Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/10

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/10.

Tổng thống Zelensky lệnh cho quân đội Ukraine phải tiến lên 500m mỗi ngày. Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho quân đội nước này phải chiếm ít nhất 500m lãnh thổ mỗi ngày bởi cuộc phản công của Kiev đang tụt lại và phải hứng chịu hàng chục ngàn thương vong.

Ông Zelensky trong bài phát biểu video tối Chủ nhật (22/10) cho biết, Ukraine cần kết quả mỗi ngày. Theo đó, mục tiêu là phải tiến lên ít nhất từ 500m đến 1km. “Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước để cải thiện vị thế của Ukraine và gây áp lực lên đối phương” – ông Zelensky nói.

Việc bắt buộc phải giành lãnh thổ như vậy được Tổng thống của Ukraine cho rằng là cần thiết để củng cố và thúc đẩy các đồng minh nước ngoài cung cấp thêm hỗ trợ quân sự, đồng thời cho biết thêm rằng tuần tới “sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho Ukraine”.

Nga loại bỏ sở chỉ huy của hai trung đoàn Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/10 cho biết quân đội nước này đã loại bỏ các sở chỉ huy của hai trung đoàn Ukraine, đồng thời gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự của đối phương tại hơn 150 khu vực trong một ngày trước đó.

“Các máy bay tác chiến/chiến thuật và quân sự, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine ở 153 khu vực”, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn loại bỏ các sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 53 Ukraine, trung đoàn số 15 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và trung đoàn tên lửa đất-đối-không số 38 ở gần các khu định cư Umanskoye và Serebryanka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Ingulets ở Vùng Kherson.

Hạm đội Biển Đen Nga đẩy lùi cuộc tấn công tiềm tàng ở bến cảng. Thống đốc Sevastopol - Mikhail Razvozhaev ngày 24/10 cho biết Hạm đội Biển Đen đang ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của lực lượng phá hoại dưới nước.

“Những âm thanh lớn phát ra từ bến cảng là Hạm đội Biển Đen đang đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng của lực lượng và phương tiện phá hoại dưới nước của đối phương”, ông Razvozhaev viết mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Thành phố Sevastopol nằm trên bán đảo Crimea (khu vực đã sáp nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận).

Tiết lộ số đạn dược quân đội Nga được nhận mỗi ngày. Quân đội Nga đang nhận được 10.000 - 15.000 tấn đạn dược và nhiên liệu mỗi ngày trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết hôm 23/10.

Phát biểu trước Thượng viện Nga, Bộ trưởng Shoigu đề cập những mục tiêu mà quân đội nước này đã đạt được trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. “Chúng tôi cung cấp 1.500 tấn nước uống/ngày cho lực lượng vũ trang, giặt khoảng 350 tấn quần áo/ngày. Bạn phải hiểu rằng tất cả những việc này không diễn ra ở cùng một địa điểm, mà được tiến hành dọc theo chiến tuyến rộng lớn, kéo dài hơn 1.000 km”, ông Shoigu nói.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang cũng được cung cấp khoảng 10.000, đôi khi lên đến 15.000 tấn đạn dược, nhiên liệu, những vật liệu liên quan đến sửa chữa và bảo trì.

Nga ồ ạt tấn công hai thị trấn trọng điểm Avdiivka và Kupiansk. Quân đội Nga ngày 23/10 đã tăng cường tấn công vào 2 khu vực tiền tuyến ở miền Đông Ukraine là Avdiivka và Kupiansk. Hiện Nga đang tìm cách cắt đứt tuyến đường tiếp tế duy nhất vào thị trấn Avdiivka thuộc Donetsk và tiến vào thị trấn trọng điểm Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi khoảng 10 cuộc tấn công của của Nga vào Avdiivka. Vitaly Barabash, lãnh đạo chính quyền quân sự ở Avdiivka do Ukraine bổ nhiệm cho biết, các cuộc tấn công diễn ra suốt ngày đêm ở trung tâm thị trấn Avdiivka và trên con đường duy nhất được sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế.

“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về nguồn cung khi 22km đường tiếp tế liên tục bị nã đạn pháo. Điều này làm phức tạp thêm quá trình sơ tán và cung cấp viện trợ. Đối phương đang cố gắng cắt đứt tuyến đường huyết mạch nào. Bất cứ sự chuyển dịch nào cũng khiến Nga chú ý và tấn công”, ông Barabash cho biết.

Binh sỹ Nga nói đã sẵn sàng đối phó xe tăng Abrams trên chiến trường Ukraine. Binh sỹ vận hành UAV Lancet của Nga, có biệt hiệu Shket và hiện đang chiến đấu ở mặt trận phía Nam Donetsk, cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi chúng. Chúng tôi đã có Leopards trong chiến lợi phẩm. Abrams có lẽ sẽ không khác nhiều. UAV Lancet có thể tấn công từ trên cao và lớp giáp trên nóc của tất cả xe tăng đều trở thành điểm yếu. Ngoài ra, Abrams còn có một phần khá lớn ở phía sau đầu xe - một hốc lớn chứa đạn dược. UAV có thể tấn công thẳng vào đó”.

Theo Shket, các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của xe tăng Abrams đã được biết rõ và các khu vực dễ tấn công đã được nghiên cứu trên sơ đồ. Vì vậy, phương tiện này sẽ không gây bất ngờ. “Các trường quân sự đã huấn luyện chúng tôi cách đối đầu cụ thể với chúng”.

Nga triển khai 400.000 quân ở Ukraine. Ông Andrii Yusov, Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ngày 23/10 cho biết Nga hiện triển khai khoảng 400.000 quân ở Ukraine.

"Có đủ lực lượng cho các hoạt động riêng biệt trên các phần riêng biệt của mặt trận. Theo tính toán của chúng tôi, đối phương hiện có hơn 400.000 quân tại các khu vực bị kiểm soát. Tất nhiên đây là một lực lượng đáng kể", ông Yusov nói.

Theo quan chức này, Nga cũng triển khai một lượng lớn vũ khí trên lãnh thổ kiểm soát ở Ukraine. Ông đánh giá, Nga khó có thể lặp lại quy mô tấn công như khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022, thay vào đó sẽ tiến hành các cuộc tấn công riêng biệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ Nga chỉ ra cách khắc chế xe tăng Abrams Mỹ cung cấp cho Ukraine
Binh sỹ Nga chỉ ra cách khắc chế xe tăng Abrams Mỹ cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Binh sỹ Nga cho biết đã sẵn sàng đối phó xe tăng Abram trên chiến trường Ukraine, đồng thời chỉ ra điểm yếu của phương tiện thiết giáp mà Mỹ viện trợ cho Kiev.

Binh sỹ Nga chỉ ra cách khắc chế xe tăng Abrams Mỹ cung cấp cho Ukraine

Binh sỹ Nga chỉ ra cách khắc chế xe tăng Abrams Mỹ cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Binh sỹ Nga cho biết đã sẵn sàng đối phó xe tăng Abram trên chiến trường Ukraine, đồng thời chỉ ra điểm yếu của phương tiện thiết giáp mà Mỹ viện trợ cho Kiev.

Ukraine lần đầu phóng hệ thống phòng không MIM-23 Hawk của Tây Ban Nha
Ukraine lần đầu phóng hệ thống phòng không MIM-23 Hawk của Tây Ban Nha

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video phô diễn sức mạnh của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MIM-23 Hawk mà nước này tiếp nhận từ Tây Ban Nha và Mỹ trong khuôn khổ gói hỗ trợ quân sự.

Ukraine lần đầu phóng hệ thống phòng không MIM-23 Hawk của Tây Ban Nha

Ukraine lần đầu phóng hệ thống phòng không MIM-23 Hawk của Tây Ban Nha

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video phô diễn sức mạnh của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MIM-23 Hawk mà nước này tiếp nhận từ Tây Ban Nha và Mỹ trong khuôn khổ gói hỗ trợ quân sự.

Khoảnh khắc lực lượng đổ bộ đường không Nga bắn cháy xe tăng Ukraine
Khoảnh khắc lực lượng đổ bộ đường không Nga bắn cháy xe tăng Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga phát hiện và theo dõi xe tăng Ukraine bằng UAV. Vị trí mục tiêu sau đó được truyền đến đơn vị lân cận và lực lượng đổ bộ đường không Nga đã bắn hạ phương tiện này bằng tên lửa chống tăng.

Khoảnh khắc lực lượng đổ bộ đường không Nga bắn cháy xe tăng Ukraine

Khoảnh khắc lực lượng đổ bộ đường không Nga bắn cháy xe tăng Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga phát hiện và theo dõi xe tăng Ukraine bằng UAV. Vị trí mục tiêu sau đó được truyền đến đơn vị lân cận và lực lượng đổ bộ đường không Nga đã bắn hạ phương tiện này bằng tên lửa chống tăng.