Dải Gaza biến thành chảo lửa - Hội đồng Bảo an họp khẩn

VOV.VN - Hôm qua (10/5) là ngày thứ hai liên tiếp Israel tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza. Ngược lại, hàng trăm rocket tên lửa từ Gaza cũng đã được phóng sang lãnh thổ Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, chiến dịch quân sự nhằm vào Gaza chưa kết thúc. Theo quân đội Israel, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công khoảng 50 mục tiêu của nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad, bao gồm cả các địa điểm mà nhóm này phóng tên lửa sang Israel.

Vài phút sau cuộc tấn công của Israel, còi báo động tên lửa đã vang lên tại khu vực biên giới và thành phố Tel Aviv của nước này. Thủ tướng Israel cho biết, hơn 400 quả rocket đã được phóng từ Gaza, trong đó hơn 1/4 quả rocket đã tự rơi trong lãnh thổ Gaza.

Hơn 20 người tại dải Gaza đã thiệt mạng, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao của nhóm Jihad kể từ khi Israel thực hiện các cuộc tấn công.

Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, nhanh chóng hạ nhiệt tình hình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, những cái chết của dân thường ở Gaza là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cũng chỉ trích các vụ phóng tên lửa bừa bãi từ Gaza sang lãnh thổ Israel. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa.

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã họp kín để bàn về căng thẳng giữa Israel và các nhóm vũ trang tại dải Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng.

Theo các nguồn tin từ Israel và dải Gaza, hiện Ai Cập đang nỗ lực trung gian để các bên có thể ngừng giao tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza
Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Syri, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 9/5 đã lên án hành động gây hấn của Israel vào Dải Gaza, khiến 13 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza

Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Syri, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 9/5 đã lên án hành động gây hấn của Israel vào Dải Gaza, khiến 13 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza
Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào dải Gaza vào rạng sáng ngày thứ ba 9/5. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 12 người đã thiệt mạng.

Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza

Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào dải Gaza vào rạng sáng ngày thứ ba 9/5. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 12 người đã thiệt mạng.

Phản ứng của các bên về việc Israel tấn công vào Gaza
Phản ứng của các bên về việc Israel tấn công vào Gaza

VOV.VN - Động thái quân đội Israel tấn công dải Gaza và Lebanon diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố “kẻ thù” sẽ phải trả giá cho hành động tấn công Israel.

Phản ứng của các bên về việc Israel tấn công vào Gaza

Phản ứng của các bên về việc Israel tấn công vào Gaza

VOV.VN - Động thái quân đội Israel tấn công dải Gaza và Lebanon diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố “kẻ thù” sẽ phải trả giá cho hành động tấn công Israel.

Israel không kích dải Gaza, nguy cơ xung đột lan rộng
Israel không kích dải Gaza, nguy cơ xung đột lan rộng

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Palestine có nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột mới sau khi Israel tuyên bố bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào vũ trang Hamas ở dải Gaza.

Israel không kích dải Gaza, nguy cơ xung đột lan rộng

Israel không kích dải Gaza, nguy cơ xung đột lan rộng

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Palestine có nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột mới sau khi Israel tuyên bố bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào vũ trang Hamas ở dải Gaza.

Israel không kích Hamas tại Dải Gaza
Israel không kích Hamas tại Dải Gaza

VOV.VN - Rạng sáng nay (2/2), Quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm quân sự thuộc phong trào Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza.

Israel không kích Hamas tại Dải Gaza

Israel không kích Hamas tại Dải Gaza

VOV.VN - Rạng sáng nay (2/2), Quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm quân sự thuộc phong trào Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza.