Nghiên cứu khoa học phát hiện các hố đen “hói và không có tóc”

VOV.VN - Định lý không có tóc của Einstein nói rằng các hố đen chỉ có 3 tham số quan sát được và các phát hiện mới của các nhà khoa học nghiêng về ý tưởng này.

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho rằng các hố đen có khả năng “hói” hơn là “có tóc”. Điều này phù hợp với mô phỏng của định lý không có tóc mà Einstein mô tả.


Theo định lý không tóc của Eistein, các hố đen chỉ có 3 tham số là khối lượng, động lượng quay, và điện tích. Tất cả các đặc tính khác, được gọi là “tóc” đều bị hố đen nuốt chửng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Lần đầu phát hiện hố đen nuốt trọn một ngôi sao neutron
Video: Lần đầu phát hiện hố đen nuốt trọn một ngôi sao neutron

VOV.VN - Các nhà khoa học phát hiện sự kiện xảy ra cách đây 900 triệu năm này nhờ những gợn sóng lan tỏa trong không gian và thời gian truyền tới Trái Đất.

Video: Lần đầu phát hiện hố đen nuốt trọn một ngôi sao neutron

Video: Lần đầu phát hiện hố đen nuốt trọn một ngôi sao neutron

VOV.VN - Các nhà khoa học phát hiện sự kiện xảy ra cách đây 900 triệu năm này nhờ những gợn sóng lan tỏa trong không gian và thời gian truyền tới Trái Đất.

Video: Lắng nghe âm thanh bí ẩn khi 2 hố đen va chạm với nhau
Video: Lắng nghe âm thanh bí ẩn khi 2 hố đen va chạm với nhau

VOV.VN - Đài quan trắc giao thoa kế laser (LIGO) ở Mỹ  đã thu được sóng hấp dẫn từ 1 vụ sáp nhập hố đen với mỗi hố đen có khối lượng gấp 30 lần Mặt Trời.

Video: Lắng nghe âm thanh bí ẩn khi 2 hố đen va chạm với nhau

Video: Lắng nghe âm thanh bí ẩn khi 2 hố đen va chạm với nhau

VOV.VN - Đài quan trắc giao thoa kế laser (LIGO) ở Mỹ  đã thu được sóng hấp dẫn từ 1 vụ sáp nhập hố đen với mỗi hố đen có khối lượng gấp 30 lần Mặt Trời.

Hố đen siêu lớn ở trung tâm dải ngân hà bắt đầu nuốt mọi thứ
Hố đen siêu lớn ở trung tâm dải ngân hà bắt đầu nuốt mọi thứ

VOV.VN - Hiện tượng kỳ lạ này bắt đầy từ tháng 5/2019, và các nhà thiên văn học nói rằng họ chưa từng chứng kiến điều gì tương tự trong 24 năm qua.

Hố đen siêu lớn ở trung tâm dải ngân hà bắt đầu nuốt mọi thứ

Hố đen siêu lớn ở trung tâm dải ngân hà bắt đầu nuốt mọi thứ

VOV.VN - Hiện tượng kỳ lạ này bắt đầy từ tháng 5/2019, và các nhà thiên văn học nói rằng họ chưa từng chứng kiến điều gì tương tự trong 24 năm qua.