Dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, Thượng Hải (Trung Quốc) chưa dỡ bỏ phong tỏa  

VOV.VN - Theo lịch trình trước đó, kế hoạch phong tỏa hai giai đoạn chặn Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ kết thúc vào hôm nay (5/4).

Tuy nhiên, do số ca dương tính lần đầu vượt 10.000 trường hợp, thành phố này quyết định sẽ tiếp tục “quản lý khép kín” cho đến khi có kết quả xét nghiệm của toàn bộ hơn 25 triệu dân vừa thực hiện ngày 4/4.

Hôm nay (5/4), vào thời điểm kết thúc kế hoạch phong tỏa và xét nghiệm theo 2 giai đoạn lấy sông Hoàng Phố làm ranh giới vì Covid-19, Thượng Hải, trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc, đã tuyên bố tiếp tục gia hạn các hạn chế đi lại sau một ngày xét nghiệm toàn thành phố, do số ca dương tính tăng kỷ lục.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, ông Cố Hồng Huy, Phó Tổng thư ký Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết: “Hôm 4/4, số ca dương tính mới lần đầu tiên vượt 10.000 trường hợp, tổng số lên tới 13.354 ca. Trong làn sóng dịch kể từ tháng 3 đến nay, hơn 73.000 trường hợp dương tính đã được báo cáo. Biến chủng Omicron lây lan rất nhanh và che giấu rất kỹ. Hiện dịch ở Thượng Hải vẫn đang hoành hành ở mức cao, tình hình vô cùng nghiêm trọng”.

Cũng theo quan chức này, tính đến 8h sáng nay, Thượng Hải đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 25,6 triệu người. Tuy nhiên, việc phong tỏa vốn được ấn định sẽ kết thúc tại các quận phía Tây thành phố cùng ngày sẽ chưa được dỡ bỏ, mà gia hạn cho đến khi có thông báo mới. 

Thông báo của Văn phòng cơ quan lãnh đạo phòng chống Covid-19 của Thượng Hải cho biết, sẽ tiếp tục “quản lý khép kín” và yêu cầu người dân “không ra khỏi nhà” trừ trường hợp đi viện do đau ốm, trước khi thành phố hoàn thành công tác xét nghiệm và phân tích, đánh giá tình hình.

Ít nhất 38.000 nhân viên y tế từ 15 tỉnh trên cả nước Trung Quốc đã được triển khai đến Thượng Hải trong một chiến dịch xét nghiệm được mệnh danh là “Quyết chiến 36 giờ”. Đây là hoạt động chi viện y tế lớn nhất kể từ khi Vũ Hán đóng cửa vào đầu năm 2020, theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc. Con số này ở Vũ Hán là hơn 42.000 người.

Ông Vương Quảng Phát, một chuyên gia về hô hấp ở Bắc Kinh, dự báo nếu các biện pháp phòng chống dịch của Thượng Hải được chứng minh là có hiệu quả, tình hình dịch sẽ thay đổi đáng kể sau 7 ngày và số ca bệnh sẽ giảm sau 14 ngày.

Bà Tôn Xuân Lan, Phó Thủ tướng Trung Quốc phụ trách ứng phó với Covid-19, trong cuộc thị sát các địa điểm xét nghiệm ở Thượng Hải ngày 4/4 cho rằng thực hiện xét nghiệm axit nucleic cho tất cả cư dân là “chìa khóa” để thành phố này giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch. Bà yêu cầu Thượng Hải chống dịch với thái độ kiên quyết hơn, hành động mạnh mẽ hơn và phối hợp hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và đưa số ca bệnh ngoài xã hội về 0 trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đưa hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để xét nghiệm 26 triệu dân
Trung Quốc đưa hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để xét nghiệm 26 triệu dân

VOV.VN - Trung Quốc đã điều quân đội và hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để hỗ trợ việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho 26 triệu người dân tại thành phố này vào ngày 4/4.

Trung Quốc đưa hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để xét nghiệm 26 triệu dân

Trung Quốc đưa hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để xét nghiệm 26 triệu dân

VOV.VN - Trung Quốc đã điều quân đội và hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để hỗ trợ việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho 26 triệu người dân tại thành phố này vào ngày 4/4.

Trung Quốc cử hơn 20.000 quân đội, bác sĩ đến Thượng Hải hỗ trợ chống Covid-19
Trung Quốc cử hơn 20.000 quân đội, bác sĩ đến Thượng Hải hỗ trợ chống Covid-19

VOV.VN - Trong một quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đang tấn công Thượng Hải, chính phủ Trung Quốc đã cử hàng chục nghìn bác sĩ và quân đội từ nhiều địa phương đến hỗ trợ siêu đô thị 25 triệu dân này để tiến hành xét nghiệm đại trà trong ngày hôm nay (4/4).

Trung Quốc cử hơn 20.000 quân đội, bác sĩ đến Thượng Hải hỗ trợ chống Covid-19

Trung Quốc cử hơn 20.000 quân đội, bác sĩ đến Thượng Hải hỗ trợ chống Covid-19

VOV.VN - Trong một quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đang tấn công Thượng Hải, chính phủ Trung Quốc đã cử hàng chục nghìn bác sĩ và quân đội từ nhiều địa phương đến hỗ trợ siêu đô thị 25 triệu dân này để tiến hành xét nghiệm đại trà trong ngày hôm nay (4/4).

Số ca mắc kỷ lục, lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu Thượng Hải nhanh chóng chặn Covid-19
Số ca mắc kỷ lục, lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu Thượng Hải nhanh chóng chặn Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 mới nhất tấn công trung tâm tài chính Thượng Hải (Trung Quốc) hiện được đánh giá là vượt Vũ Hán về quy mô. Thành phố này đang trong quá trình phong tỏa diện rộng và xét nghiệm đại trà, trong khi lãnh đạo Trung Quốc thúc giục Thượng Hải kiên quyết và nhanh chóng dập dịch.

Số ca mắc kỷ lục, lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu Thượng Hải nhanh chóng chặn Covid-19

Số ca mắc kỷ lục, lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu Thượng Hải nhanh chóng chặn Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 mới nhất tấn công trung tâm tài chính Thượng Hải (Trung Quốc) hiện được đánh giá là vượt Vũ Hán về quy mô. Thành phố này đang trong quá trình phong tỏa diện rộng và xét nghiệm đại trà, trong khi lãnh đạo Trung Quốc thúc giục Thượng Hải kiên quyết và nhanh chóng dập dịch.