Đáp trả trừng phạt, Nga ngừng cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ

VOV.VN - Nga sẽ ngừng cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos - ông Dmitry Rogozin thông báo ngày 3/3.

"Chúng tôi sẽ không chỉ từ chối cung cấp những động cơ này (RD-180) mà còn từ chối bảo trì những động cơ còn lại. Chúng ta đang nói về khoảng 24 động cơ nữa", người đứng đầu cơ quan vũ trụ này cho hay.

Kể từ giữa những năm 1990, 122 động cơ RD-180 cho các tên lửa Atlas đã được cung cấp cho Mỹ với 98 động cơ trong số đó đã được sử dụng.

Ông Rogozin cũng cho biết thêm rằng Nga sẽ dừng hợp tác các nghiên cứu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với Đức.

Theo người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga, chương trình không gian của Nga sẽ đối mặt với một số thay đổi. Ông giải thích rằng nước này sẽ tập trung vào việc tạo ra các vệ tinh phù hợp với lợi ích của Roscosmos và Bộ Quốc phòng Nga. Ông nhấn mạnh, Roscosmos sẽ tạo ra những vệ tinh với "mục tiêu kép" dựa trên "tình hình đất nước chúng tôi hiện nay".

Roscosmos nằm trong số nhiều thực thế đối mặt với làn sóng trừng phạt chống Nga trước việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sáng 3/3, cơ quan vũ trụ Nga cho biết 56 nhân viên cuối cùng của Nga đã rời trung tâm vũ trụ ở Guiana thuộc Pháp sau khi Roscosmos dừng hợp tác với EU nhằm phản ứng trước các lệnh trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3
Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ hãng Sputnik, vòng 2 của Đàm phán Nga-Ukraine sẽ bắt đầu ở vùng Brest của Belarus vào 15h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).

Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3

Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ hãng Sputnik, vòng 2 của Đàm phán Nga-Ukraine sẽ bắt đầu ở vùng Brest của Belarus vào 15h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).

Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine
Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã cảnh báo rằng tình hình ở Ukraine có thể còn tồi tệ hơn trong bối cảnh chiến sự đang tiếp diễn không ngừng.

Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine

Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã cảnh báo rằng tình hình ở Ukraine có thể còn tồi tệ hơn trong bối cảnh chiến sự đang tiếp diễn không ngừng.

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ tin tưởng rằng, các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ tin tưởng rằng, các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.