Dịch Ebola tại Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Dù dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu song WHO không khuyến cáo đóng cửa biên giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (17/7) công bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, với cảnh báo virus nguy hiểm này đang có nguy cơ vượt biên giới sang nhiều quốc gia láng giềng.

Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế thế giới không khuyến cáo đưa ra bất cứ giới hạn đi lại hay thương mại cũng như đóng cửa biên giới do dịch Ebola.

Các nhân viên y tế đưa thi thể của một người nghi nhiễm virus Ebola ra ngoài ở Monrovia, Liberia ngày 17/7/2015. Ảnh: Reuters

Bất chấp sự hiệu quả của chiến dịch tiêm vaccine và phản ứng nhanh chóng của quốc tế sau khi dịch Ebola bùng phát cách đây 11 tháng tại Cộng hòa dân chủ Congo, diễn biến bệnh dịch đang cho thấy mức độ khó lường, cũng như nguy cơ an ninh đối với nỗ lực đối phó với bệnh dịch.

Dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là dịch bệnh gây chết người lớn thứ hai trên thế giới, với  gần 1.700 người xác nhận thiệt mạng. Trước đó, từ 2014-2016, dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của 11.300 người.

Tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu được đưa ra sau khi các cơ quan y tế phát hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở Goma, thành phố có 2 triệu dân nằm ở biên giới phía đông của Congo giáp với Rwanda. Goma là thành phố có cảng biển quốc tế nhộn nhịp nhất trong khu vực, có trung tâm thương mại khoáng sản và đồng thời cũng là nơi có trụ sở của nhiều cơ quan cứu trợ. Người đứng đầu Ủy ban khẩn cấp về Ebola tại Congo Robert Steffen nêu những lí do nên đưa đây là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu:

“Có mối lo ngại về sự lan rộng của Ebola từ Goma - một cảng biển, mặc dù gần đây không có trường hợp nhiễm mới tại thành phố này. Thứ 2 đó là có sự lây lan rộng ở Beni, cho thấy khu vực địa lí vùng dịch đã mở rộng khoảng 500 km. Dịch cũng đã kéo dài gần 1 năm qua và việc khiến 2 nhân viên cứu trợ Ebola thiệt mạng cho thấy nguy cơ của vấn đề an ninh đối với nỗ lực đối phó bệnh dịch”

Đây là lần thứ 5 Tổ chức Y tế thế giới phải công bố sự lan rộng của một căn bệnh ở cấp độ "vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu", tức nguy cơ bệnh có thể lan ra khắp thế giới, và việc công bố như vậy nhằm mục đích có được sự ủng hộ cả về chính sách và tài chính của nhiều nước để đối phó với dịch bệnh. WHO cảnh báo rằng, các quốc gia lân cận là Rwanda, Nam Sudan, Burundi và Uganda đối mặt với nguy cơ nhiều nhất, trong khi các nước như Cộng hòa Trung Phi, Angola, Tanzania, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia đứng ở vị trí nguy cơ thứ 2.

Mặc dù duy trì nguy cơ cao ở mức quốc gia và khu vực, nhưng dịch Ebola không phải là mối đe dọa toàn cầu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhnom  Ghebreyesus khuyến cáo các nước không nên đóng cửa biên giới vì có thể làm dịch bệnh lan rộng hơn:

“WHO không khuyến cáo bất cứ giới hạn đi lại hay thương mại nào. Đóng cửa biên giới có thể gây ra các hậu quả lớn đối với cuộc sống của người dân trong các hoạt động giáo dục, thương mại và thăm người thân. Các hành động giới hạn như vậy buộc người dân phải sử dụng các cửa khẩu không chính thống, làm gia tăng nguy cơ lan truyền bệnh dịch”

Đầu tuần này, Tổ chức Y tế thế giới ước tính cần hàng trăm triệu USD ngay lập tức để ngăn chặn dịch bệnh. Ưu tiên hàng đầu hiện nay đó là tăng cường sản xuất vaccine phòng chống Ebola đang bị thiếu nghiêm trọng. Chiến dịch tiêm phòng vaccine đã chứng minh được tính hiệu quả khi hạn chế các trường hợp nhiễm mới tại 2 tỉnh đông bắc của Congo. 

Ngoài ra, cần phải có các cơ chế cũng như biện pháp an ninh hiệu quả để đảm bảo hoạt động an toàn cho các nhân viên cứu trợ, cũng như nhân viên y tế đối phó với bệnh dịch tại quốc gia vốn xảy ra nhiều bất ổn như Congo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển phát hiện ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên
Thụy Điển phát hiện ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan y tế Thụy Điển đã tiến hành cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola. Nếu được xác nhận sẽ là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở Thụy Điển.

Thụy Điển phát hiện ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên

Thụy Điển phát hiện ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan y tế Thụy Điển đã tiến hành cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola. Nếu được xác nhận sẽ là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở Thụy Điển.

Dịch Ebola giết chết 584 người và số ca mắc bệnh có chiều hướng giảm
Dịch Ebola giết chết 584 người và số ca mắc bệnh có chiều hướng giảm

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dịch Ebola đã giết chết 584 người, tuy nhiên, số ca mắc bệnh đang có chiều hướng giảm.

Dịch Ebola giết chết 584 người và số ca mắc bệnh có chiều hướng giảm

Dịch Ebola giết chết 584 người và số ca mắc bệnh có chiều hướng giảm

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dịch Ebola đã giết chết 584 người, tuy nhiên, số ca mắc bệnh đang có chiều hướng giảm.

Thụy Điển bác bỏ trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên
Thụy Điển bác bỏ trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên

VOV.VN - Các quan chức y tế Thụy Điển hôm nay (5/1) cho biết, không có trường hợp nhiễm virus Ebola tại nước này.

Thụy Điển bác bỏ trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên

Thụy Điển bác bỏ trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên

VOV.VN - Các quan chức y tế Thụy Điển hôm nay (5/1) cho biết, không có trường hợp nhiễm virus Ebola tại nước này.

 Nigieria xem xét các biện pháp đối phó với dịch Ebola
Nigieria xem xét các biện pháp đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Sau khi Uganda có một số ca tử vong mới, Chính phủ Nigieria cho biết đang xem xét các biện pháp để đối phó với dịch Ebola.

 Nigieria xem xét các biện pháp đối phó với dịch Ebola

Nigieria xem xét các biện pháp đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Sau khi Uganda có một số ca tử vong mới, Chính phủ Nigieria cho biết đang xem xét các biện pháp để đối phó với dịch Ebola.

Hơn 500 người tử vong do virus Ebola tại Congo
Hơn 500 người tử vong do virus Ebola tại Congo

VOV.VN -Bộ Y tế Congo cho hay kể từ khi bùng phát đại dịch Ebola từ tháng 8/2018, số lượng người chết do virus Ebola tại đất nước này đã tăng lên hơn 500 người.

Hơn 500 người tử vong do virus Ebola tại Congo

Hơn 500 người tử vong do virus Ebola tại Congo

VOV.VN -Bộ Y tế Congo cho hay kể từ khi bùng phát đại dịch Ebola từ tháng 8/2018, số lượng người chết do virus Ebola tại đất nước này đã tăng lên hơn 500 người.

CHDC Congo và nỗi lo về Ebola
CHDC Congo và nỗi lo về Ebola

VOV.VN - Ngày 12/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số người tử vong vì dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo đã vượt quá 750 người.

CHDC Congo và nỗi lo về Ebola

CHDC Congo và nỗi lo về Ebola

VOV.VN - Ngày 12/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số người tử vong vì dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo đã vượt quá 750 người.