Khám phá hệ thống tàu điện ngầm hiện đại của CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Với độ sâu 100m dưới lòng đất và mất 4 phút để đi thang cuốn lên mặt đất, hệ thống tàu điện ngầm của người Triều Tiên giống như một hầm trú ẩn hạt nhân.

Được xây dựng năm 1966, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng là niềm tự hào của người Triều Tiên. 
Nó được xây dựng để phục vụ cho việc đi lại và trở thành hầm trú bom trong trường hợp khẩn cấp.
Trong hình là nhà ga Yonggwang...

Nhà ga này được trang trí với bức tranh dài tới 80m ở hai bên tường.
Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được cho là có ga tàu sâu nhất trên thế giới. 
Hệ thống tàu điện ngầm này có độ sâu cách mặt đất khoảng 110m và có thiết kế giống như hầm trú ẩn hạt nhân. Ở độ sâu này, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng gần như tách biệt hoàn toàn với môi trường bên ngoài.
 Hành khách phải mất tới 4 phút để đi thang cuốn lên mặt đất và xung quanh hành lang được bảo vệ bằng những cánh cửa thép dày.
Không chỉ vậy, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng còn được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Lực lượng an ninh và kiểm soát xuất hiện ở khắp mọi nơi.
 

 
Bên cạnh đó, Triều Tiên còn không quên nhiệm vụ trang trí cho ga bằng những bức tranh sơn dầu với các chủ đề thiên về tính dân tộc.
Những bức tranh như thế này bạn có ở khắp nơi trong hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng.
Với 2 tuyến tàu và 16 trạm, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng giúp người dân đi lại thuận tiện.
Không gian trên tàu cũng khá thông thoáng, mát mẻ, sạch sẽ và tiện nghi. Điều quan trọng không kém đó là chi phí để đi lại rẻ hơn nhiều so với những phương tiện di chuyển khác. Và không giống với nhiều nước phát triển khác, Triều Tiên có rất ít người sở hữu xe máy hay ô tô riêng.
Do chiều sâu của hệ thống tàu điện ngầm lớn nên nhiệt độ ở các ga tàu ngầm luôn ở mức 18 độ C, không bao giờ thay đổi trong năm.
Người dân đi tàu cũng rất nghiêm chỉnh và lịch sự.
Mọi người sẵn sàng nhường ghế cho người già, trẻ em và phụ nữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống tàu điện ngầm đáng kinh ngạc của người Triều Tiên
Hệ thống tàu điện ngầm đáng kinh ngạc của người Triều Tiên

Hệ thống tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng sâu 110 mét dưới lòng đất, thiết kế giống như hầm trú ẩn hạt nhân và mất tới 4 phút để đi thang cuốn lên đến mặt đất.

Hệ thống tàu điện ngầm đáng kinh ngạc của người Triều Tiên

Hệ thống tàu điện ngầm đáng kinh ngạc của người Triều Tiên

Hệ thống tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng sâu 110 mét dưới lòng đất, thiết kế giống như hầm trú ẩn hạt nhân và mất tới 4 phút để đi thang cuốn lên đến mặt đất.

Lạ lùng đường cao tốc vắng tanh ở Triều Tiên
Lạ lùng đường cao tốc vắng tanh ở Triều Tiên

VOV.VN - Đi trên các tuyến đường cao tốc ở Triều Tiên là một trải nghiệm tuyệt vời, cho phép chúng ta nhìn thấy một phần cuộc sống của đất nước bí ẩn này.

Lạ lùng đường cao tốc vắng tanh ở Triều Tiên

Lạ lùng đường cao tốc vắng tanh ở Triều Tiên

VOV.VN - Đi trên các tuyến đường cao tốc ở Triều Tiên là một trải nghiệm tuyệt vời, cho phép chúng ta nhìn thấy một phần cuộc sống của đất nước bí ẩn này.

Vùng phi quân sự giữa Triều Tiên - Hàn Quốc có gì đặc biệt?
Vùng phi quân sự giữa Triều Tiên - Hàn Quốc có gì đặc biệt?

VOV.VN -Khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hiện đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng với nhiều du khách trên thế giới.

Vùng phi quân sự giữa Triều Tiên - Hàn Quốc có gì đặc biệt?

Vùng phi quân sự giữa Triều Tiên - Hàn Quốc có gì đặc biệt?

VOV.VN -Khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hiện đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng với nhiều du khách trên thế giới.

Mục sở thị dịch vụ hàng không duy nhất của Triều Tiên
Mục sở thị dịch vụ hàng không duy nhất của Triều Tiên

Những người yêu thích du lịch, khám phá từ lâu đã muốn đến Triều Tiên để tìm hiểu bí mật đằng sau hãng hàng không Air Koryo duy nhất của Triều Tiên.

Mục sở thị dịch vụ hàng không duy nhất của Triều Tiên

Mục sở thị dịch vụ hàng không duy nhất của Triều Tiên

Những người yêu thích du lịch, khám phá từ lâu đã muốn đến Triều Tiên để tìm hiểu bí mật đằng sau hãng hàng không Air Koryo duy nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019
Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019

VOV.VN - Năm 2018, Triều Tiên đón 300 du khách từ Việt Nam và kỳ vọng trong năm 2019, lượng khách đến từ Việt Nam sẽ tăng gấp 10 lần năm ngoái.

Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019

Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019

VOV.VN - Năm 2018, Triều Tiên đón 300 du khách từ Việt Nam và kỳ vọng trong năm 2019, lượng khách đến từ Việt Nam sẽ tăng gấp 10 lần năm ngoái.