“Đàm phán hạt nhân Iran sẽ không đi tới đâu”

VOV.VN-Tuyên bố trên của Đại giáo chủ Khamenei được đưa ra trước thềm vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 dự kiến diễn ra ngày 18/2.

Hãng tin AFP ngày 17/2 dẫn lời Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng, các vòng đàm phán giữa Iran với các cường quốc sẽ “không đi tới đâu”.

Một vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (Ảnh: AP)

Tuyên bố của ông Khamenei được đưa ra ngay trước thềm vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Vienna nhằm thảo luận về một thỏa thuận toàn diện liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó đã đánh giá, cơ hội để các bên có thể đạt được một thỏa thuận là “50 – 50”, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif dự đoán, các vòng đàm phán sẽ “rất khó khăn”.

Theo AFP, trong bài phát biểu được công bố trên trang web Khamenei.ir, Đại giáo chủ Khamenei nói: “Tôi không lạc quan về các cuộc đàm phán vì điều này sẽ không mang lại bất kỳ điều gì, nhưng tôi không chống lại việc đàm phán”.

Ông Khamenei nói thêm: “Bộ Ngoại giao đã bắt đầu công việc và sẽ tiếp tục thực hiện công việc, Iran sẽ không vi phạm cam kết của mình, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, nó sẽ chẳng đi tới đâu”.

Theo một thỏa thuận tạm thời giữa Iran và nhóm P5+1 được ký kết vào tháng 11/2013, Iran đã đồng ý giảm hoặc đóng băng một số hoạt động hạt nhân trong vòng 6 tháng để đổi lấy phương Tây nới lỏng và không áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt mới với nước này.

Các cường quốc phương Tây và Israel lâu nay vẫn nghi ngờ Iran đang theo đuổi một chương trình phát triển vũ khí hạt nhân song song với chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị Tehran bác bỏ.

Cũng theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố hôm 17/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, Iran là bên duy nhất được lợi từ các vòng đàm phán đồng thời cáo buộc Tehran đang "tiếp tục có các hành vi hung hăng”.

Hiện Iran và nhóm P5+1 đang tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân “toàn diện”. Theo đó các cường quốc muốn Iran đóng cửa cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordo, cắt giảm số lượng máy ly tâm dùng để làm giàu uranium, giảm kho dự trữ vật liệu phân hạch, thay đổi thiết kế của lò phản ứng mới đang được xây dựng tại Arak…

Để đối lại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận hiện đang áp dụng với nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện
Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Iran Rowhani cảnh báo, cuộc đàm phán này sẽ chỉ thành công nếu “phương Tây chân thực và nghiêm túc”.

Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Iran Rowhani cảnh báo, cuộc đàm phán này sẽ chỉ thành công nếu “phương Tây chân thực và nghiêm túc”.

Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài
Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, một thỏa thuận lâu dài có thể đạt được nếu nhóm P5+1 có thêm các hành động thiện chí.

Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, một thỏa thuận lâu dài có thể đạt được nếu nhóm P5+1 có thêm các hành động thiện chí.

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran
Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.

Israel quan ngại về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1
Israel quan ngại về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Israel, thỏa thuận hạt nhân  này cực kỳ nguy hiểm đối với phương Tây, châu Âu và Mỹ.

Israel quan ngại về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1

Israel quan ngại về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Israel, thỏa thuận hạt nhân  này cực kỳ nguy hiểm đối với phương Tây, châu Âu và Mỹ.

Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực
Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực

VOV.VN - Theo đó, Iran có 6 tháng để ngừng làm giàu uranium cấp độ trên 5% và pha loãng một nửa số uranium cấp độ 20%.

Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực

Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực

VOV.VN - Theo đó, Iran có 6 tháng để ngừng làm giàu uranium cấp độ trên 5% và pha loãng một nửa số uranium cấp độ 20%.

Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2
Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2

VOV.VN - Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tới ở thủ đô Vienne, Áo.

Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2

Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2

VOV.VN - Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tới ở thủ đô Vienne, Áo.

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân
Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đưa ra ngày 9/2.

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đưa ra ngày 9/2.

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân
Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Chi tiết cuộc thảo luận của đàm phán sẽ thảo luận trong cuộc gặp giữa hai bên bên lề Davos- Thụy Sỹ vào tuần tới.

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Chi tiết cuộc thảo luận của đàm phán sẽ thảo luận trong cuộc gặp giữa hai bên bên lề Davos- Thụy Sỹ vào tuần tới.

Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân
Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân

VOV.VN -Đây là tuyên bố do người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra hôm 10/2.

Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân

Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân

VOV.VN -Đây là tuyên bố do người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra hôm 10/2.