Đại sứ Nga phớt lờ triệu tập của Ba Lan về sự cố tên lửa

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Warsaw, đã phớt lờ lệnh triệu tập của Bộ Ngoại giao Ba Lan để giải thích về sự cố hôm Chủ nhật, khi một tên lửa Nga bay qua không phận Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho hay, tên lửa được phóng đi đã bay qua không phận Ba Lan trong một khoảng thời gian ngắn và nước này đã kích hoạt tất cả hệ thống phòng không, không quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mối đe dọa có thể xảy ra.

Nước này đã ra lệnh triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw để giải thích vụ việc. Tuy nhiên, chiều 25/3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố Đại sứ Liên bang Nga tại Ba Lan đã không đến Bộ Ngoại giao nước này để giải thích về vụ việc tên lửa của Nga vi phạm không phận Ba Lan vào ngày 24/3. 

Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết quyết định không bắn hạ tên lửa của Nga được đưa ra dựa trên đánh giá của Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan. Cơ quan này cho rằng, hầu hết tên lửa của Nga đều đến từ phía Đông hoặc phía Bắc.

Vì vậy, các lực lượng Nga đã điều chỉnh hướng tấn công tên lửa nhắm đánh các mục tiêu trong Ukraine từ hướng Tây. Do đó tên lửa đã bay vòng qua lãnh thổ Ba Lan. Trước đó, cuối năm ngoái, một tên lửa Nga cũng vi phạm không phận Ba Lan trong khoảng gần 3 phút.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 25/3, Bộ Quốc phòng nước này thông báo hai kỹ sư quân sự Ba Lan đã thiệt mạng sau vụ nổ trong một cuộc tập trận tại một cơ sở quân sự ở miền nam Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết hai binh sĩ của một trung đoàn hóa học đã thiệt mạng ở Solarnia. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các binh sĩ thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga vì “sự cố tên lửa”
Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga vì “sự cố tên lửa”

VOV.VN - Ba Lan ngày 24/3 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw vì nghi vấn một tên lửa do các lực lượng Moscow phóng ở Ukraine đã bay sang lãnh thổ Ba Lan.

Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga vì “sự cố tên lửa”

Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga vì “sự cố tên lửa”

VOV.VN - Ba Lan ngày 24/3 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw vì nghi vấn một tên lửa do các lực lượng Moscow phóng ở Ukraine đã bay sang lãnh thổ Ba Lan.

Toàn cảnh quốc tế chiều 24/3: Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea
Toàn cảnh quốc tế chiều 24/3: Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea

VOV.VN - Ukraine đã ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea. Trong khi đó,  Mỹ bác bỏ thông tin Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Kiev cũng phản bác tuyên bố của Moscow cho rằng nghi phạm định bỏ trốn sang Ukraine...

Toàn cảnh quốc tế chiều 24/3: Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea

Toàn cảnh quốc tế chiều 24/3: Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea

VOV.VN - Ukraine đã ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea. Trong khi đó,  Mỹ bác bỏ thông tin Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Kiev cũng phản bác tuyên bố của Moscow cho rằng nghi phạm định bỏ trốn sang Ukraine...

Toàn cảnh quốc tế sáng 22/3: Tu-95 Nga xuất kích, dồn dập phóng tên lửa
Toàn cảnh quốc tế sáng 22/3: Tu-95 Nga xuất kích, dồn dập phóng tên lửa

VOV.VN - Rạng sáng 21/3, 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk và đã phóng tên lửa hành trình. Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp trên toàn lãnh thổ.

Toàn cảnh quốc tế sáng 22/3: Tu-95 Nga xuất kích, dồn dập phóng tên lửa

Toàn cảnh quốc tế sáng 22/3: Tu-95 Nga xuất kích, dồn dập phóng tên lửa

VOV.VN - Rạng sáng 21/3, 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk và đã phóng tên lửa hành trình. Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp trên toàn lãnh thổ.