Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 20/4.

Mỹ, Anh và Canada cam kết hỗ trợ pháo cho Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang giai đoạn mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong những ngày tới sẽ công bố về gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine có quy mô tương tự như gói hỗ trợ 800 triệu USD công bố tuần trước. Nếu gói viện trợ sắp tới có quy mô như dự kiến, tổng quy mô viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự cuối tháng 2 vừa qua sẽ đạt mức trên 3 tỷ USD.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cam kết sẽ gửi pháo hạng nặng cho Ukraine nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Ukraine sẽ nhận thêm máy bay từ các đồng minh của Mỹ. Lầu Năm Góc ngày 19/4 cho biết, quân đội Ukraine sẽ nhận thêm máy bay, cũng như các linh kiện sửa chữa máy bay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby không nêu chi tiết những nước nào sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine, nhưng ông thừa nhận có các đợt chuyển giao mới và Ukraine đã có nhiều máy bay chiến đấu có khả năng hoạt động hơn so với cách đây 2 tuần.

Ông Kirby cũng cho biết, các viện trợ gửi cho Ukraine hiện nay, như pháo và radar, hệ thông phòng thủ ven bờ, được cân nhắc dựa trên cuộc chiến sắp diễn ra ở Donbass. Ukraine cũng sẽ được nhận thêm xe tăng, dù không phải trực tiếp từ Mỹ.

Đức không có kế hoạch gửi vũ khí hạng nặng từ kho dự trữ của quân đội cho Ukraine, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

“Tôi có thể xác nhận rằng các hệ thống chiến đấu chính vẫn cần thiết đối với Bundeswehr (Quân đội Đức) để thực hiện các nhiệm vụ của họ. Không có kế hoạch nào được xem xét liên quan tới việc gửi vũ khí hạng nặng từ kho dự trữ của Bundeswehr cho Ukraine”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho hay.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang nước này cần tất cả xe chiến đấu bộ binh Marder để tuân thủ các nghĩa vụ của Berlin trong khuôn khổ NATO và duy trì an ninh quốc gia. Marder nằm trong danh sách các khí tài quân sự mà Ukraine muốn có.

Ukraine cảnh báo sẽ không có đàm phán hòa bình nếu Nga kiểm soát Mariupol. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, đàm phán hòa bình với Nga có thể bị dừng lại nếu lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn Mariupol, thành phố cảng chiến lược bên bờ Biển Đen.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Alexey Arestovich thông tin về các diễn biến xung đột, cũng như triển vọng về một giải pháp đạt được thông qua đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh. Ông nhấn mạnh, nếu lực lượng Nga kiểm soát Mariupol - thành phố cảng chiến lược và lớn thứ 2 ở vùng Donetsk, thì “có thể sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nào”.

Nga đã chuyển dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraine với các điều khoản rõ ràng. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, dự thảo thỏa thuận hòa bình đã được Nga chuyển cho phía Ukraine với những điều khoản rõ ràng và hiện nay quyết định đang nằm ở Kiev.

"Hiện nay, dự thảo thỏa thuận đã được chuyển cho phía Ukraine, bao gồm những điểm vô cùng rõ ràng. Quả bóng đang ở trên sân của họ. Chúng tôi đang chờ câu trả lời", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Thảm kịch Donbass buộc Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

“Ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), rất nhiều điều đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Vì suốt 8 năm, nơi này phải hứng chịu các cuộc nã pháo, dội bom và sự thù địch. Tất nhiên cuộc sống của người dân ở đó cũng vô cùng khó khăn”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cam kết Nga sẽ hành động kiên quyết và đảm bảo sẽ có hòa bình ở Donbass./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 19/4/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 19/4/2022.

Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga
Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay ngày 19/4.

Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay ngày 19/4.

Tổng thống Putin: Thảm kịch Donbass buộc Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine
Tổng thống Putin: Thảm kịch Donbass buộc Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, thảm kịch xảy ra ở Donbass buộc Nga phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Thảm kịch Donbass buộc Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Putin: Thảm kịch Donbass buộc Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, thảm kịch xảy ra ở Donbass buộc Nga phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.