Mỹ sử dụng gián để hỗ trợ hoạt động cứu hộ

VOV.VN - Các nhà khoa học đã cấy điện cực kích thích hệ thống dây thần kinh trong râu của các con gián và có thể điều khiển chúng đi bất cứ đâu.

Từ một loài côn trùng tưởng chừng như vô ích, thậm chí có thể mang mầm bệnh cho con người, một nhóm kỹ sư thuộc Đại học Texas của Mỹ đã biến các con gián trong phòng thí nghiệm thành “robot sống” có khả năng thu thập thông tin, hỗ trợ công tác cứu hộ ở những khu vực nguy hiểm. 

Hình minh họa

Theo nhóm nghiên cứu, họ đã cấy điện cực kích thích hệ thống dây thần kinh trong râu của các con gián và gắn một túi nhỏ trên lưng chúng.

Mỗi túi có trọng lượng dưới 3 gam, bao gồm một cục pin lithium cung cấp năng lượng cho thiết bị cùng con chip máy tính có thể truyền tín hiệu đến cặp dây nối với hệ thần kinh kiểm soát chân của loài côn trùng này.

Chỉ bằng cách ấn nút, nhóm kỹ sư có thể kiểm soát và điều khiển các con gián đến bất cứ nơi nào, kể cả những nơi mà con người không thể đến được.

Theo các nhà nghiên cứu, gián còn có thể mang theo đồ vật nặng gấp 5 lần trọng lượng; do đó các kỹ sư có thể trang bị máy quay video nhỏ, micro và cảm biến trong trường hợp cứu hộ thiên tai hay thảm họa như sập hầm mỏ, nổ nhà máy điện hạt nhân bởi đây là một trong vài loài có thể sống sót được khi tiếp xúc với lượng bức xạ hạt nhân nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phao cứu hộ thông minh cảnh báo nguy cơ cá mập tấn công
Phao cứu hộ thông minh cảnh báo nguy cơ cá mập tấn công

VOV.VN - Trong công nghệ mới, tín hiệu cảnh báo được gửi lên vệ tinh rồi chuyển xuống đội cứu hộ trên bờ biển.

Phao cứu hộ thông minh cảnh báo nguy cơ cá mập tấn công

Phao cứu hộ thông minh cảnh báo nguy cơ cá mập tấn công

VOV.VN - Trong công nghệ mới, tín hiệu cảnh báo được gửi lên vệ tinh rồi chuyển xuống đội cứu hộ trên bờ biển.

Bệnh hoại tử da kinh hoàng do côn trùng ở Uganda
Bệnh hoại tử da kinh hoàng do côn trùng ở Uganda

Một căn bệnh lạ đang bùng phát mạnh ở Uganda đã giết chết ít nhất 20 người và gây bệnh cho hơn 20.000 người chỉ trong 2 tháng nay.

Bệnh hoại tử da kinh hoàng do côn trùng ở Uganda

Bệnh hoại tử da kinh hoàng do côn trùng ở Uganda

Một căn bệnh lạ đang bùng phát mạnh ở Uganda đã giết chết ít nhất 20 người và gây bệnh cho hơn 20.000 người chỉ trong 2 tháng nay.

FAO khuyến khích ăn côn trùng đối phó với nạn đói
FAO khuyến khích ăn côn trùng đối phó với nạn đói

(VOV) - Theo các chuyên gia của FAO, côn trùng là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.

FAO khuyến khích ăn côn trùng đối phó với nạn đói

FAO khuyến khích ăn côn trùng đối phó với nạn đói

(VOV) - Theo các chuyên gia của FAO, côn trùng là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.