Đặc phái viên Brahimi tới Iran để thảo luận về Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, ông Brahimi sẽ gặp Ngoại trưởng Iran cuối ngày 26/10 để trao đổi về những diễn biến mới đây nhất tại Syria.

Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi hôm nay (26/10) đã tới thủ đô Tehran của Iran để thảo luận với các quan chức hàng đầu nước này về cuộc khủng hoảng Syria.

Ông Lakhdar Brahimi. (ảnh: Reuters)

Theo dự kiến, ông Brahimi sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif cuối ngày 26/10 để trao đổi về những diễn biến mới đây nhất tại Syria, hội nghị Geneva 2 và cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tuần trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham đã khẳng định, Iran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria thông qua các biện pháp ngoại giao. Chuyến thăm của đặc phái viên Brahimi tới Iran cũng cho thấy vai trò của Iran trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Những người bạn của Syria” phủ nhận vai trò của ông Assad
“Những người bạn của Syria” phủ nhận vai trò của ông Assad

VOV.VN - Các bên trong Hội nghị này nhất trí, Tổng thống Assad và những người thân cận sẽ không được tham gia chính trị tại nước này.

“Những người bạn của Syria” phủ nhận vai trò của ông Assad

“Những người bạn của Syria” phủ nhận vai trò của ông Assad

VOV.VN - Các bên trong Hội nghị này nhất trí, Tổng thống Assad và những người thân cận sẽ không được tham gia chính trị tại nước này.

LHQ nỗ lực triệu tập Hội nghị hòa bình Syria
LHQ nỗ lực triệu tập Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Hội nghị kêu gọi Chính phủ Syria và phe đối lập ngừng bắn, xúc tiến đối thoại, tiến tới thành lập chính phủ chuyển tiếp.  

LHQ nỗ lực triệu tập Hội nghị hòa bình Syria

LHQ nỗ lực triệu tập Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Hội nghị kêu gọi Chính phủ Syria và phe đối lập ngừng bắn, xúc tiến đối thoại, tiến tới thành lập chính phủ chuyển tiếp.  

Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị hòa bình về Syria
Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị hòa bình về Syria

VOV.VN - Đặc phái viên của LHQ về Syria hôm nay đã tới Ai Cập để thảo luận việc chuẩn bị cho Hội nghị Geneva 2.

Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị hòa bình về Syria

Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị hòa bình về Syria

VOV.VN - Đặc phái viên của LHQ về Syria hôm nay đã tới Ai Cập để thảo luận việc chuẩn bị cho Hội nghị Geneva 2.

Hội nghị hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào ngày 23/11
Hội nghị hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào ngày 23/11

VOV.VN - Hiện tại các thỏa thuận về Hội nghị này đang được chuẩn bị.

Hội nghị hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào ngày 23/11

Hội nghị hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào ngày 23/11

VOV.VN - Hiện tại các thỏa thuận về Hội nghị này đang được chuẩn bị.

Cộng đồng quốc tế quá chậm trong nỗ lực giúp đỡ Syria
Cộng đồng quốc tế quá chậm trong nỗ lực giúp đỡ Syria

VOV.VN - Ông Brahimi nói rằng sự chậm trễ thể hiện cả trong việc giúp đất nước này chấm dứt đổ máu lẫn tổ chức hội nghị hòa bình.

Cộng đồng quốc tế quá chậm trong nỗ lực giúp đỡ Syria

Cộng đồng quốc tế quá chậm trong nỗ lực giúp đỡ Syria

VOV.VN - Ông Brahimi nói rằng sự chậm trễ thể hiện cả trong việc giúp đất nước này chấm dứt đổ máu lẫn tổ chức hội nghị hòa bình.

“Hơn 2.000 nhóm vũ trang đối lập đang hoạt động ở Syria”
“Hơn 2.000 nhóm vũ trang đối lập đang hoạt động ở Syria”

VOV.VN - Một vị quan chức Liên Hợp Quốc cho biết sự đấu đá giữa các nhóm này gây cản trở lớn cho các hoạt động nhân đạo.

“Hơn 2.000 nhóm vũ trang đối lập đang hoạt động ở Syria”

“Hơn 2.000 nhóm vũ trang đối lập đang hoạt động ở Syria”

VOV.VN - Một vị quan chức Liên Hợp Quốc cho biết sự đấu đá giữa các nhóm này gây cản trở lớn cho các hoạt động nhân đạo.

Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria
Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốcvà các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy tổ chức hội nghị hòa bình thứ 2 về Syria, còn gọi là Hội nghị Geneva 2.

Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria

Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốcvà các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy tổ chức hội nghị hòa bình thứ 2 về Syria, còn gọi là Hội nghị Geneva 2.