Nepal sắp cập nhật chiều cao của đỉnh Everest

VOV.VN - Nepal dự kiến ngày 7/12 sẽ tổ chức công bố số liệu mới liên quan tới chiều cao của Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới hiện tại.

Trong thư mời gửi tới báo chí trong ngày 6/12, Cục Khảo sát Nepal cho biết, tại cuộc họp báo ngày 7/12, các nhân viên triển khai quá trình đo đạc sẽ trình bày về các dữ liệu mới, cũng như toàn bộ quá trình triển khai. Nepal tiến hành việc tính toán lại chiều cao của đỉnh Everest sau khi dư luận rộng rãi cho rằng chiều cao thực của đỉnh núi cao nhất thế giới không còn là 8.848 mét nữa sau vụ động đất năm 2015 tại Nepal. Trong lần đo đạc chiều cao của đỉnh Everest lần này, Nepal nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc. Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác chung để đo đạc chiều cao của đỉnh núi cao nhất thế giới trong chuyến thăm Nepal của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019.

Năm 1954, Cục Khảo sát Ấn Độ tiến hành đo đạc và công bố con số 8.848 mét là chiều cao chính thức của đỉnh Everest. Với con số này, đỉnh Everest với tên gọi địa phương là Sagarmatha được coi là đỉnh núi cao nhất thế giới kể từ đó tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 nhà leo núi Ấn Độ thiệt mạng khi chinh phục Everest ở Nepal
3 nhà leo núi Ấn Độ thiệt mạng khi chinh phục Everest ở Nepal

VOV.VN - Hôm 24/5, 3 nhà leo núi Ấn Độ, trong đó có 2 phụ nữ đã chết vì kiệt sức khi leo xuống núi Everest.

3 nhà leo núi Ấn Độ thiệt mạng khi chinh phục Everest ở Nepal

3 nhà leo núi Ấn Độ thiệt mạng khi chinh phục Everest ở Nepal

VOV.VN - Hôm 24/5, 3 nhà leo núi Ấn Độ, trong đó có 2 phụ nữ đã chết vì kiệt sức khi leo xuống núi Everest.

Ảnh: Sốc với cảnh tượng rác thải chất đầy “nóc nhà thế giới” Everest
Ảnh: Sốc với cảnh tượng rác thải chất đầy “nóc nhà thế giới” Everest

VOV.VN - Đỉnh Everest vốn được coi là “nóc nhà thế giới”, giờ đã trở thành nơi chứa hàng tấn rác thải bị bỏ lại trong công cuộc chinh phục của các nhà thám hiểm.

Ảnh: Sốc với cảnh tượng rác thải chất đầy “nóc nhà thế giới” Everest

Ảnh: Sốc với cảnh tượng rác thải chất đầy “nóc nhà thế giới” Everest

VOV.VN - Đỉnh Everest vốn được coi là “nóc nhà thế giới”, giờ đã trở thành nơi chứa hàng tấn rác thải bị bỏ lại trong công cuộc chinh phục của các nhà thám hiểm.

Video: Kinh hoàng trận tuyết lở trên đỉnh Everest
Video: Kinh hoàng trận tuyết lở trên đỉnh Everest

VOV.VN - Một đoạn video do 1 tay nghiệp dư quay lại cảnh một “bức tường tuyết” khổng lồ đổ ào ào xuống phía dưới và đè bẹp các trại nghỉ chân trên Everest.

Video: Kinh hoàng trận tuyết lở trên đỉnh Everest

Video: Kinh hoàng trận tuyết lở trên đỉnh Everest

VOV.VN - Một đoạn video do 1 tay nghiệp dư quay lại cảnh một “bức tường tuyết” khổng lồ đổ ào ào xuống phía dưới và đè bẹp các trại nghỉ chân trên Everest.