Đảng Tiến bước Thái Lan có nguy cơ bị giải thể

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm nay (12/3) đã quyết định đệ trình yêu cầu Tòa án Hiến pháp Thái Lan xem xét, ra phán quyết giải tán Đảng Tiến bước.

Quyết định của Ủy ban Bầu cử Thái Lan được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 31/1 ra phán quyết khẳng định việc Đảng Tiến bước liên tục kêu gọi sửa đổi Điều 112 của Bộ luật Hình sự, tức điều luật chống khi quân, là hoạt động vi phạm pháp luật.

Phán quyết của Tòa vào thời điểm đó không đưa ra các chế tài pháp lý đối với Đảng Tiến bước, mà chỉ yêu cầu đảng này phải chấm dứt mọi ý đồ tuyên truyền, thúc đẩy sửa đổi Điều 112 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, phán quyết chống lại Đảng Tiến bước của Tòa án đã mở đường cho việc một số nhà hoạt động chính trị như Ruangkrai Leekitwattana hôm 1/2 gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử yêu cầu giản tán Đảng Tiến bước.

Sau quá trình thụ lý đơn kiện và nghiên cứu phán quyết của Tòa án Hiến pháp, Ủy ban Bầu cử hôm nay đã đồng thuận tuyệt đối trong việc đệ trình kiến nghị Tòa án Hiến pháp xem xét và ra phán quyết giải tán Đảng Tiến bước.

Nếu bị tuyên giải tán, các thành viên Ban lãnh đạo đảng này cũng sẽ bị cấm hoạt động chính trị lên đến 10 năm.

Người phát ngôn Đảng Tiến bước Parit Wacharasindhu cho rằng quyết định của Ủy ban Bầu cử tương đối vội vàng do cơ quan này mới chỉ nghiên cứu phán quyết của Tòa, chưa tổ chức điều trần để Đảng Tiến bước có cơ hội phản biện. Tuy nhiên, ông Parit cho biết đảng này đã chuẩn bị cho kịch bản này, đồng thời sẽ sẵn sàng các kế hoạch dự phòng cho các viễn cảnh phán quyết khác nhau của Tòa án sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thành lập các trung tâm điều phối phục vụ bầu cử Thượng viện
Thái Lan thành lập các trung tâm điều phối phục vụ bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm nay (11/3) cho biết cơ quan này đã thành lập các trung tâm điều phối để thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ mới tại thủ đô Bangkok và 76 tỉnh của nước này.

Thái Lan thành lập các trung tâm điều phối phục vụ bầu cử Thượng viện

Thái Lan thành lập các trung tâm điều phối phục vụ bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm nay (11/3) cho biết cơ quan này đã thành lập các trung tâm điều phối để thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ mới tại thủ đô Bangkok và 76 tỉnh của nước này.

Thái Lan cảnh báo mối nguy hại của "tem tử thần"
Thái Lan cảnh báo mối nguy hại của "tem tử thần"

VOV.VN - Ngày 4/3, Cục Dịch vụ y tế Thái Lan cảnh báo hành vi sử dụng tem tẩm thuốc gây ảo giác hay còn gọi là “tem tử thần” có thể gây ra các bệnh tâm thần mãn tính, thậm chí khiến người sử dụng nảy sinh ý muốn tự tự.

Thái Lan cảnh báo mối nguy hại của "tem tử thần"

Thái Lan cảnh báo mối nguy hại của "tem tử thần"

VOV.VN - Ngày 4/3, Cục Dịch vụ y tế Thái Lan cảnh báo hành vi sử dụng tem tẩm thuốc gây ảo giác hay còn gọi là “tem tử thần” có thể gây ra các bệnh tâm thần mãn tính, thậm chí khiến người sử dụng nảy sinh ý muốn tự tự.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được Tòa án tối cao tuyên trắng án
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được Tòa án tối cao tuyên trắng án

VOV.VN - Tòa án tối cao Thái Lan hôm 4/3 đã tuyên trắng án đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 5 đồng phạm khác trước cáo buộc lạm quyền trong việc đấu thầu dự án Chính phủ trị giá 240 triệu baht.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được Tòa án tối cao tuyên trắng án

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được Tòa án tối cao tuyên trắng án

VOV.VN - Tòa án tối cao Thái Lan hôm 4/3 đã tuyên trắng án đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 5 đồng phạm khác trước cáo buộc lạm quyền trong việc đấu thầu dự án Chính phủ trị giá 240 triệu baht.