia bị trục trặc trong khi một kênh truyền hình nước này bị tin tặc tấn công.

Mạng máy tính Quốc hội Australia trục trặc, một kênh truyền hình bị tin tặc tấn công

Mạng máy tính Quốc hội Australia trục trặc, một kênh truyền hình bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Hôm nay (28/3), mạng máy tính Quốc hội Australia bị trục trặc trong khi một kênh truyền hình nước này bị tin tặc tấn công.