Đảng Dân chủ được dự báo chiến thắng ở Georgia, củng cố thế đa số tại Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Mỹ tối 6/12 (theo giờ Mỹ) dự báo, với số phiếu đã được kiểm, ứng cử viên Raphael Warnock của đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa Herschel Walker ở bang Georgia.

Chiến thắng này mang lại cho đảng Dân chủ thêm 1 ghế để tiếp tục củng cố thế đa số tại Thượng viện Mỹ.

Theo dự báo của truyền thông Mỹ, ứng cử viên của đảng Dân chủ Raphael Warnock sẽ giành chiến thắng trong vòng đối đầu trực tiếp với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Herschel Walker. Bang Georgia là bang có kết quả bầu cử Thượng viện cuối cùng vì phải tổ chức bầu vòng hai do không có ứng cử viên nào có đủ 50% số phiếu cần thiết ở vòng 1 được tổ chức vào đầu tháng 11. Với chiến thắng này, đảng Dân chủ sẽ có 51 ghế để củng cố thế đa số tại Thượng viện và sẽ không cần tới lá phiếu "phá băng" của Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch Thượng viện và là thành viên của đảng Dân chủ.  

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, đảng Cộng hòa đã giành lại được Hạ viện trong khi đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện sau khi giành chiến thắng trong các cuộc đua ở các tiểu bang chiến trường quan trọng là Pennsylvania, Arizona, Nevada và New Hampshire.

Việc có thể giữ lại quyền kiểm soát Thượng viện là một "điểm cộng" rất lớn đối với Tổng thống Biden trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Chiến thắng này cũng đồng nghĩa rằng các nghị sĩ Đảng Dân chủ ở Thượng viện có thể bác bỏ các dự luật đã được Hạ viện thông qua và có thể xây dựng chương trình nghị sự của riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản đồ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022: Sự trở lại của đảng Cộng hòa?
Bản đồ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022: Sự trở lại của đảng Cộng hòa?

VOV.VN - Giành được thế đa số tại Hạ viện, dù cách biệt ít hơn kỳ vọng, sẽ cho đảng Cộng hòa cơ hội để quyết định các chương trình nghị sự khi họ nắm quyền vào tháng 1 tới.

Bản đồ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022: Sự trở lại của đảng Cộng hòa?

Bản đồ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022: Sự trở lại của đảng Cộng hòa?

VOV.VN - Giành được thế đa số tại Hạ viện, dù cách biệt ít hơn kỳ vọng, sẽ cho đảng Cộng hòa cơ hội để quyết định các chương trình nghị sự khi họ nắm quyền vào tháng 1 tới.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện
Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Truyền thông Mỹ tối ngày 15/11 (theo giờ địa phương) đưa tin đảng Cộng hòa đã có đủ số ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Truyền thông Mỹ tối ngày 15/11 (theo giờ địa phương) đưa tin đảng Cộng hòa đã có đủ số ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện.

Ông Donald Trump dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024
Ông Donald Trump dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump tối 15/11 theo giờ địa phương(tức sáng 16/11 theo giờ Hà Nội) dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Donald Trump dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024

Ông Donald Trump dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump tối 15/11 theo giờ địa phương(tức sáng 16/11 theo giờ Hà Nội) dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện
Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

VOV.VN - Ứng cử viên đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto ngày 12/11 đã vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa ở bang Nevada để giành thêm một ghế tại Thượng viện cho đảng Dân chủ. Như vậy, với 50 ghế, đảng Dân chủ đã chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

VOV.VN - Ứng cử viên đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto ngày 12/11 đã vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa ở bang Nevada để giành thêm một ghế tại Thượng viện cho đảng Dân chủ. Như vậy, với 50 ghế, đảng Dân chủ đã chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.