Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/7/2023.

Nga bắn phá hàng loạt căn cứ quân sự Ukraine, trả đũa vụ tấn công cầu Crimea: Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tập kích các mục tiêu quân sự ở hai thành phố cảng của Ukraine trong một cuộc “tấn công trả đũa hàng loạt”, để đáp trả vụ cầu Crimea bị tấn công mà Moscow cáo buộc Kiev là thủ phạm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ của Ukraine tại thành phố Odessa và thành phố Mykolaiv trên bờ Biển Đen.

Ukraine tập kích phá hủy cứ điểm của Nga gần thành phố Avdiivka: Quân đội Ukraine ngày 18/7 công bố video cho thấy các lực lượng nước tập kích một khu vực do Nga kiểm soát gần thành phố Avdiivka ở phía Đông.

Video do máy bay không người lái cho thấy, sau khi xác định được một cơ sở quân sự của Nga, các lực lượng Ukraine đã liên tiếp dội hỏa lực bắn phá. Nhiều vụ nổ lớn đã diễn ra trong khu vực.

Trên Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Nga đã  tấn công theo hướng Kupyansk ở khu vực Kharkov trong hai ngày liên tiếp.

Kho đạn ở Crimea bốc cháy, hơn 2.000 dân thường phải sơ tán: Các nhà chức trách Crimea đã đóng cửa một tuyến đường cao tốc và yêu cầu sơ tán 4 khu dân cư quanh một kho đạn dược bốc cháy ở phía Nam Bán đảo này sáng 19/7 (giờ địa phương).

Lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov đã thông báo kế hoạch "tạm thời sơ tán người dân của 4 khu dân cư" vào 7h15 (giờ địa phương), không lâu sau khi thông báo một đoạn đường cao tốc Tavrida bị đóng cửa do một đám cháy lớn tại bãi huấn luyện quân sự gần đó.

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường: Viên tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm 18/7 tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga sẽ kéo dài, đẫm máu, với chiến tuyến dịch chuyển từng chút xíu.

Cụ thể, tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tuyên bố với các phóng viên: Còn quá sớm để nhận định cuộc phản công của Ukraine là thất bại. Cuộc xung đột đó sẽ kéo dài, khó khăn và đẫm máu.

Mỹ thừa nhận tương quan chênh lệch giữa Ukraine và Nga về không quân: Phương Tây sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ USD để hỗ trợ Ukraine theo kịp phi đội chiến đấu cơ thế hệ thứ tư và thứ năm của Nga, cũng như huấn luyện phi công Ukraine và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo trì cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay ngày 18/7.

"10 tiêm kích F-16 là 2 tỷ USD. Trong khi đó, Nga có hàng trăm tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm. Nếu Ukraine đang cố gắng theo kịp Nga thì sẽ cần một số lượng lớn chiến đấu cơ", ông Milley cho hay.

Theo Tướng Mỹ: "Sẽ phải mất nhiều năm để huấn luyện cho các phi công, nhiều năm để tiến hành các bước bảo trì và nhiều năm để xây dựng mức độ hỗ trợ tài chính nhằm thực hiện việc đó. Chúng ta đang nói về cách tạo ra hàng tỷ USD".

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm 5 năm: Quốc hội Nga hôm 18/7 nới rộng tuổi tối đa nam giới có thể đươc gọi nhập ngũ lên thêm ít nhất 5 năm. Như vậy, trong trường hợp sĩ quan cao cấp, tuổi phục vụ trong quân đội có thể lên tới mức 70 tuổi.

Tháng 9/2023, Nga công bố đợt động viên lực lượng đầu tiên kể từ Thế chiến II, huy động hơn 300.000 cựu quân nhân để tham gia xung đột vũ trang với Ukraine.

Nga đã nâng trần tuổi để nam giới tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 27 tuổi lên thành 30 tuổi, đồng thời có nhiều biện pháp để các nam thanh niên khó lẩn tránh nghĩa vụ quân sự.

Mỹ sắp gửi “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine: Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó sẽ bao gồm nhiều loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử và cả “sát thủ diệt UAV” Vampire mới phát triển.

Reuters ngày 18/7 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine sẽ bao gồm đạn dược, radar, UAV và hệ thống chống UAV Vampire.

Chuyên gia Nga nêu lý do phi công Ukraine lái F-16 sẽ trở thành “mục tiêu bay”: Việc đặt các phi công Ukraine không có kinh nghiệm lái F-16 vào các nhiệm vụ chiến đấu thật tàn nhẫn và họ sẽ trở thành một mục tiêu bay, Vladimir Popov, phi công kỳ cựu của Nga nhận định.

Nhà Trắng ngày 16/7 đã xác nhận sẽ cho phép các đồng minh châu Âu huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch tuần trước tuyên bố rằng nước này cùng với Bỉ, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Anh và Thụy Điển về mặt lý thuyết đã sẵn sàng huấn luyện các phi công Ukraine vận hành F-16 và việc huấn luyện có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 8.

Nga: Tổng thống Zelensky “có hại” cho phương Tây: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở nên "có hại" cho phương Tây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định

"Nhà Trắng đã công khai phủ nhận sự liên quan đến các cuộc tấn công do chính quyền Kiev thực hiện, vạch ra lằn ranh giữa việc cung cấp vũ khí và các cuộc tấn công khủng bố. Dĩ nhiên, đây chỉ là một kiểu thao túng. Nhưng một điều quan trọng là Tổng thống Zelensky trở nên có hại cho phương Tây", bà Zakharova nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thừa nhận tương quan chênh lệch giữa Ukraine và Nga về không quân
Mỹ thừa nhận tương quan chênh lệch giữa Ukraine và Nga về không quân

VOV.VN - Phương Tây sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ USD để hỗ trợ Ukraine theo kịp phi đội chiến đấu cơ thế hệ thứ tư và thứ năm của Nga, cũng như huấn luyện phi công Ukraine và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo trì cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay ngày 18/7.

Mỹ thừa nhận tương quan chênh lệch giữa Ukraine và Nga về không quân

Mỹ thừa nhận tương quan chênh lệch giữa Ukraine và Nga về không quân

VOV.VN - Phương Tây sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ USD để hỗ trợ Ukraine theo kịp phi đội chiến đấu cơ thế hệ thứ tư và thứ năm của Nga, cũng như huấn luyện phi công Ukraine và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo trì cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay ngày 18/7.

Mỹ sắp gửi “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine
Mỹ sắp gửi “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó sẽ bao gồm nhiều loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử và cả “sát thủ diệt UAV” Vampire mới phát triển.

Mỹ sắp gửi “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine

Mỹ sắp gửi “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó sẽ bao gồm nhiều loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử và cả “sát thủ diệt UAV” Vampire mới phát triển.

Kho đạn ở Crimea bốc cháy, hơn 2.000 dân thường phải sơ tán
Kho đạn ở Crimea bốc cháy, hơn 2.000 dân thường phải sơ tán

VOV.VN - Các nhà chức trách Crimea đã đóng cửa một tuyến đường cao tốc và yêu cầu sơ tán 4 khu dân cư quanh một kho đạn dược bốc cháy ở phía Nam Bán đảo này sáng 19/7 (giờ địa phương).

Kho đạn ở Crimea bốc cháy, hơn 2.000 dân thường phải sơ tán

Kho đạn ở Crimea bốc cháy, hơn 2.000 dân thường phải sơ tán

VOV.VN - Các nhà chức trách Crimea đã đóng cửa một tuyến đường cao tốc và yêu cầu sơ tán 4 khu dân cư quanh một kho đạn dược bốc cháy ở phía Nam Bán đảo này sáng 19/7 (giờ địa phương).

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường
Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường

VOV.VN - Viên tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm 18/7 tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga sẽ kéo dài, đẫm máu, với chiến tuyến dịch chuyển từng chút xíu.

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường

VOV.VN - Viên tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm 18/7 tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga sẽ kéo dài, đẫm máu, với chiến tuyến dịch chuyển từng chút xíu.

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm
Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm

VOV.VN - Quốc hội Nga hôm 18/7 nới rộng tuổi tối đa nam giới có thể đươc gọi nhập ngũ lên thêm ít nhất 5 năm. Như vậy, trong trường hợp sĩ quan cao cấp, tuổi phục vụ trong quân đội có thể lên tới mức 70 tuổi.

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm

VOV.VN - Quốc hội Nga hôm 18/7 nới rộng tuổi tối đa nam giới có thể đươc gọi nhập ngũ lên thêm ít nhất 5 năm. Như vậy, trong trường hợp sĩ quan cao cấp, tuổi phục vụ trong quân đội có thể lên tới mức 70 tuổi.

Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy
Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Ukraine định sử dụng chiến thuật xung kích để gây sốc áp đảo binh sĩ Nga. Nhưng trong một trận đánh nọ, chiến thuật này đã bị bẻ gãy khi gặp phải một chiếc xe tăng Nga đơn độc.

Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy

Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Ukraine định sử dụng chiến thuật xung kích để gây sốc áp đảo binh sĩ Nga. Nhưng trong một trận đánh nọ, chiến thuật này đã bị bẻ gãy khi gặp phải một chiếc xe tăng Nga đơn độc.

Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga
Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga

VOV.VN - Tuần trước một chiếc xe tăng M-55S của Ukraine đã sống sót thần kỳ sau khi trúng một quả đạn pháo của Nga vào khu vực tháp pháo. Xe chỉ bị hư hại vừa phải, vẫn di chuyển được.

Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga

Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga

VOV.VN - Tuần trước một chiếc xe tăng M-55S của Ukraine đã sống sót thần kỳ sau khi trúng một quả đạn pháo của Nga vào khu vực tháp pháo. Xe chỉ bị hư hại vừa phải, vẫn di chuyển được.

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga
Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

VOV.VN - Kể từ đầu chiến dịch phản công Nga, Ukraine mất tới 20% số vũ khí và xe thiết giáp của mình. Tỷ lệ tổn thất này tạm giảm xuống khi đà phản công chậm lại và các chỉ huy của Ukraine thay đổi chiến lược.

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

VOV.VN - Kể từ đầu chiến dịch phản công Nga, Ukraine mất tới 20% số vũ khí và xe thiết giáp của mình. Tỷ lệ tổn thất này tạm giảm xuống khi đà phản công chậm lại và các chỉ huy của Ukraine thay đổi chiến lược.