Đàm phán tranh chấp Pakistan - Ấn Độ có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan ngày 12/8 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các vụ bắn pháo qua biên giới, gây thiệt hại cho dân thường hai nước.

Những vụ đụng độ qua biên giới này một lần nữa khiến quan hệ hai quốc gia láng giềng Nam Á này bị giáng cấp, ngăn cản các nỗ lực nhằm sớm nối lại tiến trình đối thoại.

Ngày 12/8, ngày thứ 2 liên tiếp quân đội Ấn Độ và Pakistan tiếp tục các vụ đấu pháo qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir, làm 1 dân thường Pakistan thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pakistan cùng ngày đã triệu đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tới để bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công này. 

Lực lượng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Pakistan (Ảnh: Reuters)

Phía Ấn Độ cũng lập tức có phản ứng, cáo buộc Pakistan khơi mào xung đột và cho biết quân đội nước này chỉ đáp trả bằng vũ khí hạng nhẹ. Quân đội Ấn Độ cũng cho biết đã có một nhân viên bán quân sự nước này bị thương do các vụ pháo kích từ Pakistan.

Trước đó, Ấn Độ từng cách báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Kurien Antony nói: “Những hành động của phía Pakistan chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới ứng xử của Ấn Độ tại ranh giới kiểm soát cũng như mối quan hệ với Pakistan. Sự kiềm chế, cũng như năng lực của các lực ượng vũ trang Ấn Độ không nên bị coi thường”.

Những ngày gần đây, Ấn Độ và Pakistan không ngừng đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại ranh giới kiểm soát, dẫn tới các vụ đọ súng lớn giữa hai bên.

Ấn Độ đã ban bố lệnh giới nghiêm tại 5 quận thuộc khu vực Jammu và Kashmir gần 1 tuần sau vụ 5 lính Ấn Độ được cho là bị lực lượng đặc nhiệm của quân đội Pakistan bắn chết tại ranh giới kiểm soát.

Đây không phải là lần đầu tiên quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng ở Nam Á này nảy sinh căng thẳng do những tranh cãi xung quan vùng đất Kashmir, thuộc dãy Himalaya, khu vực mà cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền.

Đây cũng chính là là nguyên nhân dẫn tới những cuộc đụng độ giữa hai nước kể từ năm 1947. Trên thực tế, hai bên từng có hai cuộc chiến tranh quy mô lớn vào năm 1965 và 1999 để giành quyền kiểm soát khu vực này.

Dù đã đạt được lệnh ngừng bắn hồi năm 2003, song hai bên vẫn thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là các vụ đụng độ biên giới mới này  lại diễn ra trong bối cảnh,  Chính phủ Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang tích cực triển khai những nỗ lực cải thiện và khôi phục đối thoại chính thức với Ấn Độ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định: “Pakistan tin tưởng vào chính sách kiềm chế và trách nhiệm. Các hành vi khiêu khích chỉ làm trầm trọng hơn vấn đề. Chúng tôi tin rằng, các nhà lãnh đạo của Pakistan đã có cách tiếp cận đúng, trên cơ sở chính sách kiềm chế và trách nhiệm”.

Dự kiến Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức New York, Mỹ vào tháng 9 tới.

Tuần trước, Pakistan cho biết đã đề xuất thời gian dự kiến khôi phục các cuộc đối thoại chính thức với Ấn Độ và hiện đang chờ phía Ấn Độ trả lời.

Chính vì thế, theo các nhà phân tích, dù hiện nay quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng, song các vụ giao tranh mới nhất ở Kashmir ít khả năng biến thành một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn giữa hai nước.

Bởi trên thực tế, tới nay hai bên vẫn khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, coi đây là giải pháp sống còn để xây dựng lòng tin, hướng tới nối lại tiến trình đối thoại giữa hai nước. Nhưng rõ ràng, những xung đột về lợi ích, chắc chắn sẽ khiến quan hệ Ấn Độ - Pakistan còn xuất hiện nhiều va chạm trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir
Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir

(VOV) - Pakistan cam giải quyết mọi bất đồng còn tồn tại với Ấn Độ thông qua đối thoại.

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir

(VOV) - Pakistan cam giải quyết mọi bất đồng còn tồn tại với Ấn Độ thông qua đối thoại.

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir
Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

(VOV) -Bạo lực leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir.

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

(VOV) -Bạo lực leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir
Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau vụ lính biên phòng giết chết 4 người biểu tình hôm 18/7 vừa qua.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau vụ lính biên phòng giết chết 4 người biểu tình hôm 18/7 vừa qua.

Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir
Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

VOV.VN - Phía Ấn Độ tố Pakistan “gây sự” trước khiến Ấn Độ phải dùng súng hạng nặng để đáp trả.

Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

VOV.VN - Phía Ấn Độ tố Pakistan “gây sự” trước khiến Ấn Độ phải dùng súng hạng nặng để đáp trả.

Người biểu tình ở Kashmir phản đối Israel
Người biểu tình ở Kashmir phản đối Israel

(VOV) -Ngày 22/11, những người biểu tình ở khu vực Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, đã hô vang các khẩu hiệu chống Israel.

Người biểu tình ở Kashmir phản đối Israel

Người biểu tình ở Kashmir phản đối Israel

(VOV) -Ngày 22/11, những người biểu tình ở khu vực Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, đã hô vang các khẩu hiệu chống Israel.

Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir
Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan bày tỏ sự ‘đau buồn’ trước vụ 5 binh sĩ Ấn Độ bị bắn chết.

Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir

Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan bày tỏ sự ‘đau buồn’ trước vụ 5 binh sĩ Ấn Độ bị bắn chết.

Ấn Độ-Pakistan trao đổi danh sách cơ sở hạt nhân
Ấn Độ-Pakistan trao đổi danh sách cơ sở hạt nhân

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo ngày 1/1, nước này và Pakistan đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân như là một phần trong thỏa thuận ngăn ngừa hai nước tấn công các kho vũ khí hạt nhân của nhau

Ấn Độ-Pakistan trao đổi danh sách cơ sở hạt nhân

Ấn Độ-Pakistan trao đổi danh sách cơ sở hạt nhân

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo ngày 1/1, nước này và Pakistan đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân như là một phần trong thỏa thuận ngăn ngừa hai nước tấn công các kho vũ khí hạt nhân của nhau

Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir

(VOV) - Quân đội Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan đã nổ súng và bắn đạn pháo vào một số vị trí của quân đội Ấn Độ ở Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir

Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir

(VOV) - Quân đội Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan đã nổ súng và bắn đạn pháo vào một số vị trí của quân đội Ấn Độ ở Kashmir.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực
Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.