Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

VOV.VN - Kiev nên "ngừng tự làm bẽ mặt chính mình" và chấm dứt "ảo tưởng" rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU hay NATO, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Aleksey Arestovich nói.

Ông Aleksey Arestovich bình luận về vấn đề trên giữa bối cảnh vào giữa tháng 12 năm ngoái, Hội đồng EU đã bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập khối.

"Dù chúng ta muốn gia nhập NATO và EU như thế nào thì chúng ta vẫn không được chào đón ở đây", ông Aleksey Arestovich cho hay,

Ông Arestovich nhận xét rằng cái giá phải trả cho “khả năng” Ukraine gia nhập NATO cũng là khởi đầu cho “một cuộc xung đột lớn với Nga”, đồng thời nói thêm rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các quốc gia phương Tây khác. Ông nói phương Tây “chưa sẵn sàng trả mức giá này”.

Mục tiêu "gia nhập một liên minh lớn" của Ukraine là “không khả thi” và cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là “ngừng tự làm bẽ mặt chính mình”, để các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại sẽ được xử lý ở Kiev, “không phải ở Brussels, Washington hay Moscow”, ông Arestovich nói.

Theo ông, Kiev nên "nhìn nhận thực tế" và bắt đầu có hướng đi cho riêng mình thay vì theo đuổi "ảo tưởng" giành lại biên giới năm 1991 và gia nhập EU hay NATO.

Quyết định mở ra tiến trình đàm phán chính thức về việc Ukraine gia nhập NATO đã được đưa ra ngày 15/12 bởi 26 trong số 27 nước thành viên EU. Thủ tướng Hungary Viktor Orban - một trong những người phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh, cho rằng Hungary "không muốn tham gia vào một quyết định tồi tệ" và rời khỏi phòng họp khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố vào tháng 9/2022 rằng ông đang đẩy nhanh quá trình nộp đơn xin gia nhập NATO, đồng thời tuyên bố rằng “trên thực tế, chúng tôi đã tiến vào NATO” và yêu cầu được đưa ra “là hợp pháp”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã "dội gáo nước lạnh" vào ý tưởng này khi nhận định với CNN hồi tháng 7/2023 rằng các hành động thù địch giữa Kiev và Moscow cần chấm dứt trước khi việc gia nhập liên minh được cân nhắc. Vào tháng 11/2023, Tổng thống Zelensky thừa nhận ông không biết liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine
Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Đức đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Đức đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass
Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Chỉ trong 24h, lực lượng không quân, pháo binh, UAV và tên lửa Nga đã phá hủy 127 vị trí của Ukraine tại 138 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo hàng ngày.

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Chỉ trong 24h, lực lượng không quân, pháo binh, UAV và tên lửa Nga đã phá hủy 127 vị trí của Ukraine tại 138 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo hàng ngày.

Quy trình Nga bắn lựu pháo kéo D-30 trong xung đột Ukraine
Quy trình Nga bắn lựu pháo kéo D-30 trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Video ngắn sau ghi lại quá trình bắn lựu pháo kéo D-30 của quân đội Nga trong cuộc đối đầu vũ trang với Ukraine. Sau khi UAV trinh sát cung cấp tọa độ, các khẩu đội D-30 sẽ thực hiện quy trình ngắm chỉnh, nạp đạn và bắn pháo về phía mục tiêu có thể cách xa tới 15km.

Quy trình Nga bắn lựu pháo kéo D-30 trong xung đột Ukraine

Quy trình Nga bắn lựu pháo kéo D-30 trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Video ngắn sau ghi lại quá trình bắn lựu pháo kéo D-30 của quân đội Nga trong cuộc đối đầu vũ trang với Ukraine. Sau khi UAV trinh sát cung cấp tọa độ, các khẩu đội D-30 sẽ thực hiện quy trình ngắm chỉnh, nạp đạn và bắn pháo về phía mục tiêu có thể cách xa tới 15km.

Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga
Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga

VOV.VN - Sông Dnipro là một ranh giới tự nhiên có lợi cho Nga trong việc phòng thủ. Khi vượt con sông này để tiến về phía Đông, binh lính Ukraine gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy. Quân đội Nga luôn sẵn sàng giội hỏa lực vào đội hình đối phương đang vượt sông hoặc vừa đặt chân lên bờ.

Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga

Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga

VOV.VN - Sông Dnipro là một ranh giới tự nhiên có lợi cho Nga trong việc phòng thủ. Khi vượt con sông này để tiến về phía Đông, binh lính Ukraine gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy. Quân đội Nga luôn sẵn sàng giội hỏa lực vào đội hình đối phương đang vượt sông hoặc vừa đặt chân lên bờ.

Mục tiêu mới của Nga và Ukraine khi chiến trường trên bộ bế tắc
Mục tiêu mới của Nga và Ukraine khi chiến trường trên bộ bế tắc

VOV.VN - Trong khi chiến trường trên bộ bế tắc với tiền tuyến hầu như không có sự dịch chuyển thì Nga và Ukraine tập trung nhắm vào các mục tiêu mới, đó là ngành công nghiệp quốc phòng của đối phương.

Mục tiêu mới của Nga và Ukraine khi chiến trường trên bộ bế tắc

Mục tiêu mới của Nga và Ukraine khi chiến trường trên bộ bế tắc

VOV.VN - Trong khi chiến trường trên bộ bế tắc với tiền tuyến hầu như không có sự dịch chuyển thì Nga và Ukraine tập trung nhắm vào các mục tiêu mới, đó là ngành công nghiệp quốc phòng của đối phương.